Chelsea đá dày đặc, Conte xoay vòng ra sao?

17/09/2017 12:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea sẽ phải thi đấu với mật độ dày đặc trong tháng Chín này, và việc Antonio Conte xoay vòng ra sao có ý nghĩa quan trọng đến kết quả của đội bóng áo xanh, không chỉ ở trận gặp Arsenal hôm Chủ nhật này.

Ở trận gặp Qarabag, tất cả đều đã thấy Conte thực hiện điều ông hiếm khi làm ở mùa trước: xoay vòng lực lượng. Chiến lược gia người Italy không ngần ngại nói rằng ông sẽ làm đó nhiều lần trong mùa giải này: “Nếu bạn nghĩ như mùa trước chúng tôi chỉ cần với 13 người là đủ thì thật điên rồ”.

Đó có thể coi là lời giải thích cho những thay đổi về nhân sự hồi giữa tuần qua. Trong đội hình Conte sử dụng, Zappacosta là cái tên gây ấn tượng mạnh mẽ nhất, với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt ngay trong lần đá chính đầu tiên. Ngoài ra, Michy Batshuayi được trao cơ hội đá chính thay cho Alvaro Morata, cộng thêm sự trở lại của Gary Cahill, người vừa hoàn thành án treo giò 3 trận ở đấu trường quốc nội. Tất cả cho thấy Chelsea không gặp vấn đề gì lớn khi xoay vòng nhân sự, bởi thật ra Conte không hề có ý định tung ra 11 gương mặt hoàn toàn mới, mà ông chỉ đơn giản lựa chọn một số vị trí có thể trao cơ hội cho kép phụ mà thôi.

GÓC CHIẾN THUẬT: 2 chiến thuật & 1 nhân tố không thể thiếu để Arsenal hạ Chelsea

GÓC CHIẾN THUẬT: 2 chiến thuật & 1 nhân tố không thể thiếu để Arsenal hạ Chelsea

Những chuyến làm khách gần đây tới Stamford Bridge chứng kiến những nỗi đau của Arsenal với 5 thất bại. Nhưng vẫn có một điểm tựa niềm tin cho Pháo Thủ: họ đều thắng thuyết phục Chelsea ở 2 lần gặp nhau gần nhất khi chơi với sơ đồ 3 trung vệ.

Mùa này, Chelsea sẽ phải chiến đấu ở bốn mặt trận, điều này buộc Conte phải sở hữu đội hình có chiều sâu. Điều này không hẳn là việc ông cần hai lựa chọn chất lượng cho mỗi vị trí, dù đó là một kịch bản đáng mơ ước. Chelsea sẽ cần một đội hình với những lựa chọn linh hoạt ở thời điểm cần thiết. Thật khó để ước tính chính xác chiến lược gia người Italy cần bao nhiêu con người. Với khoảng 24 con người ở đội một Chelsea, Conte có lẽ sẽ chỉ trọng dụng thường xuyên khoảng 16-18 cái tên. Điều này phản ánh phương pháp huấn luyện của Conte vốn thường chỉ cần một nhóm cầu thủ ở mức vừa phải, tập trung vào việc làm thế nào để những con người trên sân trở thành cỗ máy hoạt động trơn tru.

Việc chơi bóng với cường độ 2-3 trận/tuần, Conte cần phải đảm bảo thời gian ra sân đều đặn cũng như những khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Ít nhất cho đến lúc này ông vẫn làm tốt nhiệm vụ ấy, với màn trình diễn khá ấn tượng của những người được trao cơ hội. Chẳng hạn như Tiemoue Bakayoko, người ghi bàn khi được tung vào sân, bất chấp việc thể lực của anh chưa ở mức tốt nhất. Trong một vài trận đấu tới, những cái tên như Danny Drinkwater hay Charly Musonda sẽ được thử lửa.

Một chi tiết nhỏ mà Conte cần lưu tâm là ở vị trí thủ quân. Cahill vẫn chưa cho thấy anh sẵn sàng trở lại đội hình chính thức ở những trận đấu tiếp theo, với những tình huống phạm lỗi không cần thiết. Dù sao, ông vẫn đang làm tốt nhiệm vụ xoay tua các vị trí.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm