Đoàn thể thao Ấn Độ đặt mục tiêu tiếp tục vượt mốc 100 huy chương tại ASIAD 2026, qua đó khẳng định vị thế trong nhóm những nền thể thao hàng đầu châu Á.
Ấn Độ bước vào ASIAD 2026 với sự tự tin lớn sau thành tích lịch sử tại Hàng Châu cách đây 3 năm. Tại ASIAD 2022 diễn ra ở Hàng Châu năm 2023, Ấn Độ giành tổng cộng 107 huy chương, trong đó có 28 HCV. Thành tích này vượt xa con số 70 huy chương mà họ giành được tại Jakarta-Palembang năm 2018. Đáng chú ý, Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cán mốc 100 huy chương tại một kỳ Asian Games.
ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, từ ngày 19/9 đến 4/10. Với sự chuẩn bị được đầu tư mạnh mẽ, Ấn Độ hướng tới việc có lần thứ hai liên tiếp vượt mốc 100 huy chương.

Đoàn thể thao Ấn Độ đặt mục tiêu tiếp tục vượt mốc 100 huy chương tại ASIAD 2026, qua đó khẳng định vị thế trong nhóm những nền thể thao hàng đầu châu Á.
Tham vọng của thể thao Ấn Độ còn gắn liền với mục tiêu đăng cai Olympic mùa hè 2036. Bộ trưởng Thể thao Mansukh Mandaviya nhấn mạnh rằng nước này cần xây dựng vị thế vững chắc trên đấu trường quốc tế trước thời điểm hướng tới Olympic.
"Tôi hoàn toàn tin tưởng đoàn thể thao Ấn Độ sẽ thi đấu tốt tại Asian Games và tiếp tục làm rạng danh đất nước", ông Mandaviya nói.
Bắn súng và điền kinh tiếp tục được kỳ vọng mang về nhiều huy chương cho Ấn Độ. Tại Hàng Châu, hai môn này lần lượt đóng góp 7 và 6 HCV trong tổng số 28 HCV của đoàn thể thao Ấn Độ.
Bắn cung cũng là một thế mạnh đáng chú ý. Ấn Độ từng thống trị nội dung cung compound tại Hàng Châu, vì vậy mục tiêu giành ít nhất 5 HCV ở Nagoya được xem là cột mốc phù hợp với kỳ vọng của đội tuyển.
Cricket cũng mang đến nhiều hy vọng. Đội tuyển nam Ấn Độ đang là nhà vô địch thế giới ở thể thức T20, trong khi đội tuyển nữ vừa đăng quang Asian Cup tại Dubai hôm 13/9. Những thành công liên tiếp giúp cricket trở thành một trong những môn được người hâm mộ Ấn Độ đặc biệt kỳ vọng tại ASIAD lần này.
Ở môn hockey, Ấn Độ cũng hướng tới cả hai HCV. Đội nữ vừa đứng thứ năm tại World Cup hồi tháng 8, thành tích tốt nhất của một đội tuyển châu Á tại giải đấu.
Ngoài ra, các môn kabaddi, squash, vật và cử tạ được kỳ vọng tiếp tục mang về huy chương. Ngược lại, các môn thể thao dưới nước vẫn là lĩnh vực mà Ấn Độ cần cải thiện.
Ở môn cử tạ, sự chú ý sẽ tập trung vào Mirabai Chanu. Nhà vô địch Olympic Tokyo ở nội dung 49kg đang hướng tới danh hiệu lớn còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của mình: một huy chương ASIAD.
Chanu từng giành 3 HCV Commonwealth Games nhưng chưa có huy chương tại Asian Games sau hai lần tham dự trước đó do chấn thương và phong độ không ổn định.
Hiện đã hoàn toàn bình phục, nữ lực sĩ 32 tuổi đặt mục tiêu cạnh tranh ở hạng 49kg, song thừa nhận thử thách tại Nhật Bản sẽ rất lớn khi quy tụ nhiều VĐV hàng đầu châu Á.
"Các lực sĩ mạnh nhất ở hạng cân của tôi đều đến từ châu Á. Bạn sẽ có cảm giác như đang chứng kiến một kỳ Olympic thu nhỏ tại Nhật Bản", Chanu chia sẻ trước thềm ASIAD 2026.