‏Ở đất nước này, rất nhiều phụ nữ học thức cao chọn 'độc thân vui vẻ' tới tận… 40 tuổi‏

14/11/2022 11:10 GMT+7 | Văn hóa Xã hội 247

‏Ở đất nước này, rất nhiều phụ nữ học thức cao chọn 'độc thân vui vẻ' tới tận… 40 tuổi‏

‏Theo thống kê, tại một quốc gia châu Á, gần 1/5 phụ nữ có trình độ cử nhân ở độ tuổi 40 vẫn đang lựa chọn cuộc sống "độc thân vui vẻ". Hầu hết nhóm người này đều có học vấn tốt, kiếm ra tiền, tự chủ về tài chính, một số thậm chí còn có nhà riêng. ‏

‏Tại Singapore, việc công bố dữ liệu Điều tra dân số trong mỗi thập kỷ thường đem tới nhiều thông tin bất ngờ cho mọi người. Cụ thể, lần gần đây nhất năm 2020, theo khảo sát 150.000 hộ gia đình, người ta phát hiện ra: Tình trạng độc thân trở nên phổ biến hơn ở nam giới có trình độ học vấn thấp và ở nữ giới có trình độ học vấn cao hơn. ‏

‏Cụ thể hơn, 21,1% nam giới từ 40 đến 49 tuổi chưa hoàn thành chương trình trung học cơ sở sống độc thân vào năm 2020, so với 12,3% nam giới trong độ tuổi đã học đại học.‏

‏Còn ở nữ giới, chỉ có 8,7% phụ nữ từ 40 đến 49 tuổi không hoàn thành chương trình trung học cơ sở sống độc thân vào năm 2020, nhưng có tới gần 1/5 phụ nữ trong độ tuổi này đã đi học đại học là độc thân (cụ thể là 18,7%).‏

‏Theo cuốn sách Thích ứng tâm trí của các nhà nhân chủng học Jerome Barkow, John Tooby và nhà tâm lý học Leda Cosmides, những nhân tố có thể ảnh hưởng tới việc tìm kiếm bạn đời bao gồm: địa vị kinh tế, mức độ sẵn sàng đầu tư vào các mối quan hệ, khả năng kiểm soát tài nguyên và cảm giác an toàn.‏

‏Đặc biệt, Singapore vốn là quốc gia có chi phí sinh hoạt cao, với nền kinh tế được thúc đẩy bởi các ngành công nghiệp tri thức cao như tài chính, thông tin-truyền thông và sản xuất giá trị gia tăng. Đồng thời, yếu tố chi phí nhà ở, xe hơi và nuôi dạy con cái cũng cao ngất ngưởng. ‏

‏Vì vậy, với những người đàn ông có học vấn thấp, có khả năng nhận công việc với mức lương thấp, không quá ngạc nhiên khi chứng kiến họ duy trì tỷ lệ độc thân khá cao tại Singapore. ‏

‏Vậy với nhóm 1/5 phụ nữ có học vấn cao, nguyên nhân của họ là gì? Có phải do họ quá kén chọn, quá bận rộn, quá độc lập?‏

‏Trả lời với CNA, nhà tư vấn truyền thông Hwee, 48 tuổi, cho biết: "Cả tôi và bạn trai của mình đều không muốn kết hôn, mặc dù chúng tôi đã duy trì mối quan hệ khá lâu dài".‏

photo-1668397384158

‏Nhiều người phụ nữ có học vấn, có nền tảng kinh tế nhưng không muốn lập gia đình. Ảnh: rawpixel / Unsplash‏

‏"Kể từ khi 20 tuổi, đã có nhiều người nói rằng tôi quá thẳng thắn, quá độc lập, đôi khi lạnh lùng" - Hwee nói. "Bạn trai cũ từng nói nếu chúng tôi kết hôn, tôi phải chuyển sang tôn giáo của anh ấy. Một người khác thì bảo anh ấy sẽ kết hôn khi chúng tôi có con, trong khi tôi thì không muốn cả 2 điều đó xảy ra. Sau đó, anh ấy được điều chuyển công việc ra nước ngoài. Không đời nào tôi sẽ từ bỏ công việc của mình để chuyển đến đó nếu cả hai không phải vợ chồng của nhau".‏

‏Cô nói dứt khoát: "Chẳng có lý do gì mà tôi phải miễn cưỡng đồng ý kết hôn với một người rõ ràng là không phù hợp, vô lý, hoặc thậm chí ngu ngốc và phù phiếm".‏

‏Một người đàn ông từng ăn tối với Hwee đã nói rằng, cô quá tỉnh táo và thực tế trong một mối quan hệ. ‏

‏"Anh ấy nói tôi là một người bạn tốt, nhưng thật khó để suy nghĩ về việc tiến tới mối quan hệ thân mật hơn. Thậm chí anh ấy còn khuyên tôi nên hẹn hò với người nước ngoài, có lẽ họ sẽ thích sự thẳng thắn và rạch ròi của tôi" - cô kể.‏

‏"Bạn có thể tưởng tượng nhận xét đó đến từ một luật sư hàng đầu ở độ tuổi 50 không? Nếu ngay cả những người đàn ông thông minh, thành đạt, thẳng thắn, lớn tuổi cũng bị ‘dọa’, những người trẻ hơn sẽ phản ứng thế nào?" - Hwee tự hỏi.‏

‏Những người phụ nữ như Hwee kiếm tiền khá giỏi. Họ có nhà riêng và hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân. Do đó, kết hôn không phải vấn đề được ưu tiên hàng đầu.‏

‏Một số khác cũng lo ngại, việc làm vợ và làm mẹ có thể kìm hãm sự nghiệp của mình, đồng thời tạo gánh nặng phải chia sẻ phần lớn trách nhiệm gia đình".‏

‏Ở tuổi 45, Hwee đã gặp được một người ngưỡng mộ tư duy và lối sống độc lập của cô ấy nhưng cả hai đồng thuận sẽ không sớm bước vào cơ quan đăng ký hôn nhân.‏

photo-1668397387068

‏Những người phụ nữ tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, có đủ khả năng chăm sóc cho bản thân. Ảnh: Pexels/Ketut Subiyanto‏

‏Dee, một giám đốc dự án 43 tuổi, cũng có những suy nghĩ chính xác như vậy. Cô từng có 5 mối quan hệ lâu dài nhưng đều kết thúc khi những người đàn ông muốn có một gia đình.‏

‏"Nhiều bạn bè nói, lẽ ra tôi nên lấy chồng, vì sớm hay muộn tôi cũng sẽ muốn có con. Tôi không đồng ý với suy nghĩ đó. Chính những người nói ra điều ấy đang phải đấu tranh với các cuộc cãi vã hàng ngày, một số khác thì trải qua những cuộc ly hôn. Tôi không hiểu tại sao họ lại muốn tôi cũng trải qua điều như vậy" - cô bày tỏ.‏

‏Nhiều người phụ nữ giống như Dee cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Họ tận hưởng cuộc sống đầy đủ, tiếp tục làm việc chăm chỉ, thỏa thích khám phá thế giới hoặc giải trí, chăm sóc chó, mèo, cây cỏ hoa lá, nuôi dưỡng những sở thích thú vị. Một số khác thích trẻ em thì dành thời gian để chơi với cháu gái, cháu trai và con cái của bạn bè.

Diễn viên Tùng Dương: Độc thân sau 3 lần kết hôn, giải nghệ vì sức khỏe không đảm bảo

Thúy Phương (Theo CNA/el)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm