Nếu bị sa thải, Mourinho sẽ nhận 40 triệu bảng từ Chelsea

16/12/2015 21:48 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Roman Abramovich sẽ phải trả cho Jose Mourinho số tiền lên đến hơn 40 triệu bảng nếu ông chủ người Nga quyết định chấm dứt hợp đồng sớm với chiến lược gia người BĐN.

Roman Abramovich - ông chủ của Chelsea - sẽ có cuộc họp với bộ sậu của mình gồm Bruce Buck, Marina Granovskaia, Eugene Tenenbaum và Michael Ememalo. Những người này sẽ đưa ra ý kiến, tác động trực tiếp đến vận mệnh của Mourinho tại Chelsea.

Vào năm 2013, hội đồng quản trị đã bỏ phiếu 3 thuận 2 nghịch, nhờ vậy mà quyết định đưa HLV Mourinho trở lại mới được thông qua. Người phê duyệt chính là chủ tịch Abramovich. Hiện tại, sau những kết quả tồi tệ mà Chelsea của Jose Mourinho thể hiện ở mùa giải năm nay, đa phần các thành viên đều tỏ ra ngán ngẩm với vị chiến lược gia này. Tuy nhiên, con số 250 nghìn bảng/tuần mà Mourinho đang nhận khiến tất cả đều phải cân nhắc lại.


Mourinho sẽ nhận được 40 triệu bảng nếu bị sa thải

Vì sao con số lại khổng lồ đến vậy? Jose Mourinho vừa gia hạn hợp đồng với Chelsea tới năm 2019 sau chức vô địch Premier League khá ấn tượng ở mùa giải năm ngoái. Thời điểm ấy, BLĐ CLB tin rằng Jose Mourinho là huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới nên họ đã đưa ra 1 bản hợp đồng kéo dài 4 năm. Chính vì vậy, nếu như buộc Mourinho phải thôi việc, Abramovich vẫn sẽ phải bồi thường số tiền lên tới 40 triệu bảng, theo như những gì ghi trong hợp đồng.

Tháng 9 năm 2007, Abramovich đã phải trả cho Mourinho 16 triệu bảng kèm theo một chiếc Ferrari để HLV người BĐN rời khỏi băng ghế chỉ đạo của Chelsea.

Theo tời Dailymail, ngày hôm nay (16/12), vị chiến lược gia người BĐN vẫn tới trung tâm huấn luyện Cobham để làm việc với các cầu thủ như bao ngày khác.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm