Robbie Fowler khuyên Liverpool: Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất

17/03/2016 17:22 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại của Liverpool, Robbie Fowler, tin rằng cách tốt nhất để đảm bảo chiến thắng cho đội bóng của anh trước Manchester United tại Old Trafford là ào lên tấn công.

Hướng tư duy này sẽ phù hợp hơn với các cầu thủ trong tay Juergen Klopp, chân sút trứ danh một thời của sân Anfield khẳng định. Lời khuyên của Fowler đang nhận được rất nhiều sự tán thưởng của các cổ động viên The Reds trước thềm trận lượt về Europa League vòng 1/8.

“Mọi thứ chưa kết thúc”

Trả lời phỏng vấn của báo The Liverpool Echo (Anh) vào ngày 14/3, Robbie Fowler khẳng định: “Liverpool đang có lợi thế lớn, nhưng tôi tin rằng mọi thứ chưa kết thúc”.

Fowler khẳng định rằng tỉ số ở lượt đi là vô cùng thuyết phục, tuy nhiên anh vẫn có một chút tiếc nuối. “Điều đáng thất vọng về trận lượt đi là chúng tôi không ghi nhiều bàn hơn nữa. Kết quả hoàn toàn đã có thể được định đoạt ngay sau trận ấy. Thủ môn đối thủ đã có những pha cản phá xuất sắc, nhưng đi kèm với đó cũng là nhiều pha bỏ lỡ của chúng tôi”.

“Điều nguy hiểm nhất về trận lượt về là thái độ thi đấu. Sẽ có ai đó nghĩ rằng ‘Chúng ta đang thắng 2-0, chúng ta chỉ cần giữ nguyên kết quả’. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như thế đâu”.

“Chỉ một sai lầm, hoặc một tình huống đá phạt thôi, là United sẽ gỡ lại được một bàn. Và lúc đó trạng thái tâm lý của tất cả mọi người sẽ khác đi”.

“Phải chơi như bình thường. Phải đến đó để tìm kiếm một chiến thắng. Phải đối xử với nó như một trận bất kỳ nào tại Old Trafford, quên đi tất cả những lợi thế có từ trước”.

“Chúng tôi phải hướng về phía trước và tìm được bàn mở tỉ số. Nếu làm được điều đó, United sẽ có một con đường dài vô tận, vì họ phải ghi tối thiểu 4 bàn”.

“Không ai cần lên dây cót”

Fowler cũng chia sẻ với tờ The Liverpool Echo về bầu không khí của những trận derby Tây Bắc nước Anh. Anh tin rằng thầy trò Klopp cần hiểu được trải nghiệm đó để chinh phục Old Trafford.

“Tôi luôn ưa thích việc chơi bóng tại Old Trafford” – Fowler cho biết. “Liverpool gặp United luôn là một trận cầu lớn. Thử thách cho chúng tôi lúc nào cũng là đến đó và cố gắng khiến cổ động viên đối thủ câm lặng”.

“Chẳng cầu thủ Liverpool nào cần lên dây cót tinh thần trước một trận như thế này. Ai cũng sẽ phải thẳng lưng cao đầu mà bước vào sân. Thành tích của chúng tôi tại Old Trafford gần đây không tốt cho lắm, nhưng tôi cho rằng các cầu thủ sẽ rất tự tin nhờ kết quả lượt đi”.

“Man United không thể chơi tệ hơn so với ở Anfield được. Vì vậy phải luôn cảnh giác. Nhưng Liverpool thì không bao giờ phải cúi đầu trước đối thủ nào cả. Các cầu thủ của chúng tôi cần phải tích cực. Tôi có một niềm tin rằng họ sẽ làm tốt”.

“Hiện tại chúng tôi đang có một tập thể tốt và một HLV giỏi. Ông ấy luôn biết cách phù hợp để chơi. Ông đang bắt đầu khai thác được tối đa tài năng của các cầu thủ. Chúng tôi đang chơi hay hơn chính chúng tôi trong 1 tháng trước”.

Fowler khẳng định: “Các cầu thủ hẳn sẽ hiểu rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, dù chúng tôi đã đặt một chân vào vòng sau”.

Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn này, đại sứ hình ảnh của Liverpool cũng đã có những chia sẻ về cầu thủ anh chú ý nhất hiện tại: Roberto Firmino. “Firmino đã tiến bộ rất rất nhiều, giờ thì lúc nào vào sân cậu ta cũng có thể tạo ra nguy hiểm” – Fowler nhận xét. “Hồi đầu mùa tôi không rõ cậu ta chơi hay nhất trong vai trò nào. Nhưng giờ thì tôi có thể cảm nhận rằng cậu ta phát huy tốt nhất khi đá sau lưng tiền đạo cắm”.

Dũng Lê (Theo The Liverpool Echo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm