Argentina - Colombia: Mũi giáo cùn và tấm khiên thủng

26/06/2015 16:02 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài Marcos Rojo, Otamendi và Pastore, Tata Martino được thừa hưởng toàn bộ những ngôi sao mà Pekerman dày công vun trồng trong quá khứ. Những người đã theo HLV 65 tuổi này giành hai chức vô địch U20 thế giới liên tiếp.

Nhưng Jose Pekerman cũng thất bại với những ngôi sao này ở World Cup 2006. Qua Batista, Basile, Sabella và giờ là Martino, những Messi, Aguero và Higuain vẫn mải miết tìm kiếm một danh hiệu lớn sau hơn hai thập kỉ trắng tay. Bắt đầu từ trận gặp Colombia của chính người thầy Pekerman.

Mũi giáo cùn của Argentina

Hãy nhìn Argentina! Họ bước vào giải đấu với hàng tiền đạo đã ghi đến 200 bàn ở các câu lạc bộ châu Âu mùa vừa qua. Riêng Leo Messi chiếm đến 1/4 số này. Nhưng anh làm được gì ở Albiceleste? Chỉ một bàn thắng và không một lần kiến tạo. Đội trưởng chưa chơi đúng kì vọng, còn các đồng đội của anh cũng vật vã tìm đường vào khung thành đối thủ.

Trên lý thuyết, và cả thực tế, hàng công Argentina đã làm việc hết công suất. Mỗi trận đấu ở vòng bảng, họ tung trung bình đến 18 cú dứt điểm trúng đích, cao nhất ở giải đấu. Nhưng chỉ đúng 4 lần chọc thủng lưới đối phương, đứng gần bét bảng về sự hiệu quả. Quá ít bàn thắng và quá nhiều nỗi thất vọng.

Argentina áp đảo các đối thủ với thời lượng kiểm soát bóng trung bình hơn 60% mỗi trận. Nhưng Martino đi vào đúng vết xe của ông ở Barcelona, có rất nhiều bóng nhưng không nhiều bàn thắng. Khi gặp các đối thủ chơi phòng ngự số đông, Martino không thể tạo ra được sự thay đổi nào về chiến thuật để có thể giành chiến thắng. Và giúp các siêu sao như Messi, tìm được không gian chơi bóng trong thế trận ngột ngạt.

Argentina cũng không thật sự mạnh trong việc điều chỉnh nhịp độ thi đấu, dù có thừa khả năng tăng tốc ở đoạn ngắn nhờ tài năng của các ngôi sao. Cũng như hàng phòng ngự, đôi khi mất tập trung và thiếu sự phản ứng linh hoạt trước các pha tấn công của đối thủ.

Rất nhiều vấn đề đang được đặt ra cho Martino, và dường như, ông đang cố gắng điều chỉnh từng chi tiết sau mỗi trận. Tuy nhiên, nếu không thể giúp các học trò tìm đúng điểm rơi ở thời điểm này, Martino khó có cơ hội tiến sâu cùng các học trò.

Và tấm khiên bị thủng của Colombia

Colombia lê chân vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Nhưng đội bóng đã đánh bại Brazil bằng lối chơi xù xì, cũng sẵn sàng lặp lại điều đó trước Argentina. Pekerman đã xây dựng được đội bóng lì lợm bậc nhất ở Copa America 2015. Khác với cách cầm quân trước đây ở Argentina, Pekerman đã làm việc tỉ mỉ ở hệ thống phòng ngự, và từ đó để phát triển lối chơi của Colombia.

Vấn đề của ông lại là Carlos Sanchez, chiến binh tốt nhất trong lối chơi của Colombia, sẽ không được ra sân ở trận này vì đã nhận đủ thẻ vàng. Còn nữa, Edwin Valencia, một chuyên gia phòng ngự khác cũng không thể thi đấu vì dính chấn thương cơ. Hai tấm khiên vững vàng ở hàng tiền vệ bị loại khỏi cuộc chơi. Jose Pekerman thật sự đau đầu.

Bộ tứ vệ với Santiago Arias, Cristian Zapata, Pablo Armero và Jeison Murillo, có thể khiến các tiền đạo của Brazil im tiếng. Nhưng mối đe dọa của Argentina lớn hơn nhiều. Ai sẽ làm thủ lĩnh như Zuniga đã thể hiện ở World Cup 2014? Không ai trong số 4 cái tên này gánh vác được trách nhiệm đó, nếu như Zuniga không kịp hồi phục chấn thương.

Trước khi nghĩ đến việc phát huy tối đa sự bùng nổ của James Rodriguez, Pekerman cần giải quyết được bài toán ở hàng phòng ngự. Sanchez là mắt xích quan trọng bậc nhất, để giúp lối chơi của Colombia giữ được sự liên tục từ phòng ngự sang phản công. Tìm được phương án B cho tiền vệ này, sẽ giúp đội bóng áo vàng đứng vững trước sức ép của Argentina.

Nếu không, hàng tấn công với những cầu thủ chơi mạnh mẽ và càn lướt như Jackson Martinez hay Ibarbo, có thể là những người đầu tiên phòng ngự ngay trên phần sân của đối phương. Chơi pressing liên tục như trận gặp Brazil là giải pháp tốt nhất cho Colombia ở thời điểm này. Họ luôn phải bắt đầu từ vị trí cao nhất, trước khi tìm ra sơ hở của đối thủ. Nếu có bàn thắng sớm, Pekerman cần lưu ý, ông không được phép mắc sai lầm như năm 2006, khi rút Riquelme khỏi sân trong trận tứ kết với Đức, và khiến Argentina mất thế trận. 

15 Nếu giành chức vô địch trên đất Chile, Argentina sẽ san bằng kỷ lục 15 lần vô địch giải đấu này của Uruguay, đội đã bị loại ở tứ kết.

14,7 Colombia là đội dẫn đầu giải đấu về số lần can thiệp bóng thành công/trận, và đứng thứ ba về số lần tắc bóng/trận.

12 Hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Argentina cho tới lúc này chỉ là 12% ở Copa America 2015.

Đội hình dự kiến

Argentina (4-3-3): Romero - Zabaleta, Garay, Otamendi, Rojo - Biglia, Mascherano, Pastore - Messi, Aguero, Di Maria.

Colombia (4-4-2): Ospina - Zuniga, Zapata, Murillo, Armero - Cuadrado, Cardona, Mejia, James Rodriguez - Gutierrez, Falcao.

Dự đoán: 1-0


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm