Arsenal sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng vì ‘Vieira 2.0’

19/01/2023 06:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

Theo báo Anh, Arsenal sẵn sàng chi số tiền chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử của họ là 80 triệu bảng để có sự phục vụ của Declan Rice, người được ví von là "Vieira 2.0".

Arsenal muốn "chơi lớn" để có Declan Rice

Nhà báo Sami Mokbel cho biết Arsenal sẽ gửi tới West Ham đề nghị nghiêm túc hỏi mua Declan Rice Hè này và sẵn sàng trả mức giá kỷ lục trong lịch sử của họ để có tiền vệ phòng ngự 24 tuổi của tuyển Anh.

Theo Sami Mokbel, West Ham muốn nhận 100 triệu bảng nhưng vẫn có thể đồng ý bán Declan Rice với giá 80 triệu. Đây vẫn là mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử Arsenal. Chelsea cũng muốn mua Declan Rice nhưng Arsenal chiếm ưu thế trong vụ này vì họ chắc chắn dự cúp C1 còn Chelsea gần như không thể.

Arsenal muốn chiêu mộ Declan Rice

Arsenal muốn chiêu mộ Declan Rice

Kỷ lục chuyển nhượng hiện tại của Arsenal là mua Nicolas Pepe với giá 72 triệu bảng. Không ngẫu nhiên Arsenal lại quyết tâm mua Declan Rice.

Tiền vệ 24 tuổi này được ví von là "quái vật", là "tài năng đích thực", là "quyền lực tự nhiên", là "Vieira 2.0", là "thủ lĩnh". Từ đầu mùa giải 2019-2020 tới nay, anh mới bỏ lỡ 10 trận của West Ham ở giải Ngoại hạng.

Tiền vệ phòng ngự chủ chốt của Arsenal hiện là Thomas Partey nhưng Partey lớn hơn Declan Rice 5 tuổi và thường vật lộn với chấn thương. HLV Mikel Arteta muốn có phương án thay thế chất lượng cho Partey nếu cầu thủ này chấn thương hay nếu cần có thể thay thế luôn Partey một khi tiền vệ này ra đi.

Arsenal muốn chiêu mộ Declan Rice

Arsenal muốn chiêu mộ Declan Rice

Theo báo Anh, ông Mikel Arteta coi Declan Rice là mục tiêu mua sắm quan trọng của Arsenal để củng cố tuyến giữa của đội bóng này

Dù Arsenal vẫn đang chơi rất hay ở mùa giải này, vẫn đang dẫn đầu giải Ngoại hạng với 8 điểm nhiều hơn Man City nhì bảng nhưng đội hình hiện tại của họ thiếu những cầu thủ tầm cỡ hàng đầu Châu Âu.

Ở tuổi 24, Declan Rice được coi là một trong những tiền vệ phòng ngự tốt nhất của bóng đá Anh hiện nay và hứa hẹn có thể vươn tới tầm vóc mới trong tương lai.

Thống kê cho thấy bình quân mỗi trận ở giải Ngoại hạng mùa này anh đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công là 90%, có 1,3 đường chuyền quan trọng và 2,4 pha tắc bóng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm