Chỉ ba tháng sau khi chia tay đội tuyển Indonesia trong lặng lẽ, Patrick Kluivert bất ngờ đứng trước khả năng trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới - World Cup.
Theo tờ báo uy tín của Hà Lan, De Telegraaf, cựu danh thủ sinh năm 1976 đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Tunisia, đội bóng đã giành quyền tham dự VCK World Cup 2026.
Tunisia vừa chính thức sa thải HLV Sami Trabelsi sau màn trình diễn thất vọng tại AFCON 2025, buộc Liên đoàn bóng đá Tunisia (FTF) phải gấp rút tìm người thay thế trong bối cảnh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến gần. Trong danh sách rút gọn, hai cái tên nổi bật nhất được truyền thông Hà Lan nhắc đến là Patrick Kluivert và Patrick Vieira.
"Patrick Kluivert có thể là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đối đầu với Hà Lan tại World Cup 2026", VoetbalPrimeur giật tít, nhấn mạnh kịch bản đầy duyên nợ nếu cựu tiền đạo lừng danh của Ajax và Barcelona dẫn dắt Tunisia chạm trán đội tuyển quê hương Hà Lan. Theo kết quả bốc thăm, Tunisia nằm cùng bảng với Hà Lan và Nhật Bản tại World Cup 2026, khiến khả năng này càng thu hút sự chú ý của dư luận.
Đáng chú ý, viễn cảnh ấy đến với Kluivert chỉ ít lâu sau khi ông trải qua một trong những quãng thời gian khó khăn nhất sự nghiệp huấn luyện. Tháng 10/2025, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo chấm dứt hợp đồng với Kluivert sau vỏn vẹn 9 tháng tại vị. Quyết định được đưa ra trưa 16/10, chỉ năm ngày sau thất bại 0-1 trước Iraq, trận đấu khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của Indonesia.

Patrick Kluivert đứng trước cơ hội dẫn dắt ĐT Tunisia dự World Cup 2026.
Kluivert được bổ nhiệm dẫn dắt Indonesia từ tháng 1/2025 với nhiều kỳ vọng, nhưng thành tích không đáp ứng được mong đợi. Ông chỉ cầm quân 8 trận, giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại, đạt tỷ lệ thắng 37,5%. Thống kê này khiến Kluivert trở thành một trong những HLV có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử đội tuyển xứ vạn đảo.
Dù vậy, danh tiếng và hồ sơ cá nhân của Kluivert vẫn là điểm cộng lớn. Trên cương vị cầu thủ, ông từng là Vua phá lưới Euro 2000, đồng thời được huyền thoại Pele lựa chọn vào danh sách Top 100 cầu thủ còn sống xuất sắc nhất thế kỷ 20. Sau khi giải nghệ, Kluivert từng kinh qua nhiều vai trò huấn luyện và từng dẫn dắt đội tuyển như Cameroon trước khi đến với bóng đá Indonesia, bên cạnh quãng thời gian làm việc trong các học viện và ban huấn luyện cấp CLB.
Theo De Telegraaf, điều khiến FTF còn cân nhắc là mong muốn bổ nhiệm một HLV người Tunisia để dẫn dắt đội tuyển tại World Cup tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada. Tuy nhiên, liên đoàn này sẵn sàng thỏa hiệp về quốc tịch nếu tìm được ứng viên phù hợp, có kinh nghiệm quốc tế và đủ tầm để đưa Tunisia tiến xa tại giải đấu.
Giới truyền thông đã cố gắng liên hệ với Kluivert cũng như những người thân cận của ông để xin bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi.