Ever Banega là người mà Mourinho còn thiếu

17/03/2018 08:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ever Banega có màn trình diễn xuất sắc ở khu trung tuyến và góp phần làm nên chiến thắng cho Sevilla. Ngược lại, Marouane Fellaini gây thất vọng ở hàng tiền vệ của M.U. Và đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa “Quỷ đỏ” và Sevilla ở trận đấu vừa qua.

Các CĐV M.U mong chờ một thế trận cởi mở và lối chơi tấn công rực lửa của “Quỷ đỏ” ở trận lượt về với Sevilla đã phải thất vọng. Mourinho đã chẳng thực hiện thay đổi nào về cách tiếp cận trận đấu, sau khi họ hòa 0-0 trên sân của Sevilla ở trận lượt đi nhờ sự xuất sắc của thủ môn De Gea trong khung gỗ.

Giống như trận lượt đi trên sân Ramon Sanchez Pizjuan, Mourinho cất Pogba, cầu thủ đắt giá nhất của M.U lên ghế dự bị, còn Sevilla thì tiếp tục là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Trong một trận đấu buộc phải thắng, Mourinho lại quyết định áp dụng lối phòng ngự trước Sevilla. Tuyến giữa của đội bóng chủ sân Old Trafford với Nemanja Matic và Marouane Fellaini đã bị lép vế khi đối mặt với Steven N’Zonzi và Ever Banega ở phía bên kia.

Kết quả là M.U đã bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương và Mourinho đã đưa ra quyết định là thay thế Fellaini bằng Pogba trong hiệp 2. Tuy nhiên, sự thay đổi này đã không giúp ích cho “Quỷ đỏ”. Gần 30 phút sau đó, M.U bị loại khỏi Champions League và khiến người ta cảm giác rằng, họ đã không thực sự nỗ lực chiến đấu như đại diện của Tây Ban Nha.

Banega là nhân tố quan trọng đã giúp Sevilla giành thắng lợi trước M.U. Anh là cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong hiệp 1 trận đấu và thực hiện thành công 49 đường chuyền trong trận, nhiều hơn ít nhất 21 đường chuyền so với bất cứ cầu thủ nào của “Quỷ đỏ”. Nếu tính cả hai lượt trận thì Banega chính là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất, chuyền bóng nhiều nhất, tạt bóng nhiều nhất và tạo cơ hội nhiều nhất trận.

Trong trận đấu ở Old Trafford, Banega đã thu hồi bóng tới 13 lần, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trên sân. Đấy là những thống kê đáng mơ ước với các tiền vệ của “Quỷ đỏ”.

Fellaini, cầu thủ được Mourinho cho đá chính, được giao 2 nhiệm vụ chính là có mặt trong vòng cấm của đối thủ để thực hiện các pha đánh đầu và phạm lỗi với các cầu thủ Sevilla để ngăn chặn các pha phản công. Nhưng cầu thủ người Bỉ đã không làm tốt cả 2 nhiệm vụ trên và phải rời sân trong hiệp 2. Pogba vào sân nhưng cũng không thể giúp M.U xoay chuyển cục diện.

Cách Mourinho dựng xe bus ở Real cho thấy ông không phù hợp với M.U

Cách Mourinho dựng xe bus ở Real cho thấy ông không phù hợp với M.U

Đã có dấu hiệu cảnh báo về những rắc rối mà Jose Mourinho đem lại trong thời gian dẫn dắt Real Madrid. Thực tế cho thấy ông không phù hợp với một đội bóng theo đuổi lối chơi tấn công.

Trong khi đó, Banega thi đấu một cách nhàn nhã trên sân nhưng vẫn khiến M.U phải khốn đốn. Nhờ lối đá thông minh, Banega đã điều khiển thế trận theo ý mình. Bên cạnh đó, Banega còn cho cho thấy khả năng kiểm soát bóng một cách chắc chắn ở khu vực giữa sân.

Anh chính là người phát động pha tấn công dẫn đến bàn mở tỉ số của Ben Yedder ở phút 74. Banega đã chuyền bóng từ giữa sân cho Pablo Sarabia, để rồi cầu thủ này chọc khe cho Ben Yedder sút tung lưới De Gea. Ở ngoài đường biên, Mourinho chỉ biết nhảy lên một cách giận dữ. Sau đó ông tung Mata vào sân với mục đích xoay chuyển cục diện nhưng chỉ ít phút sau khi cầu thủ người Tây Ban Nha xuất hiện, Yedder đã định đoạt số phận trận đấu với bàn thắng thứ hai.

M.U rõ ràng thiếu một tiền vệ có khả năng làm tốt hơn ngoài những công việc được Mourinho giao phó, biết cách chọn lựa đúng thời điểm để tung ra những đường chuyền xuyên thủng hàng thủ đối phương. Thất bại trước Sevilla chỉ ra rằng, Mourinho còn quá nhiều việc phải làm dù đã chi gần 300 triệu để xây dựng đội hình.

Sơn Tùng (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm