Liverpool: Đừng để áp lực giết chết cơ hội 'xưng vương'

07/03/2019 20:13 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - 4 trận hòa trong 6 trận liên tiếp khiến Liverpool đánh rơi 7 điểm và bị Man City vượt mặt trên bảng xếp hạng. Đang có những vấn đề thực sự đối với đội quân của HLV Juergen Klopp.

CĐV M.U: Thà M.U xuống hạng, Man City 'ăn tư' còn hơn nhìn Liverpool giành Premier League

CĐV M.U: Thà M.U xuống hạng, Man City 'ăn tư' còn hơn nhìn Liverpool giành Premier League

Trong cuộc phỏng vấn với talkSPORT mới đây, CĐV M.U – Tim khẳng định rằng không bao giờ muốn nhìn Liverpool lên ngôi vô địch Premier League ở mùa giải năm nay.

Khi một đội bóng đang thắng như chẻ tre lại đi chệch hướng, câu hỏi đầu tiên sẽ dành cho HLV của đội bóng. Liệu có phải áp lực phải vô địch đang trở thành vấn đề lớn nhất đối với Klopp?

Klopp đang rối bời

Sau trận hòa 0-0 trước Everton, Klopp được được cánh phóng viên hỏi về giá trị thực sự từ những trận hòa mà Liverpool đang trải qua. Họ cũng hỏi với những 1 điểm như này, Klopp sẽ phải làm gì để khiến Liverpool giành lại thế thượng phong trong cuộc đua vô địch. Klopp đã không trả lời được. Nó cũng giống như kiểu ông đang bất lực khi đội bóng của mình đánh mất thói quen chiến thắng.

“Các anh nghĩ Liverpool chơi không tốt hôm nay? Đó thực sự là một câu hỏi không tốt. Các anh nghĩ đây là trò chơi playstation? Chỉ cần hàng công hay là thay đổi mọi thứ. Xin lỗi đây là bóng đá và mọi chuyện không thể như thế. Chúng tôi đã đánh mất cảm hứng, nhưng không như các anh nghĩ. Bởi thế tôi xin phép không trả lời câu hỏi này”, Klopp nói sau trận hòa Everton.

Tự Klopp đã thừa nhận có vấn đề với Liverpool. Nhưng như đã nói ở trên, ông không thể giúp Liverpool có được một kết quả tốt hơn trước Everton. Đấy mới là điều khiến nhiều người Liverpool lo lắng.

Nhìn từ trận đấu ở Goodison Park có thể thấy Liverpool đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Các tiền đạo hay nhất là Mane hay Salah đánh mất sự chính xác trong những pha bóng cuối cùng. Họ thất bại trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương.

Có một vài nhân tố cốt yếu ảnh hưởng đến Liverpool ở thời điểm này, từ việc Klopp không thể tìm ra giải pháp cho hàng công cho tới việc cả đội đang gặp áp lực của đội dẫn đầu và bị buộc phải vô địch trong mùa bóng này. Liverpool đã khởi đầu mùa bóng như mơ, khi thắng hết trận này đến trận khác. Nhưng đó là thời điểm Liverpool đang thoải mái về tinh thần, khi họ chưa được đánh giá là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch. Nhưng khi đã ở vị trí tốp đầu, cũng là lúc sự kì vọng cho Liverpool lớn hơn, họ lại không thể giữ vững được tinh thần và bắt đầu có dấu hiệu sa sút.

Cần phải thắng chính mình

Có một tranh cãi là Klopp đang có những quyết định thiếu hợp lý với Liverpool ngay từ những ngày đầu tiên của mùa bóng này. Theo đó, lẽ ra Klopp phải tăng cường thêm một tiền đạo giỏi cho Liverpool thay vì cứ phụ thuộc mãi vào bộ ba tấn công Mane – Firmino – Salah. Tiếp là việc cứ thích sử dụng Milner hơn Keita, người đã chơi khá tốt mỗi khi vào sân. Bên cạnh đó là sự bất hợp lý trong việc sử dụng Xherdan Shaqiri. Lẽ ra cầu thủ người Thụy Sĩ nên được sử dụng nhiều hơn là việc cứ phải đóng thế, chỉ là phương án dự bị.

Chính những câu hỏi này khiến Liverpool càng hỗn loạn và càng khiến cho tinh thần của đội bóng tụt xuống. Thực tế những điều này đã không còn quá mới với Liverpool trong nhiều năm qua. Trước Klopp, Liverpool của các HLV khác cũng từng có vị trí rất tốt trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định, họ lại không vượt qua được chính mình và đành lỗi hẹn với ngôi vương Premier League. Nói một cách khác, đó chính là vấn đề của đẳng cấp, một yếu tố quan trọng mà bất cứ đội bóng nào cũng cần phải có nếu muốn “xưng vương”.

Đây chính là vấn đề Liverpool cần phải cải thiện nếu họ còn muốn tiếp tục cạnh tranh sòng phẳng với Man City trong cuộc đua vô địch mùa này. Liverpool vẫn chỉ kém Man City 1 điểm và trên lý thuyết, họ hoàn toàn có thể tái chiếm ngôi đầu. Muốn thế, việc đầu tiên của Liverpool là cần phải chiến thắng chính mình.

“Các cầu thủ đã sẵn sàng làm lại”, Klopp đã nói thế. Ông quyết tâm giúp Liverpool trở lại với đường ray chiến thắng. Đó là điều Liverpool cần nhất ở thời điểm này.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm