Liên đoàn Điền kinh Ấn Độ (AFI) chuẩn bị đưa vụ việc liên quan đến kết quả chung kết nhảy xa nữ tại ASIAD 2026 lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), sau khi cho rằng cú nhảy thứ tư của Shaili Singh đã bị đo sai khoảng cách.
Tranh cãi xảy ra trong chung kết nhảy xa nữ tại ASIAD 2026 diễn ra ngày 27/9 ở Nagoya (Nhật Bản). Vận động viên Shaili Singh kết thúc cuộc thi ở vị trí thứ tư với thành tích tốt nhất được công nhận là 6,42 m.
Trong khi đó, đồng hương Ancy Sojan giành HCB với cú nhảy 6,53 m, còn HCV thuộc về VĐV Trung Quốc Huang Yingying với thành tích 6,55 m.
Tâm điểm tranh cãi nằm ở lượt nhảy thứ tư của Shaili Singh. Cú nhảy này ban đầu được công nhận với khoảng cách 6,41 m. Tuy nhiên, Anju Bobby George - huyền thoại nhảy xa Ấn Độ và cũng là người hướng dẫn Shaili, cho rằng điểm đánh dấu được sử dụng để đo thành tích không phải vị trí phù hợp. Theo Anju, nếu đo từ điểm tiếp đất mà bà cho là chính xác, Shaili có thể đạt thành tích tốt hơn đáng kể và thậm chí đủ khả năng cạnh tranh HCV.
Theo lời kể của Anju Bobby George với hãng tin PTI, tranh cãi xuất phát từ việc hai quan chức tại khu vực hố cát xác định hai dấu vết khác nhau sau cú nhảy của Shaili.
Một quan chức đứng gần khu vực tiếp đất đã chỉ vào một dấu vết do Shaili tạo ra và cho rằng đó là điểm cần sử dụng để đo thành tích. Tuy nhiên, một quan chức khác đứng ở vị trí xa hơn lại xác định một dấu vết khác, nằm gần ván giậm nhảy hơn.
Cuối cùng, kết quả đo được thực hiện dựa trên dấu vết mà quan chức đứng xa chỉ ra, dẫn tới thành tích 6,41 m.
"Chúng tôi thấy rõ cú nhảy của cô ấy vượt qua thành tích giành HCV. Ban đầu, quan chức đứng gần hố cát chỉ vào dấu vết ở chân của Shaili để đo", Anju nói. "Tuy nhiên, sau đó một quan chức đứng rất xa phía sau lại đến và chỉ vào một dấu vết nằm gần ván giậm hơn".
Theo Anju, điểm tiếp đất được quan chức gần hố cát xác định mới là vị trí cần được sử dụng để đo cú nhảy. Shaili Singh cũng đã lập tức phản đối kết quả và đề nghị xem xét lại tình huống.
Sau cuộc thi, Shaili và đội ngũ huấn luyện được mời làm việc với các quan chức. Phía Ấn Độ được xem video ghi lại cú nhảy, nhưng cho rằng góc quay không đủ để xác định chính xác vị trí tiếp đất.

Ấn Độ kiện lên Tòa Trọng tài Thể thao về thành tích của VĐV Shaili Singh tại ASIAD 2026. Ảnh: Indian Expess
Theo Anju, ban tổ chức ban đầu chỉ cung cấp video từ góc chính diện. "Chúng tôi được gọi đến sau cuộc thi và các quan chức cho xem video góc chính diện. Video đó không có nhiều ý nghĩa. Làm sao có thể biết Shaili tiếp đất ở đâu chỉ từ góc chính diện?", Anju nói.
Phía Ấn Độ sau đó yêu cầu được xem video từ góc bên hông, bởi đây là góc quay có thể giúp xác định rõ hơn vị trí tiếp đất. Theo Anju, các quan chức khi đó cho biết họ không có video góc bên. Tuy nhiên, sau khi phía Ấn Độ gửi đơn kháng nghị lên ban giám khảo, hội đồng này thông báo đã xem xét cả các video từ góc bên và quyết định giữ nguyên kết quả ban đầu. Điều này khiến phía Ấn Độ không đồng tình.
Anju Bobby George, hiện là một trong những quan chức cấp cao của Liên đoàn Điền kinh Ấn Độ (AFI), cho rằng quyết định trên đã gây bất lợi cho Shaili Singh. "Đó là một sự bất công với Shaili. Nếu được đo chính xác, cô ấy thậm chí có thể giành HCV. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa vụ việc lên CAS", Anju nói.
Một quan chức cấp cao khác của AFI cũng xác nhận với PTI rằng liên đoàn đang tiến hành các thủ tục để đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao có trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ. Như vậy, tranh cãi về cú nhảy thứ tư của Shaili Singh chưa khép lại dù kết quả chung kết đã được công bố.
Hiện thành tích chính thức của Shaili vẫn là 6,42 m, xếp thứ tư. HCV vẫn thuộc về Huang Yingying với 6,55 m, trong khi Ancy Sojan giành HCB với 6,53 m.
Phía Ấn Độ đang chờ cơ chế giải quyết tranh chấp thể thao để tiếp tục làm rõ cách xác định điểm tiếp đất và phương pháp đo cú nhảy gây tranh cãi. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình xem xét của các cơ quan có thẩm quyền.