Oscar cho Leonardo Di Caprio, vậy ai tưởng thưởng Van Gaal?

29/02/2016 22:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Leonardo Di Caprio đã giành Oscar sau hơn 20 năm chờ đợi còn Louis van Gaal, giải thưởng gì cho ông sau 20 năm kể từ ngày trở thành HLV nổi tiếng bậc nhất thế giới?

Năm 1996, khi Van Gaal tuyên bố rời Ajax vào cuối mùa, thông tin cũng gây xôn xao như Pep Guardiola bảo rời Bayern Munich vào cuối mùa này. Van Gaal lúc đó là HLV thành công bậc nhất, 2 lần liên tiếp vào chung kết cúp C1 với Ajax, vô địch 1 lần năm 1995, sau chiến thắng trước Milan.

Lục lại những bài báo cũ của Independent (Anh), mới thấy chính người Anh cũng xôn xao trước thông tin này. Họ coi Van Gaal là ứng viên sáng giá ngồi ghế HLV trưởng tuyển Anh, chuẩn bị cho quá trình 2 năm tới World Cup. Van Gaal sau đó tới Barcelona. Glenn Hoddle ngồi ghế nóng.

Arsene Wenger: 'Đừng bảo Man United chỉ chơi với đội hình trẻ'

Arsene Wenger: 'Đừng bảo Man United chỉ chơi với đội hình trẻ'

HLV Arsene Wenger đã lên tiếng bảo vệ Arsenal sau thất bại 2-3 trước Man United. Ông khẳng định "Pháo thủ" đã thể hiện được cả tinh thần lẫn sự tận tụy và vẫn chưa ngừng hướng đến danh hiệu Premier League.


Trường học Ajax của Van Gaal đã giới thiệu một thế hệ mới toanh và thành công vang dội. Không ít người coi đó là tập thể hay nhất kể từ thời Johan Cruyff đầu những năm 1970. Leo từ đội dự bị Ajax tới trợ lý, rồi dẫn dắt đội 1 thay Leo Beenhakker năm 1991, Van Gaal giúp Ajax giành cúp UEFA, cúp quốc gia, vô địch Hà Lan, vô địch châu Âu. Với toàn cầu thủ trẻ!

Đội hình đá chung kết trước Milan năm 1995 chỉ có 2 người trên 30 tuổi: Danny Blind và Frank Rijkaard. Van der Sar khi đó mới 25, lên đội 1 từ năm 20 tuổi. Clarence Seedorf ra mắt đội 1 từ năm… 16 tuổi, và khi đá chung kết cúp C1, anh 21. Edgar Davids mới 22, anh em nhà De Boer 25. Đặc biệt, bộ đôi vào sân từ ghế dự bị, Nwankwo Kanu và Patrick Kluivert, đều 19 tuổi. Kluivert ghi bàn quyết định giúp Ajax thắng Milan 1-0.



Ảnh vui từ internet: Oscar cho Leo, Oscar cho tài diễn của Van Gaal

Đội Milan của Sebastiano Rossi 31 tuổi, Franco Baresi 35, và những người đang vào độ chín như Paolo Maldini (27), đã thua tập thể toàn cầu thủ đôi mươi. Đôi mươi nhưng họ không non, vì đã được Van Gaal nuôi nấng từ 4-6 năm, trao cơ hội từ sớm. Man United bây giờ nhiều chấn thương quá, Van Gaal mới phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng khi ấy, Van Gaal bắt buộc phải tin vào học viện, bởi lứa của Denis Bergkamp sau khi gây dựng tên tuổi đã sớm bị các “ông lớn” bắt cóc.

Đi đến các đội khác, Van Gaal cũng mát tay. Ở Bayern, ông phát hiện ra Thomas Mueller, David Alaba, Holger Badstuber, Bastian Schweinsteiger. Ở Barca, ông sử dụng Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol. Ở Man United, chính Van Gaal thuyết phục Ed Woodward mua Anthony Martial, cầu thủ mà trước đó, chả ai biết. Ông đôn từ học viện lên 11 cầu thủ mùa này, một số đã thành công tương đối như Jesse Lingard, người đang thành công rực rỡ như Marcus Rashford.

Marcus Rashford: Người tạo cơn 'khoái cảm' ở Man United

Marcus Rashford: Người tạo cơn 'khoái cảm' ở Man United

Man United đang chơi như ở trạng thái “hứng tình” (từ của Van Gaal) với hai chiến thắng ấn tượng trước Midtjylland tại Europa League và Arsenal ở Premier League. Ngôi sao của hai trận đó: Marcus Rashford.


Trước Midtjylland, Van Gaal bảo bất ngờ với cú đúp của Rashford. Đáng ra, ông chủ định dùng Anthony Martial. Trước Arsenal, Van Gaal lại bảo “ngạc nhiên” vì Rashford chơi tốt đến như thế. Nghĩa là chính ông cũng không ngờ giải pháp bất đắc dĩ lại ghi tới 4 bàn sau 2 lần ra mắt ở Europa League và Premier League.

Nhưng một lần, Van Gaal có thể gặp may. Nhưng hơn ba lần (chính xác là quá nhiều lần!), thì đó phải là chân lý: Van Gaal phát hiện, đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ quá giỏi! Ở Ajax, tình thế là bắt buộc, nhưng hành trình 4-5 năm rèn giũa rồi đưa họ 2 lần liên tiếp vào chung kết cúp C1 cho thấy tài năng hết sức đặc biệt của Van Gaal.



Đội hình những cầu thủ Van Gaal phát hiện

Bức ảnh bên trên là đội hình những cầu thủ trẻ tiêu biểu được Van Gaal phát hiện trong sự nghiệp. Ta thấy, Thomas Mueller đã vô địch thế giới, vô địch Champions League. Seedorf có kỉ lục vô tiền khoáng hậu: Vô địch châu Âu 4 lần với 3 CLB khác nhau. Những sản phẩm của Van Gaal không mang tính hiện tượng, mà là những phát hiện mang tính đột phá thật sự! Ai làm được ông?

Mùa giải này của Man United coi như thất bại. Đây cũng là mùa cuối của Van Gaal (rất có thể) trước khi ông về hưu nhường ghế cho Jose Mourinho. Thứ bóng đá tẻ nhạt (boring) đã bị chỉ trích nhiều, nhưng vài ngày gần đây được thay bằng thứ bóng đá “hứng tình” (horny), nhờ những gương mặt trẻ.  Van Gaal đã không thành công với 250 triệu bảng tiền đầu tư cho chuyển nhượng, nhưng thắng lớn với canh bạc cầu thủ trẻ. Vì thế, ông không phá hoại Man United, mà thậm chí để lại một di sản, rất nhỏ bé so với Sir Alex, nhưng chắc chắn tốt hơn David Moyes.

Một giải Oscar cho ông là hoàn toàn xứng đáng. Nếu không phải Oscar cho tài diễn xuất như Leonardo Di Caprio, thì phải là Oscar trọn đời! Ông xứng đáng được tôn trọng và tri ân.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm