HLV Wenger tự nhận giống Donald Trump, dẹp tan tin đồn về ngôi sao mới nổi ở Serie A

13/01/2017 20:33 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsene Wenger ở buổi họp báo mới đây đã dẹp tan những tin đồn xung quanh việc Arsenal dành sự quan tâm tới tiền đạo Andrea Belotti của Torino.

Arsenal vẫn đang tìm cách thuyết phục Alexis Sanchez gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, những kết quả thất vọng liên tiếp ở các vòng đấu gần đây khiến nhiều người tin rằng tiền đạo người Chile sẽ ra đi. Theo báo chí Anh đưa tin, “Pháo thủ” lo lắng điều đó thành sự thật nên đang gấp rút tìm kiếm người thay thế. Và cái tên được nhắm đến là Andrea Belotti của Torino.


Belotti được cho là đang thu hút sự chú ý của Arsenal

Hôm 9/1, có thông tin rằng Torino đã từ chối lời đề nghị 55 triệu bảng của Arsenal dành cho Belotti. “Chúng tôi đã nhận được lời đề nghị từ phía Arsenal. Tuy nhiên mức giá đó vẫn chưa phản ánh chính xác giá trị của cầu thủ. Dù sao đi nữa, cậu ấy cũng sẽ chẳng đi đâu cả. Đội bóng vẫn quyết tâm giữ Belotti ở lại với đội bóng. Chủ tịch Urbano Cairo đã ký với cậu ấy một điều khoản phá vỡ hợp đồng rất quan trọng. Tôi nghĩ anh ấy xứng đáng nhiều hơn là con số mà họ đã đề nghị”, giám đốc thể thao Gianluca Petrachi của Torinho chia sẻ.

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Swansea ở vòng 21 Premier League, HLV Wenger đã khẳng định những thông tin trên chỉ là bịa đặt. “Thông tin về Belotti là minh chứng cho những gì chúng ta gọi là tin đồn ở ngày nay”, HLV Wenger nhanh chóng trả lời rồi kết thúc chủ đề.


HLV Wenger không nói nhiều tới thương vụ Belotti

Không những thế, HLV Wenger còn tự nhận mình giống Donald Trump, tân tổng thống Mỹ. Sau khi đắc cử vào Nhà trắng, nhiều tờ báo cho biết rằng nước Nga đã đứng đằng sau và tác động đến cuộc bầu cử giúp ông Donald Trump giành chiến thắng trước bà Hilary Clinton. Ông Donald Trump trong một số chia sẻ trên Twitter cùng lời phát biểu tại các buổi họp báo khẳng định đó chỉ là những thông tin sai sự thật.

Ngoài ra, ông còn khẳng định truyền thông Mỹ đã chống lại ông khi liên tục đưa những thông tin không chính xác trong suốt quá trình tranh cử. Chưa kể, ông quyết không trả lời phỏng vấn của CNN vì ông cho rằng đó là “hãng tin giả tạo”.


Ông Donal Trump chỉ trích nhiều tờ báo ở Mỹ đưa thông tin sai sự thật

Việc phải đối mặt với những thông tin sai sự thật như vậy đã khiến HLV Wenger cảm thấy mình giống Donald Trump.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm