21h00 ngày 16/4, Man United - Aston Villa: Không thắng Villa thì thắng được ai?

16/04/2016 10:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu với Aston Villa đêm nay là cơ hội quý giá để Man United níu giữ chút ít hy vọng đua tranh cho một vị trí Top 4, sau khi hứng chịu trận thua nặng nề 0-3 trước Tottenham cuối tuần trước.


Man United phải thắng Aston Villa

Aston Villa luôn là đối thủ yêu thích của Man United trong năm mùa giải gần đây. Mùa 2011-12, họ bị đội chủ sân Old Trafford đánh bại với tỷ số 4-0, trong hoàn cảnh thầy trò Sir Alex Ferguson đua tranh quyết liệt ngôi vương với kình địch cùng thành phố Man City cho đến vòng đấu cuối cùng.

Mùa kế tiếp, tình hình không có gì khác biệt, khi Wayne Rooney và Robin van Persie lập công giúp cho Man United giành chức vô địch Premier League cuối cùng trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Không còn vị chiến lược gia vĩ đại trên băng ghế huấn luyện, thói quen đánh bại của Aston Villa chẳng có dấu hiệu mất đi. Trong gần một năm ngắn ngủi cầm quân, David Moyes vẫn giúp Man United hai lần hạ gục Aston Villa, trong đó có chiến thắng 4-1 trên sân nhà.

Mùa trước, chiến thắng trước Aston Villa là một phần trong chuỗi 4 trận thắng liên tiếp dưới triều đại Louis van Gaal ở nửa cuối mùa trước, bao gồm những nạn nhân khác như Liverpool, Tottenham và Man City. Đó chính là điểm cực đại trong khoảng thời gian Van Gaal gắn bó với Man United, khi đội chủ sân Old Trafford thể hiện một lối chơi bài bản cùng tinh thần chiến đấu máu lửa. Còn bây giờ thật khó để đưa ra nhận định Man United đang tiến lên hay thụt lùi dưới bàn tay Van Gaal. Họ thể hiện sự quyết tâm trong những thời điểm ở thế đường cùng hay trước các đội bóng lớn, với minh chứng là những chiến thắng trước Man City hay Arsenal. Nhưng khi gặp đối thủ dưới cơ, thầy trò Van Gaal lại thể hiện bộ mặt kém thuyết phục.

Đánh bại Aston Villa là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò Van Gaal vào thời điểm hiện tại. Chiến lược gia người Hà Lan đang chịu nhiều sức ép khi Man United đã bị kình địch cùng thành phố Man City nới rộng khoảng cách lên 4 điểm. Việc lọt vào Top 4 mới chỉ là điều kiện cần để đội chủ sân Old Trafford giành quyền dự Champions League. Họ còn phải cầu nguyện cho cả Man City lẫn Liverpool đều không thể đăng quang ở sân chơi châu lục, khi hai đội bóng này đã lần lượt lọt vào bán kết Champions League và Europa League. Viễn cảnh cay đắng nhất là Man United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, nhưng họ vẫn phải ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League nếu Man City và Liverpool đạt được vinh quang tại hai cúp Châu Âu.

Với một Aston Villa đang đếm ngược ngày trở lại hạng Nhất, cơ hội để Man United khơi lại mạch chiến thắng là rất rõ ràng. Không thắng đội cuối bảng Premier League thì thầy trò Van Gaal có thể thắng được ai?

Đội hình dự kiến

Man United: De Gea - Fosu-Mensah, Smalling, Blind, Rojo - Schneiderlin, Carrick - Mata, Rooney, Martial - Rashford

Aston Villa: Guzan - Bacuna, Lescott, Clark, Cissokho - Sinclair, Sanchez - Gueye, Westwood, Richardson - Ayew

Dự đoán: 2-0

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm