Conte ngại đấu Arsenal vì sợ...thẻ đỏ

16/09/2017 06:17 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Lần cuối cùng chạm mặt Arsenal tại Chung kết cúp FA, Chelsea đã phải chơi trong tình trạng thiếu người do Victor Moses phải nhận thẻ đỏ. Chính vì lý do này, HLV Antonio Conte cảm thấy lo ngại khi một lần nữa phải đối mặt với đoàn quân của Arsene Wenger.

Cuối tuần này, Chelsea sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 5 Premier League. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Antonio Conte đã nhận định, Pháo thủ là một trong những CLB lớn nhất Anh quốc, và ngay cả khi họ không có phong độ thực sự tốt trong thời gian gần đây, thì cũng không có lý do gì khiến cho các cầu thủ chủ nhà được phép khinh suất.

Chú thích ảnh
Conte tỏ ra thận trọng khi đối đầu Arsenal

"Arsenal là một trong sáu đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh. Mục tiêu của họ luôn là chức vô địch, như chúng tôi vậy. Không có gì khác biệt cả. Sẽ luôn là một trận đấu lớn khi đối đầu với Arsenal. Tương tự như với Man City, M.U, Tottenham hay Liverpool. Và khi bạn chơi với một đối thủ lớn, bạn sẽ cần rất nhiều nỗ lực, quyết tâm”, nhà cầm quân người Italia chia sẻ.

"Tôi hy vọng sẽ kết thúc trận đấu với 11 người, bởi hai trong hai trận gần nhất với Arsenal (FA Cup và Siêu cúp Anh), chúng tôi đều kết thúc với 10 người. Tôi hy vọng như vậy và trong trận đấu, đội hay nhất sẽ thắng".

Cũng chia sẻ trong buổi họp báo, Conte đã nhắc tới sự trở lại của Eden Hazard. Ông tiết lộ, chắc chắn công thần người Bỉ sẽ xung trận.

“Eden đang lấy lại được phong độ vốn có. Chắc chắn cậu ây sẽ trở lại, vì đây là một trận vô cùng quan trọng”.

Xem TRỰC TIẾP trận Chelsea - Arsenal (19h30, ngày 17/9)

Xem TRỰC TIẾP trận Chelsea - Arsenal (19h30, ngày 17/9)

Thethaovanhoa.vn sẽ liên tục cập nhật thông tin về trận Chelsea - Arsenal (19h30, ngày 17/9).

 

Chú thích ảnh
Wenger cũng đã sẵn sàng cho trận derby London

Bên kia chiến tuyến, HLV Arsene Wenger cũng đã sẵn sàng cho trận derby thành London. Tại buổi họp báo, chiến lược gia người Pháp tỏ ra thận trọng: “Arsenal có thành tích đối đầu rất tốt với Chelsea. Chúng tôi giành chiến thắng tại Emirates vào năm ngoái, chúng tôi thắng ở chung kết FA Cup và vừa rồi chúng tôi đánh bại họ trong loạt luân lưu ở Siêu cúp nước Anh. Arsenal chỉ tiếp tục tập trung vào trận đấu của chúng tôi và không quan tâm nhiều tới việc thi đấu ở đâu. Nhưng chúng tôi cũng sẽ cần phải cố gắng hết sức, vì Chelsea có một đội hình chất lượng và sẽ rất khó khăn để giành chiến thắng trên sân của họ”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm