Vì sao M.U nên chia tay cả Mourinho lẫn Pogba?

01/10/2018 17:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U làm thế nào thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay? Không phải là đẩy đi Pogba hoặc Mourinho mà là cần chia tay với cả 2 người cùng lúc.

M.U: Zidane chủ động gọi điện thoại, Mourinho lo lắng về tương lai

M.U: Zidane chủ động gọi điện thoại, Mourinho lo lắng về tương lai

HLV Jose Mourinho đã cảm thấy sợ bị M.U sa thải sau khi ông nhận được cú điện thoại từ Zinedine Zidane.

Với Pogba, cuộc chia tay có thể diễn ra ngay tháng 1/2019 còn với Mourinho lời tạm biệt có thể đến cuối mùa này. Tại sao Pogba không hợp với M.U? Bạn có thể bảo Pogba từng đá rất hay trong vai trò tiền vệ lệch trái ở Juventus.

Rằng Pogba là nhà vô địch World Cup với tuyển Pháp. Nhưng đây là M.U, không phải là Juve hay tuyển Pháp. Đây là Premier League, không phải World Cup hay Serie A. Mà thứ bóng đá thống trị Premier League mấy mùa qua là gì? Một thứ bóng đá cực nhanh.

Chú thích ảnh

Mà đó lại không phải lối chơi ưa thích của Pogba. Dù bạn xếp anh ta đá tiền vệ lệch trái, tiền vệ phòng ngự ở hay ở vị trí nào trên sân thì cũng khó thành công như ý muốn vì Pogba không thích ứng với lối chơi quá nhanh. Tại sao Mourinho không hợp với M.U?

Ông ta lúc nào cũng muốn xây dựng đội bóng bằng những cầu thủ cao lớn, giàu sức mạnh. Nhưng như đã nói, Premier League mấy năm qua chứng kiến sự thống trị của các đội đá tấn công nhanh.

Hãy nhìn Liverpool và Man City thì biết. M.U cần những cầu thủ có thể không cao lớn nhưng nhanh hơn và năng động hơn. Chiến thuật hiện tại của Mourinho có thể phát huy tác dụng trong một trận đấu sinh tử nhưng không mang lại hiệu quả như ý trong cả mùa giải có tới 38 vòng đấu.

Hãy nhìn Man City, Liverpool hay Tottenham mà xem. Có đội nào đá chậm như M.U đâu. Muốn thực sự có cơ hội tranh vô địch Premier League, M.U cũng cần đá nhanh được như họ. Và Mourinho thì không phải tín đồ của lối đá nhanh ấy. Thế nên, có lẽ không lâu nữa ông ấy sẽ (phải) ra đi.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm