Cách Mourinho dựng xe bus ở Real cho thấy ông không phù hợp với M.U

16/03/2018 16:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Đã có dấu hiệu cảnh báo về những rắc rối mà Jose Mourinho đem lại trong thời gian dẫn dắt Real Madrid. Thực tế cho thấy ông không phù hợp với một đội bóng theo đuổi lối chơi tấn công.

Ngay từ đầu, Man United đã tỏ ra nghi ngờ về Jose Mourinho. Huyền thoại CLB, Sir Bobby Charlton cho biết vào năm 2012 rằng HLV người Bồ Đào Nha không phù hợp với đội chủ sân Old Trafford vì thái độ của ông.

Sau đó, Sir Alex Ferguson vẫn nắm quyền còn Mourinho được Man United liên hệ, cùng với đó là HLV của Barca, Pep Guardiola. Đây là hai cái tên được chọn để thay thế cho chiến lược gia huyền thoại người Scotland trong tương lai.

Mặc dù được quan tâm nhưng Man United không hề muốn có Mourinho. Ông thường xuyên vướng vào những cuộc tranh cãi ở bất cứ nơi nào từng đến làm việc và “Quỷ đỏ” muốn tránh điều này. Vào thời điểm đó, Mourinho đang là HLV của Real Madrid và sau khi ông có hành động “móc mắt” trợ lý của Barca, Tito Vilanova, trong trận “Siêu Kinh Điển” năm 2011 trên sân Camp Nou, Sir Charlton đã nói: “Một HLV của Man United sẽ không làm như vậy”.

Và khi được hỏi về cảm nghĩ của Sir Alex về Mourinho, ông Charlton nói tiếp: “Ông ấy không thích Jose quá nhiều đâu”.

Chú thích ảnh
Man United đã từng nghi ngờ Mourinho

Tuy nhiên, sau những chuỗi thành tích đáng thất vọng dưới thời David Moyes và Louis van Gaal, Man United cần một HLV hàng đầu. Trong bối cảnh Mourinho đã sẵn sàng và rất muốn có một công việc, Pep Guardiola thì đã đồng ý dẫn dắt Man City còn Mauricio Pochettino đã tới Tottenham, “Quỷ đỏ” đã chỉ định “Người đặc biệt” ngồi vào chiếc ghế nóng năm 2016.

Nhưng khi được bổ nhiệm, Man United vẫn có những lo ngại về thái độ của Mourinho kèm với đó là những quan ngại rằng phong cách bóng đá của ông không phù hợp với truyền thống chơi tấn công đẹp mắt của CLB.

Thất bại trước Sevilla tại Champions League vừa qua đã phơi bày cả 2 nỗi lo này. Man United đã phòng ngự ở cả 2 lượt trận và đặc biệt là ở Old Trafford. Đại diện của La Liga để thủng lưới 5 bàn trong 4 trận khác nhau mùa này nhưng lại xé lưới “Quỷ đỏ” tới 2 lần. Và khi tỷ số đã là 2-0, Man United cần ghi 3 bàn để được đi tiếp. Họ chỉ chọc thủng lưới đối thủ 1 lần, do đó bị loại khỏi giải đấu. Tuy nhiên, Mourinho còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn sau trận đấu.

“Đó không phải tận thế. "Tôi ngồi ở chiếc ghế này hai lần và tôi đã loại Man United 2 lần ở Champions League khi dẫn dắt Porto và Real Madrid. Thế nên, tôi nghĩ đây không phải điều gì mới mẻ với CLB”.

Chú thích ảnh
Mourinho khiến CĐV M.U tức giận với phát biểu coi thường CLB

Rất khó để hiểu Mourinho muốn ám chỉ gì sau những câu nói trên. Dẫu sao, việc bị loại khỏi vòng 1/8 là điều gì đó rất khó chấp nhận. Đặc biệt là với một đội bóng giàu thành tích như Man United và với ông, một người đã có bảng thành tích cao ở đấu trường Champions League.

Mourinho đã giành chức vô địch Champions League 2 lần. Tuy nhiên, thành tích của ông đi kèm với Porto (năm 2004) và Inter (năm 2010), đây là 2 CLB không nhất thiết phải theo đuổi bóng đá tấn công.

Porto, ít nhất ở châu Âu, là một đội bóng nhỏ đã vượt lên trọng lượng của chính họ dưới thời Mourinho. Inter cũng là một CLB thèm khát sự thành công ở đấu trường châu lục. Họ đã thất bại trong việc giành cúp châu Âu kể từ năm 1965 và đã sống rất nhiều năm dưới cái bóng của đối thủ AC Milan trước khi “Người đặc biệt” tới.

Cuối cùng, Chelsea trước đây cũng là một đội bóng có tiếng. Nhưng họ không thực sự là một cái tên đáng gờm ở châu Âu cho đến khi Roman Abramovich đầu tư hàng triệu bảng vào năm 2003 và HLV người Bồ Đào Nha tới đây 1 năm sau đó.

Về mặt văn hóa, Mourinho đã phù hợp với những CLB này khi đang làm việc tại đây. Nhưng ông lại không thích nghi được với những CLB lớn hơn như Real Madrid hay Man United. Đây là những nơi yêu cầu sự thành công, không chỉ về danh hiệu mà còn về cả lối chơi.

Chú thích ảnh
Mourinho có quãng thời gian không suôn sẻ tại Real

Trong quãng thời gian ở Real, Mourinho liên tục có những lời bào chữa khi đội bóng không giành chiến thắng. Ông đổ lỗi cho báo chí, cầu thủ, ban lãnh đạo hay bất cứ điều gì khác có thể nghĩ đến. Giờ đây, điều tương tự cũng đang xảy ra tại Man United.

Quan trọng là cách tiếp cận trận đấu thận trọng của Mourinho không bao giờ hợp với những đội như vậy. Ông từng bị Barca từ chối vì lý do trên theo lời khuyên của Johan Cuyff năm 2008. Mourinho có lẽ cũng nhận thức được điều đó và đã thử chọn kế hoạch mạo hiểm để rồi cuối cùng thua Barca 0-5 trong một trận “Kinh điển” trên sân Camp Nou. Sau đó, ông lại trở lại với lối chơi quen thuộc.

Trong các trận sau đó, Mourinho đã chơi với 3 tiền vệ phòng ngự. Sơ đồ này đã hoạt động trong trận hòa 1-1 ở La Liga và một lần nữa khi Real đánh bại Barca 1-0 trong hiệp phụ để giành chức vô địch Cúp Nhà Vua. Nhưng sau đó, kế hoạch này đã thất bại ở Champions League khi Pepe bị đuổi khỏi sân và Real bị Barca đánh bại 0-2 ở lượt đi vòng bán kết.

Los Blancos trận đó chơi trên sân nhà nhưng đã nhường đối thủ thời lượng kiểm soát bóng tới 70%. Và đó là một chuẩn mực mới với Mourinho, ngay cả khi đội bóng của ông đủ 11 người trên sân.

NÓNG: Ban lãnh đạo M.U đã bắt đầu 'nghi ngờ' Mourinho

NÓNG: Ban lãnh đạo M.U đã bắt đầu 'nghi ngờ' Mourinho

Những nhân vật cao cấp tại Man United đang đặt câu hỏi liệu Jose Mourinho có phải người phù hợp để dẫn dắt CLB sau khi để thua Sevilla với tỷ số 1-2 ở Champions League vừa qua.

Các cổ động viên không hài lòng với cách tiếp cận tiêu cực đó. Ngay cả những cầu thủ Real cũng vậy.

“Tôi không thích chơi như thế", Cristiano Ronaldo thừa nhận. “Nhưng tôi phải thích nghi thôi”.

Không phủ nhận Mourinho đã giúp Real Madrid trở thành ứng cử viên nặng ký và nổi bật nhất là ông đã đưa đội bóng giành La Liga với số điểm kỷ lục 100 trong mùa giải thứ 2 tại đây. Nhưng ông cũng đã chia rẽ các CĐV và gặp rắc rối với những trụ cột trong đội bao gồm Ronaldo và Sergio Ramos.

Sau một trận thua khác trước Barca năm 2012, Mourinho đã chất vấn Pepe và Ramos trong tình huống dẫn đến bàn thua trong một buổi tập. Lúc đó, đội trưởng của Real phản pháo: “Puyol và Pique thường xuất hiện để thu hút hàng thủ (để tạo khoảng trống cho các cầu thủ khác) và chúng tôi đã quyết định đổi người kèm với nhau”.

Mourinho tiếp lời: “Ồ, giờ cậu nghĩ mình là HLV à?”. Ramos nói thêm: “Ông chưa bao giờ chơi ở đẳng cấp này nên là không hiểu đâu”.

Ramos và các đồng đội cho rằng Mourinho chưa bao giờ hiểu được CLB cũng như phòng thay đồ. Cách tiếp cận bảo thủ của ông khiến Real thua Barcelona, Bayern Munich và Borussia Dortmund trong 3 trận bán kết liên tiếp ở Champions League. Đó cũng là nguyên nhân tương tự khiến Man United thua Sevilla thời gian qua.

Chú thích ảnh
Cách tiếp cận trận đấu tiêu cực chính là vấn đề của Mourinho

Dù Mourinho đã cải thiện được Man United như từng làm với Real, nhưng phong cách bóng đá của ông sẽ luôn khiến đội bóng rơi vào tình trạng tiêu cực nếu cứ tiếp tục như vậy.

Khi các CĐV, HLV, cầu thủ, ban lãnh đạo tỏ ra mâu thuẫn như vậy, thành công sẽ không bao giờ tới. “Người đặc biệt” có thể phù hợp với những đội bóng khác nhưng với những CLB hàng đầu như Real hay Man United, ông sẽ không bao giờ thích nghi được. Tệ hơn nữa, sự sụp đổ của ông trong mùa giải thứ 3 cùng đội chủ sân Bernabeu cho thấy những dấu hiệu tương tự có thể xảy ra ở sân Old Trafford.

Trung Phạm
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm