30/06/2021 18:48 GMT+7 | Euro 2020
(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến thất bại của Pháp ở EURO 2020, nhiều người cảm thấy thắc mắc về trường hợp của Aymeric Laporte, một cầu thủ sinh trưởng ở Pháp nhưng giờ lại là thành viên đội tuyển Tây Ban Nha.
Đáng ra, Laporte đã chơi trận đấu ở vòng 1/8 cùng đội tuyển Pháp tại Bucharest, Romania. Rốt cuộc, tất cả chứng kiến hậu vệ thuộc biên chế Man City này lại xuất hiện trên sân Parken, Copenhagen, nơi diễn ra cặp đấu vòng 1/8 giữa Tây Ban Nha và Croatia.
Vì sao lại có sự trái khoái ấy, trong lúc ai cũng biết Laporte sinh ra ở vùng Agen, cách thành phố Bordeaux không quá xa? Chúng ta cùng quay về câu chuyện làm thế nào để tuyển thủ 27 tuổi này đến với Athletic Bilbao, một đội bóng xứ Basque. Đây là đội bóng có chính sách chỉ trọng dụng những cầu thủ thuần túy trưởng thành ở xứ Basque, một trong những CLB đặc biệt nhất ở châu lục. Laporte dẫu không sinh ra ở xứ Basque, nhưng lại có liên quan đến vùng đất ấy nhờ nguồn gốc tổ tiên mình. Anh được CLB Bilbao để ý khi mới 15 tuổi, thời điểm vẫn còn chơi bóng cho CLB Agen.
Một năm sau, Laporte quay lại xứ Basque, nhưng anh bắt đầu sự nghiệp từ màu áo một đội bóng hạng thấp có tên Basconia dưới dạng cho mượn trong một mùa. Mãi đến năm 18 tuổi, anh mới chính thức được HLV Bilbao khi ấy là Marcelo Bielsa đưa lên đội một rồi sau đó trở thành nhân tố không thể thiếu dưới triều đại của HLV Ernesto Valverde, trước khi tất cả biết đến anh là trung vệ hàng đầu ở Man City.
Câu chuyện ở ĐTQG thì sao? Vì nguồn gốc của Laporte quá xa xôi, nên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chỉ coi anh là một cầu thủ người Pháp. Anh trải qua các lứa trẻ của bóng đá Pháp từ U17 đến U21. Tất cả đã nghĩ sớm muộn Laporte sẽ là thành viên đội tuyển Pháp. Rốt cuộc, biến cố xuất hiện khi anh dính chấn thương nghiêm trọng ở mắt cá trong trận vòng loại U21 châu Âu gặp Scotland. Lập tức kế hoạch góp mặt ở đội tuyển Pháp năm 2018 của chàng trai trẻ Laporte sớm đổ bể.
Sau EURO 2016, mối liên hệ giữa Laporte và Tây Ban Nha lập tức thu hút sự chú ý của HLV Julen Lopetegui, khi ấy là HLV đội tuyển Tây Ban Nha. Laporte vẫn mòn mỏi chờ đợi lần triệu tập từ Didier Deschamps, nhưng những gì anh thu được chỉ là sự im lặng. Anh không được HLV Deschamps triệu tập trong hai trận đấu gặp Bulgaria và Hà Lan, nguồn cơn khiến Laporte nuôi ý định chuyển đổi màu áo từ Pháp sang Tây Ban Nha.
Đến năm 2020, khi tình hình ở đội tuyển Pháp chẳng đem lại tín hiệu khả quan nào, Laporte cùng Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã tiến hành thủ tục nhập quốc tịch cho trung vệ này và mọi việc diễn ra suôn sẻ ngay trước thềm kỳ EURO vốn dự định diễn ra vào mùa hè năm ngoái. Ngay khi mọi chuyện diễn ra êm xuôi, Laporte chính thức trở thành một trong 24 thành viên đội tuyển Tây Ban Nha tham dự EURO 2020. Phần còn lại, như tất cả đã biết, anh đang cùng đội tuyển nước này hiện diện ở vòng tứ kết, còn Pháp ra về sau trận thua Thụy Sĩ ở vòng 1/8.
Đ.Hùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất