Bóng đá Việt

ASEAN Cup 2026: Myanmar trông chờ kinh nghiệm của tân HLV Andersen

25/07/2026 14:00 GMT+7 Google News

Chỉ ít tuần trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF) đã đưa ra quyết định quan trọng khi bổ nhiệm HLV người Na Uy Jorn Andersen dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Nhà cầm quân 63 tuổi ký hợp đồng có thời hạn 2 năm và sẽ có màn ra mắt chính thức ở trận gặp Malaysia trên sân Thuwunna (Yangon) ngày 25/7, thuộc lượt trận đầu tiên bảng B. Quyết định này được xem là bước đi thể hiện quyết tâm làm mới đội tuyển Myanmar trong bối cảnh họ phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia, Philippines và Lào để giành 1 trong 2 tấm vé vào Bán kết.

Andersen không phải là gương mặt xa lạ với bóng đá châu Á. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, cựu tiền đạo từng khoác áo Eintracht Frankfurt đã có nhiều năm làm việc tại khu vực này. Ông từng dẫn dắt CHDCND Triều Tiên và giúp đội tuyển giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019 trước khi chia tay. Sau đó, chiến lược gia người Na Uy chuyển sang K League để dẫn dắt Incheon United, rồi tạo được dấu ấn rõ nét trong hơn 2 năm cầm quân tại Hong Kong (Trung Quốc).

Dưới thời Andersen, Hong Kong lần đầu tiên sau 55 năm giành quyền tham dự VCK Asian Cup, đồng thời lọt vào Bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2022, thành tích được đánh giá là vượt ngoài kỳ vọng. Sau khi rời Hong Kong vào năm 2024, ông tiếp tục giúp CLB Vân Nam Ngọc Côn giành quyền thăng hạng Chinese Super League.

Myanmar trông chờ kinh nghiệm của tân HLV Andersen - Ảnh 1.

HLV Jorn Andersen ký hợp đồng 2 năm với ĐT Myanmar. Ảnh: AFP

Chính kinh nghiệm làm việc lâu năm tại châu Á là yếu tố khiến MFF đặt niềm tin vào Andersen. Trong thông báo bổ nhiệm, Liên đoàn Bóng đá Myanmar nhấn mạnh nhà cầm quân người Na Uy được lựa chọn nhờ "chuyên môn về bóng đá châu Á, kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng đội bóng". Mục tiêu không chỉ là cải thiện thành tích trước mắt mà còn từng bước nâng cao vị thế của bóng đá Myanmar trên đấu trường khu vực.

Phát biểu trong lễ ra mắt, Andersen cũng cho thấy định hướng khá rõ ràng. Ông khẳng định sẽ nỗ lực phát triển các cầu thủ Myanmar trong suốt thời gian hợp đồng và hướng tới việc giúp đội tuyển đạt được những thành công lớn nhất có thể. Dù thời gian chuẩn bị trước ASEAN Cup khá ngắn, chiến lược gia người Na Uy vẫn bắt tay ngay vào việc định hình lực lượng và thử nghiệm nhân sự.

Một trong những thay đổi đầu tiên của Andersen là làm mới đội hình. Theo danh sách 26 cầu thủ được công bố giữa tháng 7, ông vẫn giữ lại những trụ cột giàu kinh nghiệm như Myat Kaung Khant và Soe Moe Kyaw, đồng thời trao cơ hội cho một số gương mặt mới như Kaung Myat Nyein và Saw Myo Zaw. Những quyết định này cho thấy Andersen không lựa chọn thay đổi toàn diện, mà hướng tới sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ nhằm tạo ra tính cạnh tranh trong nội bộ đội tuyển.

Việc bổ nhiệm Andersen cũng diễn ra trong bối cảnh Myanmar đang tìm kiếm một hướng đi mới sau nhiều năm không tạo được dấu ấn ở đấu trường khu vực. Thành tích tốt nhất của họ tại ASEAN Championship là 2 lần vào Bán kết vào các năm 2004 và 2016. Những giải gần đây, Myanmar thường dừng bước ngay từ vòng bảng và gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định trước các đối thủ mạnh hơn.

Vì vậy, sự xuất hiện của một HLV từng thành công ở nhiều môi trường khác nhau được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển cải thiện tính tổ chức, đặc biệt ở hệ thống phòng ngự. 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm