ASEAN Cup 2026 quy tụ 10 đội tuyển bóng đá của khu vực, trong đó đội tuyển Việt Nam góp mặt với tư cách nhà đương kim vô địch.
ASEAN Cup 2026 tiếp tục quy tụ những gương mặt quen thuộc của bóng đá khu vực gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Lào, Campuchia và Đông Timor.
Trong số này, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore và Việt Nam đều đã góp mặt ở cả 16 kỳ giải, cho thấy vị thế ổn định của các nền bóng đá giàu truyền thống. Philippines có lần thứ 15 tham dự, Lào cũng góp mặt ở kỳ ASEAN Cup thứ 15, trong khi Campuchia bước vào lần thứ 11. Đông Timor là đội có ít kinh nghiệm nhất với lần tham dự thứ năm.

Thái Lan vô địch ASEAN Cup nhiều nhất trong lịch sử với 7 lần đăng quang. Ảnh: FB
Xét về thành tích, Thái Lan vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 7 lần lên ngôi vô địch. Singapore đứng ngay phía sau với 4 chức vô địch, còn Việt Nam đã ba lần đăng quang vào các năm 2008, 2018 và 2024, đồng thời bước vào giải năm nay với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương.
Malaysia từng một lần vô địch vào năm 2010, trong khi Indonesia vẫn là đội tuyển kém duyên nhất ở các trận chung kết khi đã sáu lần giành ngôi á quân nhưng chưa một lần bước lên bục cao nhất. Philippines từng nhiều lần góp mặt ở bán kết, còn Myanmar từng lọt vào bán kết và giành hạng tư. Đối với Campuchia, Lào và Đông Timor, việc vượt qua vòng bảng vẫn là cột mốc mà họ đang hướng tới.
Theo kết quả bốc thăm, bảng A quy tụ đương kim vô địch Việt Nam cùng Singapore, Indonesia, Campuchia và Đông Timor. Trong khi đó, bảng B chứng kiến sự hiện diện của Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.
Theo thể thức của giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết và thi đấu theo thể thức đấu chéo qua 2 lượt trận đi và về. Hai đội thắng ở bán kết giành quyền vào chung kết và cũng đá 2 lượt trận đi và về để xác định đội vô địch.