Gareth Bale sẽ là bản hợp đồng lý tưởng, là tiền đạo cánh xuất sắc của Man United

14/05/2017 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Gareth Bale có thể sẽ giải quyết được bài toán tiền đạo cánh của Man United, nếu như cầu thủ người xứ Wales cập bến Old Trafford vào mùa Hè năm nay.

Tương lai của Gareth Bale đã trở thành đề tài được báo chí xứ Sương mù và Tây Ban Nha bàn tán xôn xao trong thời gian gần đây. Cầu thủ 27 tuổi người xứ Wales được cho là đã đạt thỏa thuận miệng với Man United. Anh sẵn sàng gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford, miễn là Man United giành được vé dự Champions League mùa sau.

Có thể nói rằng, chưa bao giờ Man United lại có cơ hội sở hữu Gareth Bale lớn như ở thời điểm này. Hồi năm 2013, Man United của David Moyes đã đưa Bale vào tầm ngắm, nhưng cuối cùng anh lại chuyển tới Real Madrid với giá 85,3 triệu bảng. Sau 4 năm, vai trò của Bale ở Bernabeu đã bị giảm sút và lúc này, Real Madrid có thể bán anh do cầu thủ người xứ Wales vắng mặt quá nhiều bởi chấn thương.

Bán Bale đi, Real Madrid vẫn còn nhiều lựa chọn khác như Isco, James Rodriguez, Marco Asensio và Lucas Vazquez. Trên thực tế, Isco và Asensio đã ngày càng trở nên quan trọng với Real Madrid, trong thời gian Bale ngồi ngoài vì chấn thương.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) từng khẳng định hồi tháng Tư năm nay, trước thềm trận “Kinh điển”, rằng: “Bale vắng mặt không phải là một vấn đề cho Real Madrid, mà là một giải pháp”. Theo thống kê vào thời điểm đó, Real Madrid có tỉ lệ giành chiến thắng cao hơn khi Bale vắng mặt.

Bale
Real Madrid có thể bán Gareth Bale

Dưới thời Zidane, Bale phải đá tiền vệ cánh quá nhiều và phải hỗ trợ phòng ngự, không còn được đá tiền đạo cánh và tấn công nhiều như trước. Bởi thế nên mùa này, Bale chỉ mới ghi được 9 bàn thắng sau 26 lần ra sân, thấp hơn rất nhiều so với 3 mùa giải trước của anh tại Real Madrid.

Lúc này, Bale cũng đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ Asensio, cầu thủ đã chơi rất tốt mỗi khi được HLV Zinedine Zidane trao cơ hội.

Trước đây, Carlo Ancelotti và Rafael Benitez trọng dụng Bale bởi sức ép từ chủ tịch Florentino Perez. Nhưng khi Zidane lên làm HLV thì mọi chuyện lại khác. HLV người Pháp đặt tập thể lên hàng đầu thay vì những điều tốt nhất cho các chiến dịch quảng bá của Real Madrid. Thế nên nếu Bale muốn rời Real Madrid vào thời điểm này cũng là điều dễ hiểu.

Trong khi đó, Man United đang cực kỳ khao khát một tiền đạo cánh đẳng cấp thế giới. Trước đây, Mourinho đều sở hữu những cầu thủ chạy cánh giỏi ở các đội bóng mà ông dẫn dắt. Nhưng ở Old Trafford lúc này, Anthony Martial, Ashley Young hay Jesse Lingard khó lòng làm HLV người Bồ Đào Nha hài lòng. Ngay cả Henrikh Mkhitaryan hồi mới sang Man United cũng bị Mourinho ghẻ lạnh.

HLV người Bồ Đào Nha đã thường xuyên thay đổi ở vị trí tiền đạo cánh để tìm ra người như ý. Martial mùa này mới ghi được 8 bàn sau 38 trận. Jesse Lingard đá nhiều hơn cầu thủ người Pháp 1 trận, nhưng chỉ ghi được 5 bàn. Dễ thấy rằng cả hai cầu thủ này đều ghi ít bàn hơn Bale, người đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất của mình ở Bernabeu. Mkhitaryan đá nhiều trận hơn Bale (38 trận) nhưng cũng chỉ ghi nhiều hơn cầu thủ người xứ Wales 1 bàn. Chính vì các chuyên gia chạy cánh ghi bàn kém, Man United đã quá phụ thuộc vào Ibrahimovic, để rồi giờ đây lo sốt vó vì tiền đạo người Thuỵ Điển dính chấn thương nặng.

Hãy cứu Bale, trước khi anh trở thành Woodgate thứ hai

Hãy cứu Bale, trước khi anh trở thành Woodgate thứ hai

Cái giá của Kinh điển luôn đắt đỏ, với Real Madrid, họ mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona. Với Gareth Bale, anh dính chấn thương thứ 3 trong mùa giải, và không thể thi đấu trong hai trận bán kết Champions League.

Bale lại là một tiền đạo cánh có khả năng ghi bàn tốt và giàu kinh nghiệm thi đấu ở Premier League. Trước khi sang Real Madrid, anh đã chơi 6 mùa giải ở Tottenham. Ở mùa giải cuối cùng khoác áo Tottenham, Bale ghi tới 26 bàn trong 44 trận và đoạt 3 giải thưởng (“Cầu thủ của năm” và “Cầu thủ trẻ của năm” của PFA, “Cầu thủ của năm” của FWA). Khi sang Real Madrid, Bale đã cùng với Ronaldo và Benzema trở thành bộ ba BBC đáng sợ trên hàng công. Anh đã cùng đội bóng chủ sân Bernabeu giành được 2 chức vô địch Champions League. Nếu như Mourinho muốn đưa về Old Trafford một nhà vô địch ở đấu trường châu Âu, sẽ không có cầu thủ nào thích hợp hơn Gareth Bale.

Bale
Gareth Bale chính là mẫu tiền đạo cánh mà Man United thiếu

Không những sở hữu tốc độ khủng khiếp, Bale còn sở hữu khả năng đá phạt và không chiến rất tốt. Ở mùa giải trước, Bale là cầu thủ ghi bàn bằng đầu nhiều nhất ở châu Âu. Cầu thủ người xứ Wales đã ghi tổng cộng 17 bàn thắng bằng đầu ở Real Madrid. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và các tiền đạo cánh của “Quỷ đỏ”.

Nhiều người lo rằng sự nghiệp của Bale sẽ bị tàn phá bởi chấn thương bắp chân mà anh dính ở mùa này. Tuy nhiên nếu như Bale có nhiều thời gian để chữa trị, anh hoàn toàn có thể trở lại với thể lực sung mãn nhất. Van Persie, cầu thủ từng có biệt danh là "chân thủy tinh", đã thi đấu bền bỉ ở mùa giải cuối cùng tại Arsenal và trong mùa đầu tiên khoác áo Man United, giúp  đội bóng đoạt chức vô địch Premier League. Với phác đồ chữa trị hợp lý, Bale có thể gạt bỏ nỗi lo chấn thương để thi đấu thành công ở Old Trafford. 

Nhìn chung, Gareth Bale sẽ là một bản hợp đồng lí tưởng với Man United. Anh chắc chắn sẽ khiến Man United tốn nhiều tiền nhưng với đội bóng có tiềm lực tài chính hùng hậu như "Quỷ đỏ", đó chẳng phải là vấn đề. Man United cần tận dụng cơ hội để đưa cầu thủ người xứ Wales về Old Trafford.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm