Brendan Rodgers đang chờ Mourinho bị sa thải với hy vọng được dẫn dắt Chelsea

16/12/2015 15:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tờ The Sun, cựu HLV Liverpool Brendan Rodgers đã từ chối những đề nghị cầm quân của các CLB khác để chờ xem tương lai của Jose Mourinho ở Chelsea thế nào.


Brendan Rodgers đang chờ xem ông Mourinho có bị sa thải không vì muốn dẫn dắt Chelsea


Theo tờ báo của Anh, ông Rodgers đã nhận được từ một đề nghị từ Trung Đông nhưng ông từ chối vì hy vọng có thể thay thế Mourinho dẫn dắt Chelsea. Ông Rodgers từng huấn luyện đội trẻ Chelsea và có thể trở thành sự thay thế đầy bất ngờ trong ngắn hạn cho ông Mourinho nếu HLV người Bồ Đào Nha rời Stamford Bridge.

Sau trận thua Leicester vừa qua, ông Mourinho càng chịu thêm áp lực. HLV người Bồ Đào Nha cho rằng ông bị học trò “bán đứng” và thừa nhận Chelsea không còn hy vọng vào top 4 khi mùa giải kết thúc. Tạm thời ông chủ Abramovich vẫn chưa chính thức lên tiếng về chuyện đi hay ở của Mourinho.

Bản thân HLV người Bồ Đào Nha thì kêu gọi tỷ phú người Nga cho ông cơ hội để tiến hành cuộc thanh lọc nhân sự cũng như bổ sung những gương mặt mới nhằm vực dậy The Blues. Tuy nhiên tin đồn sa thải vẫn bám riết lấy HLV người Bồ Đào Nha.

Ngoài Rodgers, những gương mặt khác mà Chelsea đang nhắm đến là Ancelotti, Capello, Diego Simeone, Guardiola. Tuy nhiên, khả năng nào cũng không đơn giản. Guardiola và Simeone thì Bayern Munich và Atletico Madrid muốn giữ bằng mọi giá.

Hợp đồng mới dành cho Guardiola đã được Bayern soạn sẵn còn Simeone thì có hợp đồng với Atletico tới tận 2020. Ancelotti thì từng bị chính Chelsea sa thải nên giờ có muốn mời ông trở lại cũng khó dù ông hiện vẫn đang nghỉ ngơi.

Chỉ có Capello có vẻ như dễ dàng hơn cả nhưng Chelsea chưa đặt vấn đề chính thức mà HLV người Italy cũng chưa lên tiếng về tương lai của mình.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm