Trong ngày thi đấu thứ ba (23/1) của ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục có một ngày thi đấu thăng hoa, đặc biệt là ở các nội dung bơi và cờ vua.
Mỏ vàng ở môn bơi...
Môn bơi tiếp tục khẳng định vai trò là "mỏ vàng" của đoàn Việt Nam khi liên tiếp mang về thành tích nổi bật. Ấn tượng nhất trong ngày là màn trình diễn xuất sắc của kình ngư Đỗ Thanh Hải ở nội dung 50m bơi ếch nam, hạng thương tật SB6. Với thời gian 42 giây 63, Thanh Hải không chỉ giành Huy chương Vàng mà còn phá kỷ lục của ASEAN Para Games 13, ghi dấu một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đường đua xanh tại đại hội năm nay.
Trước đó, ngay trong buổi sáng 23/1, nữ kình ngư Vi Thị Hằng đã tạo nên cú đúp đầy ấn tượng. Cô xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung 100m bơi ngửa nữ, hạng thương tật S6–S7, giành Huy chương Vàng và đồng thời phá kỷ lục đại hội với thành tích 1 phút 43 giây 20. Màn trình diễn thuyết phục của Vi Thị Hằng cho thấy sự ổn định về phong độ cũng như đẳng cấp của một trong những trụ cột quan trọng nhất của đội tuyển bơi Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, đội tuyển bơi Việt Nam còn giành thêm nhiều tấm huy chương quý giá. Hà Văn Hiệp mang về Huy chương Bạc ở nội dung 50m bơi ếch nam, hạng SB3; Phạm Tuấn Hưng đoạt Huy chương Đồng ở nội dung 50m bơi ếch nam, hạng SB6; trong khi Nguyễn Ngọc Thiết cũng góp thêm Huy chương Đồng ở nội dung 100m bơi bướm nam, hạng S11. Những kết quả này cho thấy sự đồng đều và chiều sâu lực lượng của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam.
... và cờ vua
Song song với "cơn mưa huy chương" ở môn bơi, cờ vua đã mang đến một ngày thi đấu đại thành công cho đoàn Việt Nam. Sau 3 ngày tranh tài, đội tuyển Cờ vua Người khuyết tật Việt Nam đã giành tổng cộng 10 huy chương, trong đó có 7 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, tạm thời vươn lên nhóm dẫn đầu ở môn thể thao trí tuệ này.

Đội tuyển cờ vua đã thi đấu rất thành công. Ảnh Cục TDTT
Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ nữ thi đấu đặc biệt xuất sắc. Đoàn Thu Huyền giành HCV cá nhân hạng khuyết tật vận động nữ, đồng thời cùng Trần Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Kiều đăng quang ở nội dung đồng đội. Tại hạng B1 nữ, Trần Ngọc Loan đoạt HCV cá nhân, còn ở nội dung đồng đội, cô cùng Phạm Thị Hương và Đào Thị Lệ Xuân tiếp tục mang về thêm một HCV cho đoàn Việt Nam. Ở hạng B2/B3 nữ, Nguyễn Thị Hồng giành HCV cá nhân, đồng thời cùng Nguyễn Thị Minh Thư và Nguyễn Thị Mỹ Linh lên ngôi vô địch đồng đội.
Ở các nội dung nam, Đào Tuấn Kiệt giành HCV cá nhân hạng B1, trong khi đội nam B1 đoạt Huy chương Bạc. Các đội nam hạng B2/B3 và khuyết tật vận động cũng mang về thêm những tấm Huy chương Đồng quan trọng.
| TT | Đoàn thể thao | 🥇HCV | 🥈HCB | 🥉HCĐ | Tổng huy chương |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Lan | 109 | 102 | 82 | 293 |
| 2 | Indonesia | 68 | 73 | 70 | 211 |
| 3 | Malaysia | 33 | 34 | 42 | 109 |
| 4 | Philippines | 26 | 22 | 27 | 75 |
| 5 | Việt Nam | 24 | 29 | 24 | 77 |
| 6 | Myanmar | 11 | 10 | 14 | 35 |
| 7 | Singapore | 10 | 2 | 7 | 19 |
| 8 | Lào | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Brunei | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Timor Leste | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ngày thi đấu 23/1 khép lại với dấu ấn đậm nét của bơi và cờ vua, không chỉ giúp Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam gia tăng thành tích huy chương, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới tại ASEAN Para Games 13.

