Vì sao CĐV M.U nên mừng vì Mourinho sắp kí hợp đồng mới?

18/01/2018 22:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho sắp kí hợp đồng với M.U. Đó động thái cho thấy HLV người Bồ Đào Nha có niềm tin rằng ông sẽ giành được thành công ở Old Trafford.

Jose Mourinho sẽ kí một hợp đồng mới với M.U. Mặc dù M.U chưa chính thức đề cập tới bản hợp đồng mới này, nhưng những người đại diện của HLV người Bồ Đào Nha đang rất tự tin. Theo báo chí xứ Sương mù, hai bên được cho là đã dàn xếp được điểm mấu chốt trong bản hợp đồng mới.

Với M.U, đây là bước đi đúng hướng. Sau 10 tháng gắn bó với David Moyes, 4 trận đấu do Ryan Giggs chỉ đạo, 2 năm với Van Gaal, M.U cuối cùng muốn tạo sự ổn định trên băng ghế HLV với Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha được cho là sẽ kí hợp đồng có thời hạn đến 2021 với lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Như thế, Mourinho sẽ gắn bó với M.U tổng cộng 6 năm. Có thể nói sau Sir Alex, thì Mourinho là HLV thứ 2 mà M.U muốn gắn bó lâu dài.

 

Chú thích ảnh
Mourinho quyết định gắn bó lâu dài với M.U

Mourinho đang đối mặt với nhiều vấn đề, mà phần lớn đến từ những gì ông kế thừa. Đội hình mà Mourinho chọn lựa cho trận đấu với Stoke vào hôm thứ Hai tuần này gồm các cầu thủ được chiêu mộ bởi 4 đời HLV trước của M.U. Có những cầu thủ trong đội hình hiện tại của M.U mà Mourinho chắc chắn sẽ không bao giờ đưa về. Và cũng có những cầu thủ đã bị M.U bán đi mà Mourinho chắc chắn sẽ tìm cách giữ lại, nếu như ông có mặt ở Old Trafford ở thời điểm đó (như Angel Di Maria, Javier Hernadez).

Việc gắn bó dài hạn với M.U cho phép Mourinho thực hiện được chiến lược mua sắm cầu thủ thích hợp hơn, chú trọng vào việc tăng cường sức mạnh cho đội hình, chứ không phải mua cầu thủ để vá víu những vị trí trong hệ thống.

Tham vọng lớn nhất của M.U là vô địch Premier League cùng Champions League. Tin vui cho các CĐV của M.U là Mourinho sẽ không tiếp tục gắn bó với “Quỷ đỏ” nếu như ông không có lòng tin chinh phục hai mục tiêu trên.

Hồi tháng Mười năm ngoái, trong cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình của Pháp, Mourinho nói về kế hoạch đặc biệt của PSG. Có thể hiểu rằng Mourinho đã bị cuốn hút khi mà PSG chi ra 198 triệu bảng để mua Neymar và 166 triệu bảng để mua Kylian Mbappe trong một mùa Hè.

Các CLB giàu có như PSG và Man City muốn giành được thành công nhanh chóng và họ rất phù hợp với mẫu HLV như Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha cũng nói về những “điều kiện” ở M.U khiến đội bóng này không thể cạnh tranh danh hiệu lớn (như ông phàn nàn về việc mua sắm cầu thủ và viện dẫn đối thủ của mình là Pep Guardiola mua hậu vệ với giá của tiền đạo).

Nhưng với việc đồng ý kí hợp đồng mới, có thể thấy Jose Mourinho đã thay đổi suy nghĩ. Trên lý thuyết thì ở M.U, Mourinho chẳng thiếu tiền mua sắm cầu thủ.

Vì sao M.U vẫn thoải mái mua Sanchez dù nợ nhiều nhất châu Âu?

Vì sao M.U vẫn thoải mái mua Sanchez dù nợ nhiều nhất châu Âu?

Theo số liệu mà UEFA mới công bố, M.U đang là CLB bóng đá nợ nhiều nhất châu Âu, với khoản tiền lên tới 561 triệu euro. Thế nhưng, Quỷ đỏ chẳng việc gì phải lo, và việc họ vung tiền mua Alexis Sanchez là một minh chứng.

Trong mùa Hè đầu tiên tại Old Trafford, Jose Mourinho đã phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng thế giới khi chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus. Cách đây 6 tháng, HLV người Bồ Đào Nha chiêu mộ tiếp Romelu Lukaku từ Everton với giá 75 triệu bảng. Mourinho đã chi tổng cộng 268 triệu bảng để mua về 7 cầu thủ. Đó là khoản tiền mà bất cứ HLV nào cũng phải mơ ước.

Nhưng Mourinho không phải HLV quen với việc về đích thứ 2. Ông đã giành danh hiệu ở Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và khi trở lại Chelsea. Tại M.U, tham vọng của Mourinho sẽ không ngoài việc giành chức vô địch Premier League và Champions League. Nhưng để làm được điều đó, M.U sẽ cần phải cạnh tranh với PSG và Man City trên TTCN, trước khi đối mặt với nhau trên sân cỏ.

M.U đang kém Man City tới 12 điểm trong khi Premier League còn 15 vòng đấu. Nếu như M.U có thể vượt qua Man City, đó sẽ là màn soán ngôi ngoạn mục. Nhưng lúc này, ngay cả những CĐV ảo tưởng nhất của M.U cũng không dám tin vào điều đó.

 

Chú thích ảnh
Mourinho có lòng tin rằng ông sẽ lật đổ được Pep Guardiola

Mourinho có thể đã lên kế hoạch sẵn cho mùa giải kế tiếp ngay từ lúc này. Câu hỏi đặt ra với ông giờ đây làm thế nào để ngăn Man City giành 2 hoặc 3 chức vô địch Premier League liên tiếp.

Mourinho chắc chắn sẽ không cam chịu làm kẻ đứng sau Pep Guardiola tại Premier League. Ông có thể chạy sang PSG để thay Unai Emery, đó là lựa chọn dễ dàng hơn so với ở lại M.U. Nhưng Mourinho chấp nhận tiếp tục gắn bó với M.U, điều đó có nghĩa là ông không hề từ bỏ việc cạnh tranh với Pep. “Người đặc biệt” ắt phải có niềm tin rằng ông có thể lật đổ Man City, nên mới tiếp tục ở lại Old Trafford.

Mourinho từng giúp Real Madrid chấm dứt sự thống trị ở La Liga của Barca dưới thời Pep Guardiola, vào thời điểm mà HLV người Tây Ban Nha được xem là vị chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới. Và lúc này, Mourinho hẳn có suy nghĩ về mục tiêu tương tự tại Premier League.

Mourinho đã làm dấy lên nhiều suy đoán về tương lai của mình. Nhưng giờ đây, với việc sắp kí kết hợp đồng mới, HLV người Bồ Đào Nha đã đập tan mọi tin đồn về tương lai của ông.

Với M.U, đây là điều tích cực, bởi vì lần đầu tiên sau khi Sir Alex nghỉ hưu, đội bóng chủ sân Old Trafford mới hướng đến sự ổn định ở vị trí HLV. Thông tin tốt lành hơn nữa là Mourinho có niềm tin rằng ông đang ở CLB phù hợp để giành được thành công.

Mua được Sanchez rồi, M.U có mạnh hơn Man City?

Mua được Sanchez rồi, M.U có mạnh hơn Man City?

Man United đang rất tích cực hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Alexis Sanchez ngay trong tháng Giêng này. Liệu sự bổ sung này có giúp “Quỷ đỏ” mạnh hơn Man City thời điểm này?

Sơn Tùng

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm