22/09/2025 10:41 GMT+7 | Thể thao
Ngày bế mạc Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 đã bùng nổ với một khoảnh khắc lịch sử. Lilian Odira, vận động viên Kenya kiêm bà mẹ hai con nhỏ, đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành huy chương vàng (HCV) nội dung 800m nữ, phá tan kỷ lục tồn tại suốt 42 năm với thành tích 1 phút 54,62 giây
"Tấm huy chương này có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi. Đây là món quà dành cho hai con trai của tôi – bé 4 tuổi và bé 2 tuổi. Các con là động lực sống của tôi", Odira, 28 tuổi, chia sẻ trong nước mắt lẫn niềm vui sau khi băng qua vạch đích.
Là một vận động viên "trưởng thành muộn" – lần đầu tiên tham dự giải thế giới – Odira đã biến giấc mơ thành hiện thực, chứng minh rằng tuổi tác, vai trò làm mẹ hay những áp lực cuộc sống không thể cản trở khát khao chinh phục đỉnh cao.
Odira không phải là cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong đội tuyển điền kinh Kenya hùng mạnh, Mary Moraa mới là ứng viên sáng giá cho HCV. Thế nhưng, dưới làn chạy ở Tokyo, Odira đã lặng lẽ bám sát nhóm dẫn đầu, chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. "Tôi biết vòng chạy đầu tiên sẽ rất nhanh, vì vậy tôi đã chuẩn bị tâm lý để tăng tốc ở vòng hai. Khi còn 30 mét, tôi gần như không còn cơ hội, nhưng đã dốc hết sức và có cú nước rút tốt nhất sự nghiệp", cô kể lại.
Chiến thắng của Lilian Odira là một bất ngờ lớn tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025.
Cuộc đua 800m nữ tại Giải vô địch thế giới là tổng hòa của tốc độ và chiến lược. Với nhịp độ chóng mặt ngay từ những mét đầu, bốn trong năm vận động viên hàng đầu đã thiết lập thành tích cá nhân tốt nhất (PB) của mình. Nhưng chính Odira mới là người viết nên lịch sử.
Từ vị trí thứ ba, nữ VĐV điền kinh người Kenya bất ngờ tăng tốc ở đoạn cuối, vượt qua hai đối thủ người Anh – Georgia Hunter-Bell và Hodgkinson – để về đích đầu tiên. Thành tích 1:54,62 không chỉ xóa kỷ lục cá nhân cũ của Odira (gần hai giây), mà còn phá vỡ kỷ lục giải vô địch thế giới do huyền thoại người Cộng hòa Czech Jarmila Kratochvilova lập năm 1983 (1:54,68). Đây là kỷ lục lâu đời nhất tại giải, nay đã bị thay thế chỉ vài ngày sau khi Sydney McLaughlin-Levrone phá kỷ lục 400m nữ – cũng từ năm 1983.
Odira dành tặng huy chương vàng làm món quà cho hai con trai.
Chiến thắng của Odira không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn góp phần hoàn tất "sự thống trị" của Kenya tại các nội dung nữ đường chạy trung bình và dài – một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử điền kinh. Đoàn Kenya đã "càn quét" toàn bộ HCV ở hạng mục này, cụ thể như sau: Faith Kipyegon – HCV 1500m; Beatrice Chebet – HCV 5000m và 10.000m; Faith Cherotich – HCV 3000m vượt chướng ngại vật; Peres Jepchirchir – HCV marathon; Lilian Odira – HCV 800m.
Sức mạnh chiều sâu của các nữ vận động viên Kenya – với sự kết hợp giữa tài năng bẩm sinh, huấn luyện khắc nghiệt và tinh thần bền bỉ – đã biến Tokyo thành "sân nhà" của họ trên đường chạy.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất