Bóng đá Việt

Asean Cup 2026: Đội hình B, C và cái cớ vươn tầm châu lục

25/08/2026 19:54 GMT+7 Google News

Thất bại của đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đã đem đến những luồng dư luận trái chiều ở Thái Lan. Trong khi một bộ phận chê trách màn trình diễn của thầy trò HLV Anthony Hudson, thì cũng có một số ý kiến khác cho rằng kết quả này thực ra không có gì nghiêm trọng, bởi đội tuyển Thái Lan không có đội hình mạnh nhất ở ASEAN Cup 2026.

Thậm chí, có chuyên gia Thái Lan còn bày tỏ quan điểm cho rằng việc đội tuyển Việt Nam mang tới ASEAN Cup 2026 lực lượng tốt nhất chưa chắc đã phải là cách làm bóng đá bền vững. Theo vị chuyên gia này, đội tuyển Thái Lan đã có tới 7 lần vô địch AFF/ASEAN Cup nên sân chơi khu vực bây giờ không phải là ưu tiên với họ mà cần hướng mắt tới cấp độ châu Á và những sân chơi lớn hơn.

Tuy nhiên, vấn đề đáng nói nằm ở chỗ trong khi đội tuyển Thái Lan đã không thể vô địch ASEAN Cup gần nhất là 2024 và nhiều khả năng cũng lỗi hẹn với chức vô địch ở ASEAN Cup 2026, thì thầy trò HLV Hudson cũng không thi đấu quá mức ấn tượng ở Vòng loại Asian Cup 2027 vừa rồi.

Đội tuyển Thái Lan không thể đoạt vé vào thẳng ở Vòng loại thứ 2 (bằng điểm và hiệu số với Trung Quốc nhưng kém về chỉ số đối đầu) và phải xuống chơi ở Vòng loại thứ 3. Mặc dù chỉ cùng bảng với những đối thủ không quá mạnh như Turkmenistan, Sri Lanka và Đài Bắc Trung Hoa, nhưng đội tuyển Thái Lan phải chờ tới những giây phút cuối cùng ở trận đấu cuối cùng của Vòng loại thứ 3 mới đánh bại được Turkmenistan để giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027.

Xin lưu ý là những trận đấu thuộc Vòng loại thứ 2 hay thứ 3 của VCK Asian Cup 2027 đều diễn ra vào các dịp FIFA Days nên đội tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể triệu tập đội hình mạnh nhất. Thế nhưng, nếu không có bàn thắng ở phút 89 của trung vệ Manuel Bihr trong trận gặp đội tuyển Turkmenistan trên sân nhà thì rất có thể đội tuyển Thái Lan sẽ phải làm khán giả ở VCK Asian Cup 2027.

Bình luận: Đội hình B, C và cái cớ vươn tầm châu lục - Ảnh 1.

Nhiều CĐV Thái Lan cho rằng đội tuyển Thái Lan thua trận chung kết lượt đi vì không có đội hình mạnh nhất. Ảnh: Tuấn Phạm

Điều đó nghĩa là ở khu vực Đông Nam Á thì đội tuyển Thái Lan không còn là đội bóng số 1, còn khi ra tới đấu trường châu lục thì đội tuyển Thái Lan cũng không thể hiện được bao nhiêu ưu thế. Bởi vậy, nếu bảo rằng đã đến lúc đội tuyển Thái Lan bỏ qua đấu trường khu vực như ASEAN Cup để hướng tới những sân chơi cao hơn, xa hơn như Asian Cup hay cao hơn nữa là World Cup thì e rằng sẽ rất không thuyết phục.

Đấy còn chưa kể tới việc khoảng trống thế hệ của bóng đá Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia đang thể hiện rất rõ, khi lứa U23 của họ không một lần vô địch SEA Games kể từ năm 2017 và tại sân chơi U23 châu Á cũng không thể hiện được gì.

Đây cũng là lý do khiến cho ở những trận đấu cuối cùng tại Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 vừa rồi, đội tuyển Thái Lan phải gọi lại một loạt lão tướng như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay cả Teerasil Dangda, tiền đạo thậm chí đã xấp xỉ tứ tuần.

Xét về tổng thể thì lứa trẻ của đội tuyển Thái Lan hiện nay không có gương mặt nào nổi bật để có thể coi là sự kế thừa xứng đáng của những Chanathip hay Theerathon, dù họ vẫn sở hữu một số phẩm chất truyền thống của bóng đá Thái Lan như phẩm chất kỹ thuật ổn định và tư duy chiến thuật sắc sảo, nhưng chỉ như vậy là không đủ.

Bên cạnh đó, Thai League 1 của Thái Lan tuy được xem là giải VĐQG số 1 khu vực, dựa theo số lượng đội bóng được tham dự AFC Champions League Elite, nhưng việc ngoại binh ở Thai League 1 có thể chiếm hơn nửa đội hình chính thức ở mỗi trận đấu cũng khiến cho cơ hội của các tài năng trẻ bản địa bị ảnh hưởng khá nhiều.

Và nếu tình trạng này không sớm được cải thiện thì việc dư luận Thái Lan phải dùng cớ sử dụng đội hình B hay C trong mỗi lần thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở sân chơi khu vực sẽ không còn là chuyện hiếm thấy. 

Huy Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm