Vì sao M.U vẫn thoải mái mua Sanchez dù nợ nhiều nhất châu Âu?

18/01/2018 10:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Theo số liệu mà UEFA mới công bố tuần này, M.U đang là CLB bóng đá nợ nhiều nhất châu Âu, với khoản tiền lên tới 561 triệu euro. Thế nhưng, Quỷ đỏ chẳng việc gì phải lo, và việc họ vung tiền mua Alexis Sanchez là một minh chứng.

Thông tin cụ thể về chi tiêu tài chính của các CLB đã được thể hiện trong báo cáo của UEFA Club Licensing Benchmarking Report năm 2016 đã cho thấy, khoản nợ hiện tại của Quỷ đỏ đã lên tới 561 triệu euro, nhiều nhất trong danh sách 20 CLB được công bố.

Với khoản nợ 309 triệu euro, CLB Benfica được xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách này, còn Inter Milan đứng ở vị trí thứ 3 với 303 triệu euro. Vị trí thứ 4 và thứ 5 thuộc về Juventus và Liverpool.

Chú thích ảnh
M.U là CLB bóng đá nợ nhiều nhất châu Âu

Tuy nhiên, trên thực tế, báo cáo của UEFA cũng nhấn mạnh, mức độ nợ cần phải được so sánh với tài sản và doanh thu lâu dài của mỗi CLB. Và xét trên tiêu chí này, đội bóng của HLV Jose Mourinho không cần quá lo lắng. Tổng tiền nợ của Quỷ đỏ chỉ tương đương với doanh thu hàng năm của họ và chỉ bằng khoảng 80% tài sản dài hạn của đội bóng. Con số này của phía Benfica lên tới 250%.

Điều đó cũng lý giải tại sao M.U sẵn sàng chi 180 triệu bảng cho vụ Alexis Sanchez, bao gồm cả phí chuyển nhượng và tiền lương khủng, mà không mảy may lo ngại về vấn đề tài chính.

CẬP NHẬT sáng 18/1: M.U chi... 180 triệu bảng cho vụ Sanchez. Barca thua sốc. Cavani đi vào lịch sử PSG

CẬP NHẬT sáng 18/1: M.U chi... 180 triệu bảng cho vụ Sanchez. Barca thua sốc. Cavani đi vào lịch sử PSG

M.U chi... 180 triệu bảng cho vụ Sanchez. Barca đứt mạch bất bại. Cavani đi vào lịch sử PSG. Đó là những tin nổi bật sáng 18/1/2018.

Nếu xét về tốc độ gia tăng của những khoản nợ, thì Newcastle là CLB có mức tăng trưởng nợ cao nhất. Trong vòng 1 năm qua, khoản nợ của CLB này đã tăng lên đến 119%. Vị trí thứ 2 và 3 thuộc về Liverpool (66%) và Atletico Madrid (65%).

Nhìn chung, các khoản nợ này đang giảm dần qua từng năm. UEFA ước tính, trong vòng 6 năm qua, hệ số nợ trung bình của các CLB hàng đầu châu Âu đã giảm từ 60% xuống còn 35%.

Hiện tại, khoản nợ trung bình của các CLB tại Anh đang là 76,3 triệu euro, và đang có dấu hiệu chững lại. Còn khoản nợ trung bình của các CLB tại Italia là 63,6 triệu euro, nhưng lại có dấu hiệu tăng trưởng. Nếu như tiếp tục theo đà tăng trưởng ấy, sẽ chẳng bao lâu nữa, các CLB của Italia sẽ vươn lên dẫn đầu lục địa già về các khoản nợ.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm