NÓNG: Lopetegui sắp bị sa thải, Mourinho có thể quay lại dẫn dắt Real Madrid

08/10/2018 22:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Julen Lopetegui đang đứng trước nguy cơ bị Real Madrid sa thải, sau khi đội bóng chủ sân Bernabeu 4 trận liên tiếp không giành được chiến thắng. Jose Mourinho và Antonio Conte là ứng viên hàng đầu thay thế Lopetegui ở Real Madrid.

TIN HOT M.U 8/10: Lộ thỏa thuận giữa M.U với Mourinho. Danh sách 6 cầu thủ muốn ra đi

TIN HOT M.U 8/10: Lộ thỏa thuận giữa M.U với Mourinho. Danh sách 6 cầu thủ muốn ra đi

MU thắng nhờ Mourinho nghe lời khuyên của Pogba, Luke Shaw dính chấn thương, Wenger được đề xuất thay Mourinho… là những tin tức được cập nhật.

Tương lai của HLV Jule Lopetegui (52 tuổi) ở Real Madrid đã bị đe dọa. Hãng tin Onda Cero (Tây Ban Nha) đưa tin Real Madrid đã tổ chức cuộc họp lãnh đạo khẩn cấp sau trận thua Alaves 0-1. Cuộc họp này không nằm ngoài mục đích tìm kiếm giải pháp để đưa Real Madrid thoát khỏi cuộc khủng hoảng về phong độ. Trận thua Alaves đã là trận thứ 4 liên tiếp Real Madrid không thắng.

Đáng buồn hơn khi cả 4 trận này, họ đều không thể ghi bàn vào lưới đối phương. Theo Opta thì đây là kỷ lục tệ hại chưa từng có trong lịch sử của đội chủ sân Bernabeu tính từ năm 1985. Nếu tình hình không thể cải thiện trong thời gian tới, khả năng HLV Julen Lopetegui bị sa thải là rất cao.

Tờ AS (Tây Ban Nha) cho biết HLV Lopetegui có thời gian đấn trận “Kinh điển” vào cuối tháng này để chấm dứt cơn khủng hoảng của Real Madrid. Nếu Real Madrid thua ở trận “Kinh điển”, đó sẽ là dấu chấm hết cho HLV Lopetegui.

Santiago Solari, Antonio Conte và Jose Mourinho được xem là những ứng viên sáng giá thay thế Lopetegui ở Bernabeu.

Santiago Solari (41 tuổi) đang là HLV đội Real Madrid B. Ông có thể trở thành HLV tạm quyền của Real Madrid trong trường hợp Lopetegui bị sa thải.

NÓNG: Jose Mourinho có thể quay lại dẫn dắt Real Madrid
HLV Lopetegui có thời hạn đế trận "Kinh điển" (28/10) để cứu vãn tương lai của mình tại Bernabeu

Trong khi đó, Antonio Conte đang rảnh rỗi, sau khi chia tay Chelsea vào Hè năm nay. Trên thực tế, ông Conte từng được Real Madrid để mắt đến khi họ tìm người kế nhiệm Zinedine Zidane. Tuy nhiên các quan chức của CLB lo sợ rằng phương pháp huấn luyện nghiêm khắc của Conte có thể gây xung đột với các ngôi sao trong đội.

Jose Mourinho cũng được xem là ứng viên sáng giá thay thế Lopetegui. Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với HLV người Bồ Đào Nha. Ông Mourinho từng làm việc ở Real Madrid từ 2010 đến 2013. Tại đây, Mourinho giành được 1 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha. Hè 2013, Mourinho đã rời Real Madrid sau mùa bóng mà ông cho là “tồi tệ nhất” trong sự nghiệp của mình.

NÓNG: Jose Mourinho có thể quay lại dẫn dắt Real Madrid
Jose Mourinho là ứng viên thay thế Julen Lopetegui ở Real Madrid

Trong quá khứ, Real Madrid từng tái bổ nhiệm những HLV từng rời CLB như Fabio Capello, Jose Camacho và John Toshack. Bản thân Mourinho cũng từng quay lại Chelsea vào Hè 2013, dù cho ông bị đội bóng này sa thải vào năm 2007.

Trong thời gian gần đây, Mourinho đã đối mặt với nguy cơ bị M.U sa thải vì thành tích kém cỏi của đội bóng. Tuy nhiên chiến thắng 3-2 của M.U trước Newcastle vào cuối tuần trước đã giảm áp lực cho HLV người Bồ Đào Nha.

Real Madrid đang chìm trong khủng hoảng, khi mà đội bóng này đã không tăng cường lực lượng mạnh mẽ trong Hè năm nay. Họ đã bán Cristiano Ronaldo cho Juventus với giá 100 triệu euro nhưng không đưa ngôi sao tấn công nào về để lấp chỗ trống mà cầu thủ người Bồ Đào Nha để lại. Real Madrid còn tổn thất về lực lượng khi mà Isco, Marcelo và Carvajal đều bị chấn thương. Benzema và Gareth Bale cũng không có phong độ và thể lực tốt nhất.

HLV Lopetegui thậm chí đã phải miễn cưỡng sử dụng cầu thủ trẻ 18 tuổi Vinicius Junior ở trận thua 0-1 trước Alaves vào cuối tuàn trước, do bị áp lực từ chủ tịch Perez.

Ông Perez đã đến phòng thay đồ của Real Madrid vào hôm thứ Bảy nhưng không phải để chúc mừng Lopetegui vì việc cho Vinicius vào sân. Real Madrid đã nhận trận thua đầu tiên trên sân của Alaves kể từ năm 1931. Đội bóng của Lopetegui đã đánh rơi 10 điểm trong tổng số 24 điểm có thể giành được ở La Liga mùa này. Hiện tại Real Madrid đang đứng thứ 4 trên BXH La Liga, kém đội đầu bảng là Sevilla 2 điểm.

Chỉ trong 11 trận đấu trên cương vị HLV Real Madrid, ông Lopetegui đã nhận tới 4 trận thua. Trong khi đó, Mourinho phải mất 46 trận ở Real Madrid mới nhận 4 thất bại, còn Zidane là 58 trận.

Real Madrid đã bổ nhiệm Lopetegui vào Hè năm nay và điều này đã khiến họ vướng vào rắc rối với LĐBĐ Tây Ban Nha. Một ngày trước khi vòng chung kết World Cup 2018 khởi tranh, CLB Real Madrid tuyên bố bổ nhiệm Julen Lopetegui làm HLV mới. Lúc đó, ông Lopetegui đang dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha. Nhà cầm quân này được cho là đơn phương chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và phía Real Madrid chấp thuận trả 2 triệu euro tiền đền bù.

Thông tin này gây sốc người hâm mộ còn RFEF thì nổi giận. Chủ tịch Luis Rubiales lẫn Phó Chủ tịch Rafael Del Amo đều bức xúc vì Real công khai thông tin vào thời điểm nhạy cảm. Do vậy chỉ 19 tiếng đồng hồ sau khi Real Madrid công bố việc bổ nhiệm Lopetegui, LĐBĐ Tây Ban Nha đã sa thải HLV này và bổ nhiệm Fernando Hierro, ngay trước khi đội tuyển nước này đá trận mở màn ở World Cup 2018.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm