Ấm lòng cựu cầu thủ SLNA được tài trợ viện phí 3,5 tỷ đồng sau khi đổ bệnh ở Nhật

06/02/2024 18:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cựu sao SLNA không may bị ngất xỉu trong một trận đá phủi ở Nhật Bản. Anh đã phải nhập viện nhưng rất may được tài trợ viện phí.

Cựu cầu thủ SLNA được tài trợ viện phí 3,5 tỷ đồng sau khi đổ bệnh ở Nhật

Trần Ngọc Dũng là sản phẩm của lò đào tạo trẻ CLB SLNA. Anh từng mang băng đội trưởng của đội bóng xứ Nghệ ở cấp độ trẻ lứa U19, U21 và cùng thế hệ với những cầu thủ như Xuân Tiến, Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, do phải đối diện với tình trạng chấn thương dai dẳng ở cổ chân nên Ngọc Dũng đã không thể đáp ứng các yêu cầu của BHL câu lạc bộ. Đến tháng 11 năm 2023, Ngọc Dũng đã được SLNA thanh lý hợp đồng.

Do vẫn còn niềm đam mê với trái bóng tròn, cầu thủ sinh năm 2003 vẫn thường xuyên thi đấu ở các giải phong trào. Vào tháng 12, Ngọc Dũng đã tham gia giải bóng đá phong trào lớn nhất dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Tuy nhiên khi đang thi đấu, Ngọc Dũng bất ngờ ngất xỉu và đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai.

Sau đó, Ngọc Dũng đã được cấp cứu ở bệnh viện địa phương với chẩn đoán rung tâm thất dẫn đến rối loạn nhịp tim, dẫn đến ngưng tim đột ngột và tụ máu.

Tuy nhiên, chi phí điều trị cho Dũng tại Nhật Bản khá đắt, đã lên đến hơn 11.5 triệu yên (xấp xỉ 2 tỉ đồng) trong tháng 12/2023. Đến cuối tháng 1, chi phí này dự kiến đã tăng lên thành 16 triệu yên (gần 3 tỉ đồng). Do đó, kiều bào ở Nhật Bản cũng như nhiều cầu thủ cùng nhau kêu gọi giúp đỡ đưa Dũng về Việt Nam.

Ấm lòng cựu cầu thủ SLNA được tài trợ viện phí 3,5 tỷ đồng sau khi đổ bệnh ở Nhật - Ảnh 2.

Ngọc Dũng phải điều trị ở Nhật Bản và đã được đưa về Việt Nam (Ảnh: Honto TV)

Tối 5/2 vừa qua, mọi thủ tục chuyển viện quốc tế của Trần Ngọc Dũng từ Saitama (Nhật Bản) về Hà Nội (Việt Nam) đã hoàn tất. Xe cấp cứu của bệnh viện đã có mặt sẵn sàng từ sớm để chờ bệnh nhân đặc biệt. Rạng sáng 5-2, Ngọc Dũng nhập viện để các bác sĩ hai nước theo dõi tình hình sức khỏe của anh sau chuyến đi dài.

Ông Đỗ Quang Ba, chủ tịch FAJIVA, cho biết sức khỏe của Ngọc Dũng tạm ổn nhưng cần thời gian chăm sóc đặc biệt.

Được biết, tổng chi phí điều trị, bao gồm ê kíp bác sĩ từ Nhật Bản, của Ngọc Dũng là hơn 3,5 tỉ đồng. Trong đó, tổng chi phí điều trị là khoảng 2,8 tỉ đồng.

Số tiền 3,5 tỉ đồng sẽ được Công ty SunShine, đơn vị mời Ngọc Dũng sang Nhật Bản thi đấu đài thọ. Còn chi phí điều trị ở Việt Nam sẽ dựa vào khoản tiền quyên góp từ cộng đồng, tính cả ở Nhật Bản và Việt Nam.

Ấm lòng cựu cầu thủ SLNA được tài trợ viện phí 3,5 tỷ đồng sau khi đổ bệnh ở Nhật - Ảnh 3.

Ngọc Dũng được tài trợ viện phí (Ảnh: ĐQB)

Căn bệnh rung tâm thất của Ngọc Dũng để lại di chứng. Do đó, việc điều trị ở Bệnh viện Tim Hà Nội còn kéo dài và tốn nhiều tiền của. Số tiền quyên góp sẽ giúp cựu cầu thủ 21 tuổi và gia đình trang trải qua khó khăn.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm