Wenger thừa nhận Arsenal suýt thua vì coi thường đối thủ

08/01/2017 14:54 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal chỉ phải gặp đội hạng dưới Preston ở vòng 3 FA Cup nhưng “Pháo thủ” đã phải rất chật vật mới có thể ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Tới làm khách trên sân Preston ở vòng 3 FA Cup, Arsenal đã sớm bị chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 7. “Pháo thủ” phải rất khó khăn mới có được 2 bàn thắng ở trong hiệp hai do công của Ramsey và Giroud để ngược dòng giành chiến thắng 2-1.


Preston 1-2 Arsenal

Sau trận đấu, HLV Wenger thừa nhận Arsenal đã may mắn ghi chỉ bị thủng lưới một bàn. “Giáo sư” tỏ ra rất thất vọng với màn trình diễn của các học trò trong hiệp đấu đầu tiên.

“Có người nào đó đã nói với tôi rằng Arsenal chưa bị loại từ vòng 3 FA Cup trong 21 năm qua. Thế nhưng, ở trận đấu vừa rồi, đặc biệt ở trong hiệp một, chúng tôi đã suýt bị loại. Preston với tinh thần chiến đấu cao và với các cầu thủ chất lượng đã thi đấu nhanh hơn các cầu thủ của chúng tôi trong hiệp một. Có lẽ trong tiềm thức, các cầu thủ Arsenal nghĩ rằng đây là một trận đấu dễ dàng. Đến khi nghỉ giải lao, bọn họ mới nhận ra nguy cơ có thể bị loại. Điều giúp đội bóng có thể ngược dòng thành công là nhờ tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết”, HLV Wenger cho biết.


Ramsey ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal ngay đầu hiệp 2


Giroud một lần nữa tỏa sáng ở phút cuối giúp Arsenal giành chiến thắng

Arsenal dẫu sao cũng đã lọt vào vòng 4 FA Cup. Đây có thể là lời cảnh tỉnh cho “Pháo thủ”. Đối thủ của họ sẽ chỉ được xác định sau buổi lễ bốc thăm diễn ra vào tối thứ Hai (giờ Anh).

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm