Giai đoạn chuyển giao, Man United cần Van Gaal

15/11/2015 10:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số những đội bóng tốp đầu ở Premier League, chỉ có Louis van Gaal là bị chỉ trích dù thành tích của Man United không hề tệ. Đến Mourinho đang khốn đốn thế mà các CĐV Chelsea vẫn ủng hộ ông.

Phải chăng, các CĐV của Man United đang quá khắt khe với HLV người Hà Lan?

Cần nhớ, đây là giai đoạn chuyển giao

Một mặt, có thể hiểu vì sao họ lại cảm thấy thất vọng. Các fan Man United đã bị Sir Alex Ferguson “làm hư”. Những thành tích vang dội đến liên tục dưới triều đại chiến lược gia huyền thoại người Scotland khiến các CĐV luôn đặt kì vọng rất cao vào Man United. Họ không chỉ muốn đội bóng có thành tích tốt, mà còn phải đá cống hiến nữa.

Sau mùa giải thảm họa với David Moyes, các CĐV Man United đã kì vọng rất nhiều ở Van Gaal, người vốn nổi tiếng với lối bóng đá đẹp ở các đội bóng trước. Bởi thế, khi chứng kiến Man United đá quá an toàn, thận trọng, thiên về kiểm soát bóng và tạo ra cực ít cơ hội, họ phàn nàn cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng mặt khác, các CĐV cũng phải hiểu rằng đây không phải là Man United vĩ đại dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson nữa. Man United đang ở trong giai đoạn chuyển giao, và việc họ sa sút có phần lỗi không nhỏ của Sir Alex. Ông đã chọn nhầm người kế vị mình, đồng thời để lại một đội bóng mất cân bằng và những con người mà chỉ có ông mới có thể phát huy tất cả khả năng. Cuộc chuyển giao nào cũng sẽ phải có khó khăn, và sẽ là kì vọng thái quá nếu Man United lập tức tìm lại sự thống trị.

Để vượt qua được giai đoạn chuyển giao khó khăn này, Man United cần một người như Van Gaal. Trước tiên, ông là người phù hợp nhất sẵn sàng đảm nhận công việc khi Moyes bị sa thải. Van Gaal lúc đó là một HLV có danh tiếng, lại sắp sửa chia tay ĐT Hà Lan. Kinh nghiệm cũng là một điểm mạnh của ông. Man United khi đó không thể mời được ai khác phù hợp hơn Van Gaal, khi các HLV danh tiếng khác đã ấm chỗ.

Man United: Không có chuyện Van Gaal thay đổi!

Man United: Không có chuyện Van Gaal thay đổi!

Phản ứng trước quyết định rút Anthony Martial ra ở trận thắng CSKA Moskva 1-0 ở Champions League cho thấy sự bực tức của các CĐV với phong cách của HLV van Gaal, nhưng chiến lược gia người Hà Lan sẽ không nhượng bộ bất kỳ ai.


Van Gaal đáng được ghi nhận

Cần phải ghi nhận những gì Van Gaal đã làm được cho Man United. Ông thắp lại ngọn lửa chiến đấu đã nguội lạnh dưới thời David Moyes. Không ngạc nhiên khi mùa trước Man United chơi rất hay ở những trận đấu lớn. Trước đó, sự tự tin của họ bị kéo xuống rất thấp, và bị Liverpool và Man City đánh bại dễ dàng ở Old Trafford. Bản lĩnh của một ông lớn đang dần trở lại với Man United của Van Gaal.

Ông cũng đã làm rất tốt trong việc thanh lọc đội ngũ của Man United. Những người phải ra đi, từ những ngôi sao như Van Persie, Falcao, Nani, Chicharito… cho đến những cầu thủ đã không còn cống hiến được nữa như Fletcher, Evans, Rafael đều không để lại nhiều sự nuối tiếc. Van Gaal tỏ ra rất mạnh tay trong việc làm mới đội ngũ để tạo ra một Man United như ý ông. Những người được Van Gaal đưa về phần lớn đều làm tốt nhiệm vụ của mình, như Blind, Rojo, Herrera hay mới nhất là ngôi sao trẻ Martial.

Ổn định đội ngũ, tạo ra tinh thần mạnh mẽ, giờ việc cần làm với Van Gaal là xây dựng được lối chơi. Ông đã làm tốt ở mảng phòng ngự và ở giữa sân, khi Man United giờ có một hàng thủ rất vững vàng, và một hàng tiền vệ đủ mạnh để kiểm soát thế trận. Hàng công là nơi Van Gaal đau đầu nhất, khi các cầu thủ tấn công của ông thiếu sự sáng tạo và tốc độ. Sự bảo thủ cũng khiến Van Gaal kiên trì với lối chơi kiểm soát bóng, chuyền ngắn nhiều, thiếu sự trực diện, dẫn đến việc Man United tấn công không đa dạng và dễ bế tắc trước những hàng phòng ngự số đông.

Điều đó có thể cải thiện theo thời gian. Có thể người đưa lối đá tấn công hấp dẫn trở lại với Old Trafford sẽ không phải là HLV người Hà Lan. Nhưng ông đang xây dựng nên một tiền đề vững chắc cho người kế nhiệm. Trong giai đoạn chuyển giao khó khăn hiện tại, có lẽ khó có thể tìm được ai phù hợp hơn Van Gaal. Có lẽ đã đến lúc các CĐV Man United bớt khắt khe hơn với ông, để cùng chờ đợi thành quả của những gì ông đang xây dựng.

1 Hợp đồng của Van Gaal với Man United sẽ kết thúc vào mùa giải sang năm.

8 Man United mới để thủng lưới 8 bàn ở Premier League mùa này, thành tích phòng ngự tốt nhất giải. Gần 1 nửa trong số đó đến từ trận thua Arsenal 0-3.

54,95 Tỉ lệ chiến thắng của Van Gaal với Man United là 54,95% với 35 trận thắng, 16 trận hòa sau 64 trận ông dẫn dắt đội bóng đến thời điểm này.

Những dấu ấn khác của Van Gaal

+ Cách xử trí với De Gea: Van Gaal đã xử trí rất hợp tình hợp lí trong vụ De Gea. Ông để anh ngồi dự bị khi tương lai không rõ ràng và mua về Romero để cạnh tranh với thủ môn người Tây Ban Nha. Nhưng khi vụ chuyển nhượng sang Real Madrid thất bại, De Gea được trở lại bắt chính và kí hợp đồng mới. Rõ ràng việc xử trí hợp lí của Van Gaal đã giúp ổn định tâm lí của De Gea và giúp Man United yên tâm với vị trí người gác đền.

+ Củng cố khu trung tuyến: Những năm cuối thời Sir Alex Ferguson, hàng tiền vệ là tuyến yếu nhất của Man United, bởi Sir Alex bỏ quên vị trí tiền vệ trung tâm trong nhiều năm liền, chỉ dùng những cầu thủ trái sở trường như Giggs, O’Shea, Park Ji Sung, Phil Jones hay những cầu thủ không đủ khả năng như Cleverley, Anderson, Gibson. Van Gaal đã mua về nhiều tiền vệ trung tâm chất lượng, như Herrera ở mùa trước và Schneiderlin và Schweinsteiger ở mùa này, giúp Man United có 1 hàng tiền vệ mạnh cả về lượng và chất.

+ Tin dùng cầu thủ trẻ: Van Gaal tiếp tục phát huy điểm mạnh mát tay với cầu thủ trẻ ở Man United. Ông đôn lên đội 1 nhiều cầu thủ từ lò đào tạo trẻ của Man United như McNair, Blackett, Tuanzebe, Bothwick-Jackson, tin dùng Lingard và Andreas Pereira và sẵn sàng bạo chi để mua về ngôi sao trẻ Anthony Martial. Man United đã được trẻ hóa đáng kể từ khi Van Gaal lên nắm quyền và đây là một đội bóng cho cả hiện tại và tương lai.


Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm