QUAN ĐIỂM: Mourinho giống như đang chọc tức CĐV M.U

16/03/2018 16:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chuyên gia Andy Dunn của tờ Mirror đã nhận định rằng màn trình diễn của Man United lúc này nhìn giống như là Jose Mourinho đang cố gắng chọc tức các CĐV của họ hơn.

“Khi một quý bà tên Richards phàn nàn về quang cảnh của phòng tại Fawlty Towers, một nhân viên tên Basil đáp lại:

‘Thưa bà, tôi có thể hỏi bà mong đợi điều gì từ cửa sổ phòng ngủ của khách sạn Torquay không? Nhà hát Opera Sydney à? Hay Vườn treo Babylon? Hay những đàn bò hoang dã…?

Khi một trong chúng ta phàn nàn về phong cách của Jose Mourinho, chúng ta sẽ nhận được câu hỏi tương tự:

‘Thưa ông, tôi có thể hỏi ông mong đợi điều gì từ phong cách của Mourinho không? Hậu vệ cánh dâng cao tấn công? Những cầu thủ chạy cánh hoạt động hăng hái và không quan tâm phòng ngự? Hay những cú dứt điểm từ góc độ lạ?’

Chú thích ảnh
Còn lâu Mourinho mới chịu chơi cởi mở

Thứ bóng đá Man United đang chơi là thứ bóng đá của Mourinho. Bóng đá thực dụng. Bất cứ ai mong đợi một điều gì khác là ảo tưởng. Tuy nhiên, việc “Người đặc biệt” từ chối để Man United chơi cởi mở hơn sẽ là một trong những lý do khiến CĐV sớm trở nên khó chịu. Dường như ông chỉ đang cố tình chọc tức họ.

Mourinho sẽ giải thích gì về những điều sau đây?

- Ông gợi ý rằng việc bị loại khỏi Champions League vòng này không phải chuyện lớn

- Mourinho tuyên bố đó không phải một màn trình diễn tồi tệ trước Sevilla (thua 1-2 trên sân nhà).

- Lời chỉ trích của Mourinho về phía các CĐV khi phàn nàn về McTominay

- Marouane Fellaini

Chú thích ảnh
Mourinho đưa ra hàng loạt quyết định khó hiểu trong trận đấu với Sevilla

Các CĐV Man United có thể không quan tâm về yếu tố thương mại miễn là đội bóng vẫn giành chiến thắng và chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Khi đội bóng không làm được như vậy, giống trận đấu với Sevilla, đó có thể gây ra những rắc rối lớn.

5 đội khác nhau trong mùa này đã chọc thủng lưới Sevilla 5 lần trong một trận đấu. Man United chỉ làm được điều này 1 lần, đáng buồn hơn, là trong 2 trận.

Rất khó để hiểu kế hoạch tổng thể của Mourinho. Nhưng gì có thế nào, các CĐV cũng phải đối mặt với một thế trận tẻ nhạt ngay cả khi đội bóng của ông giành chiến thắng. Ví dụ gần nhất là trong trận đấu với Liverpool, Man United dứt điểm ít hơn, kiểm soát bóng ít hơn, không có nhiều lợi thế ngay cả khi thi đấu trên sân nhà.

Và ngay cả trong các trận đấu với những đối thủ yếu thế hơn, ý định tấn công của Quỷ đỏ cũng bị hạn chế. Trong 7 trận liên tiếp, Man United đã tạo ít cơ hội nguy hiểm hơn đối thủ. Chỉ duy nhất 1 trong 9 trận họ làm điều này tốt hơn và đó là trong chiến thắng 2-0 trước Huddersfield vào ngày 3/2.

NÓNG: Ban lãnh đạo M.U đã bắt đầu 'nghi ngờ' Mourinho

NÓNG: Ban lãnh đạo M.U đã bắt đầu 'nghi ngờ' Mourinho

Những nhân vật cao cấp tại Man United đang đặt câu hỏi liệu Jose Mourinho có phải người phù hợp để dẫn dắt CLB sau khi để thua Sevilla với tỷ số 1-2 ở Champions League vừa qua.

Việc Man United chơi tẻ nhạt cũng có vẻ không ảnh hưởng tới phó chủ tịch điều hành Ed Woodward. Chừng nào bảng kế toán về doanh thu vẫn còn tăng lên, bữa tối của ông vẫn còn rất hoàn hảo.

‘Dứt điểm trúng đích ư?’ Không! Tất cả những gì ông Woodward quan tâm là Facebook, là Instagram và số lượng tương tác trên Twitter. Hãy đếm xem Quỷ đỏ thu được bao nhiêu lượt xem từ video Sanchez đánh piano khi ra mắt CLB. Những màn thể hiện trên sân của anh có thể chưa xứng đáng với con số 600.000 bảng/tuần nhưng các phương tiện truyền thông đã làm điều đó.

Tất cả những điều đó cũng tốt. Nhưng cuối cùng, các CĐV rồi sẽ ra đi. Họ có thể không mong đợi nhưng màn trình diễn ấn tượng nhất. Nhưng ít nhất, họ muốn được tôn trọng”.

Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm