Tuần lễ quyết định của Van Gaal ở Man United

19/04/2016 07:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đối mặt với tuần lễ lớn nhất kể từ khi ông dẫn dắt Man United và đối mặt với những quyết định không dễ dàng trong các trận gặp Crystal Palace và Everton.

“Tôi chỉ mong các cầu thủ bình phục”, Louis van Gaal nói trước trận Man United đè bẹp Midtjylland ở Europa League hồi tháng 2. Lúc đó, Man United còn không tới 72 tiếng để chuẩn bị cho trận tiếp Arsenal và đang ở giữa một cuộc khủng hoảng chấn thương.

BÌNH LUẬN: Lúc này, không ai ở Man United quan trọng hơn Rashford

BÌNH LUẬN: Lúc này, không ai ở Man United quan trọng hơn Rashford

Man United đón chào sự trở lại của Wayne Rooney trong trận đấu với Aston Villa, và số 10 đã chơi khá tốt ở ngày tái xuất. Nhưng cái tên Marcus Rashford mới được nhắc đến nhiều hơn cả, với bàn thắng duy nhất cho Man United.


2 trận then chốt

Tuy nhiên, ngoài vận rủi, rõ ràng là phương pháp huấn luyện ở Carrington có vấn đề, khi Man United trải qua hết đợt bùng phát chấn thương này tới cuộc khủng hoảng nhân sự khác. Tuần này, họ sẽ tiếp Crystal Palace vào thứ Tư trước trận bán kết Cúp FA với Everton ở Wembley vào thứ Bảy.

Gary Neville từng nói một trong những điều Sir Alex Ferguson giỏi nhất là sử dụng con người theo thứ tự ưu tiên cho các giải đấu cực kỳ hợp lý. Park Ji Sung và Owen Hargreaves chẳng hạn, không đá chính những trận Premier League trước trận bán kết Champions League gặp Barcelona năm 2008. Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Anderson, Darren Fletcher và Cristiano Ronaldo đều được cho nghỉ ở Middlesbrough trước trận bán kết lượt về ở Arsenal năm sau đó. Fletcher chỉ đá chung kết League Cup 2010 sau khi anh lên gặp trực tiếp Ferguson và nói mình muốn ra sân vì đã không góp mặt trong các đội hình chiến thắng những năm 2006 và 2009.

Van Gaal cũng đã bắt đầu cho trận bán kết Cúp FA từ trận gặp Aston Villa hôm thứ Bảy. Ông thay 5 vị trí trong đội hình đánh bại West Ham, với các cầu thủ trẻ Jesse Lingard, Anthony Martial và Fosu-Mensah đều được nghỉ ngơi, Ander Herrera chấn thương và Carrick cũng vắng mặt. Trước Palace tối nay nhiều khả năng Man United cũng sẽ không ra sân với đội hình mạnh nhất.

Man United sẵn sàng trả Ibrahimovic 600 nghìn bảng/tuần

Man United sẵn sàng trả Ibrahimovic 600 nghìn bảng/tuần

Nếu Man United muốn có Zlatan Ibrahimovic, họ có thể sẽ phải trả mức lương lên đến 600 nghìn bảng/tuần cho tiền đạo người Thụy Điển. Theo giới báo chí, Quỷ đỏ thành Manchester sẵn sàng đáp ứng mức lương trên trời ấy.


Chính sách xoay tua

Nhưng dù tương lai của ông ở Old Trafford có ra sao, Van Gaal cũng sẽ không thể buông hẳn trận đấu với một đối thủ đang xếp thứ 5 từ dưới lên. Đội bóng của HLV Alan Pardew cũng đá bán kết Cúp FA, gặp Watford vào cuối tuần, nên nhiều khả năng họ cũng sẽ không cho ra sân đội hình mạnh nhất, một cơ hội tốt để Van Gaal thể hiện tài xoay tua.

Van Gaal đã nói đội hình 4-3-3 ông sử dụng ở trận gặp West Ham là một sự mạo hiểm, nên đã từ bỏ phương án đó trong trận gặp Villa, nhưng hệ quả là dù có 3 điểm, các CĐV áo đỏ đã trải qua một buổi chiều buồn ngủ ghê gớm. Thật ra, Man United chơi thứ bóng đá hay nhất của họ dưới thời Van Gaal chính là với sơ đồ 4-3-3 và hàng tiền vệ hình tam giác.

Chuyến làm khách của The Eagles cũng sẽ là cơ hội để Van Gaal cho Blind nghỉ ngơi. Anh đã đá không sót trận nào của Man United kể từ ngày 25/10, khá chắc chắn sẽ đá chính ở Wembley và sẽ cần ở trong tình trạng thể lực sung mãn nhất trước một đối thủ như Lukaku.

Tiếc là Man United cũng không có nhiều lựa chọn ở vị trí trung vệ. Van Gaal vì thế có thể trao cho cầu thủ trẻ Fosu-Mensah một cơ hội đá cặp cùng Smalling sau khi anh đã xử lý khá tốt cặp tiền đạo lợi hại của Watford Ighalo-Deeney hồi tháng trước.

Ashley Young là một người khác có hy vọng được đá chính trận này. Ngoài ra, trong 2 tiền đạo của Van Gaal hiện giờ, Wayne Rooney và Marcus Rashford, thì chính Rashford mới là người cần phải được cho nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận bán kết Cúp FA quan trọng hơn. Trước những trung vệ không phải là tốc độ của Everton, Phil Jagielka và John Stones, Rashford sẽ là mọt lựa chọn tốt hơn nhiều so với Rooney đã trở nên nặng nề và chậm chạp.

Với một đội hình đã tương đối đầy đủ và một chính sách xoay tua hợp lý, Van Gaal hoàn toàn có quyền hy vọng vượt qua tuần lễ quyết định sắp tới với tư cách người chiến thắng, dù cho tương lai sau đó với ông có ra sao.

2011 Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011 Man United vào tới bán kết Cúp FA.

6 Rashford ghi 6 bàn trong 11 trận kể từ khi ra mắt Man United. Không cầu thủ nào của Man United ghi được nhiều hơn 3 bàn trong giai đoạn đó.

12 Trong trận đá lại tứ kết gặp West Ham, Fellaini đã ghi bàn đầu tiên của anh sau 12 trận tịt ngòi, từ tháng 10/2015.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm