Van Gaal lý giải tại sao Man United không thành công bằng Tottenham

20/04/2016 07:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaal cho rằng ông không có cầu thủ sáng tạo đẳng cấp cao trong đội hình và đó là lý do Man United không thành công bằng Tottenham ở mùa giải này.

Cách đây hơn một tuần, Man United đã thảm bại 0-3 trên sân White Hart Lane của Tottenham. Đó là trận đấu mà họ đã giữ tỷ số 0-0 đến tận phút 70, nhưng sau đó thua liên tiếp 3 bàn trong vòng 6 phút. Kể từ sau trận đó, Man United đã thắng 2 trận, 2-1 trước West Ham ở trận đá lại tứ kết cúp FA và 1-0 trước đội bét bảng Aston Villa. Hiện tại, Man United đang kém Spurs tới 12 điểm (đá ít hơn 1 trận).

“Chúng tôi từng đánh bại Tottenham 1-0 (hồi đầu mùa), và cho đến phút 70, tôi vẫn nghĩ rằng Man United là đội hay hơn, nhưng sau đó, chúng tôi đã mắc sai lầm. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng không có quá nhiều khoảng cách giữa Tottenham và Man United, khoảng cách chỉ về điểm số mà thôi. Họ thắng nhiều hơn, họ ghi bàn nhiều hơn, vì họ có nhiều cầu thủ sáng tạo hơn”, Van Gaal thừa nhận. 


Van Gaal cho rằng Tottenham có nhiều cầu thủ sáng tạo hơn Man United

PHÂN TÍCH: Tottenham sẽ ngoạn mục 'cướp' chức vô địch từ tay Leicester

PHÂN TÍCH: Tottenham sẽ ngoạn mục 'cướp' chức vô địch từ tay Leicester

Chiến thắng 4-0 của Tottenham trước Stoke cộng với trận hòa 2-2 giữa Leicester với West Ham khiến cuộc đua tới chức vô địch Premier League thêm kịch tính, thay vì kịch bản “Bầy cáo” một mình một ngựa về đích.

Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng việc không mua được một cầu thủ sáng tạo hè năm ngoái đã ảnh hưởng lớn đến thành tích của Man United mùa giải này. “Luôn luôn là như thế. Tôi đã nói rõ rằng mình không có một cầu thủ sáng tạo đẳng cấp cao. Mọi người điều biết điều đó”.

Wayne Rooney đang thể hiện khát khao được chạm trán đội bóng cũ Everton vào cuối tuần này (tại bán kết cúp FA), nhưng theo Van Gaal, anh phải thể hiện được mình vào đêm nay, khi Man United đá bù với Crystal Palace. Ở chiến thắng 1-0 trước Aston Villa thứ Bảy tuần trước, Rooney đã chơi trận đầu tiên kể từ khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Anh chơi không thuyết phục lắm và bị thay ra ở phút 67. Rooney chưa bao giờ giành cúp FA, và từng bị ra rìa khi Man United đụng Everton ở bán kết cúp FA 2009.


Rooney phải thể hiện mình trước Crystal Palace nếu muốn gặp Everton

“Điều đó còn tùy thuộc vào việc cậu ấy sẽ chơi như thế nào, giống như mọi cầu thủ khác”, Van Gaal nhận xét, “Tôi nghĩ cậu ấy đã chơi tốt trong hiệp một (trận gặp Villa). Trong hiệp hai, cậu ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng đã có 60 phút chơi tròn vai. Chúng tôi sẽ chờ xem cậu ấy sẽ chơi như thế nào ở hiệp hai trận gặp Crystal Palace”.

T.C
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm