Mourinho muốn M.U chi tiền mạnh tay cho 2 hậu vệ thành Milan ở kỳ CN mùa Đông

09/10/2018 10:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nguồn tin từ ESPN FC cho hay, Jose Mourinho đã yêu cầu Man United thể hiện rằng ông có tương lai lâu dài ở CLB bằng việc chi tiền mạnh tay để mang về Milan Skriniar của Inter Milan và Alessio Romagnoli của AC Milan ở tháng 1 tới.

Báo động cho M.U: Cả chục ngôi sao sẽ ra đi nếu Mourinho còn tại vị

Báo động cho M.U: Cả chục ngôi sao sẽ ra đi nếu Mourinho còn tại vị

M.U đang đứng trước nguy cơ biến động cực lớn về nhân sự, nếu không sa thải Mourinho. Theo Daily Mail, có 10 ngôi sao Quỷ đỏ - trong đó có Paul Pogba - sẽ dứt áo ra đi, nếu như chiến lược gia người Bồ ở lại đến hết mùa giải này.

Mourinho đang chịu áp lực lớn sau khởi đầu thất vọng ở mùa này và đang bị Manchester City, Liverpool và Chelsea bỏ xa tới 7 điểm ở Premier League.

Nguồn tin của ESPN FC cho hay HLV người Bồ vẫn được BLĐ Man United bí mật ủng hộ và tin đồn tiếp cận Zinedane Zidane để thay thế ông cũng bị bác bỏ. Giờ đây, Mourinho muốn nhận được sự ủng hộ công khai bằng việc tiêu tiền trên TTCN, số tiền mà ông tin rằng mình đáng ra nên nhận được để làm điều tương tự ở mùa Hè vừa qua.

Mourinho đã dự định dùng 100 triệu bảng trước mùa để tăng cường sức mạnh đội bóng hòng cạnh tranh với nhà ĐKVĐ Man City.

Chú thích ảnh
Skriniar (trái) là mục tiêu mới của Mourinho

Cuối cùng, ông chỉ tiêu 68 triệu bảng để mang về Fred, Diogo Dalot và Lee Grant nhưng lại không mang nổi về Old Trafford một trung vệ nào.

Nguồn tin của ESPN FC cho hay Mourinho tin rằng việc thiếu tăng cường lực lượng là lý do chính dẫn đến khởi đầu nghèo nàn ở mùa này và ông đang giục Ed Woodward sửa chữa sai lầm đó ở tháng 1 tới.

Theo đó, ông đang nhắm tới Skriniar và Romagnoli để nâng cấp hàng thủ.

Mùa Hè vừa qua, Mourinho đã thất bại trong việc thuyết phục BLĐ Man United đồng ý chi tiền cho những Toby Alderweireld (29 tuổi), Jerome Boateng (30 tuổi) và Diogo Godin (32 tuổi) vì lý do tuổi tác.

Nhưng cả Skriniar và Romagnoli đều 23 tuổi và Mourinho hi vọng BLĐ sẽ cởi mở hơn với những cầu thủ trẻ.

Chú thích ảnh
Trung vệ Romagnoli của AC Milan

Cả hai đều đủ khả năng để chơi ở vòng knock-out Champions League mùa này sau thay đổi về luật của UEFA và dự định, họ sẽ tiêu tốn của “Quỷ đỏ” khoảng 40 triệu bảng.

Man United đã chi 61 triệu bảng cho 2 trung vệ Eric Bailly và Victor Lindelof kể từ khi Mourinho nhận chức vào năm 2016 nhưng cả hai đều chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Bailly bị thay ra chỉ sau 18 phút ở trận gặp Newcastle hôm thứ Bảy vừa qua khi Man United bị dẫn 0-2 trước khi lội ngược dòng thắng lại 3-2 và Mourinho đã kéo tiền vệ Scott McTominay về đá trung vệ ngày hôm đó hơn là đưa Lindelof vào từ ghế dự bị.

Chris Smalling, hậu vệ Mourinho kế thừa từ Sir Alex Ferguson, đã có nhiều lần ra sân hơn cả Bailly và Lindelof ở mùa này. Mùa trước, anh có 28 lần đá chính, vượt xa so với 13 cho Lindelof và 11 cho Bailly.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm