Rời SLNA, Trọng Hoàng gia nhập Hà Tĩnh, được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng mới hồi sinh

04/02/2024 21:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau khi chấm dứt hợp đồng với SLNA, lão tướng Trọng Hoàng đã quyết định gia nhập Hà Tĩnh, và anh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng núi Hồng hồi sinh.

Rời SLNA, Trọng Hoàng gia nhập Hà Tĩnh

Trái với tin đồn sẽ gia nhập Nam Định sau khi chấm dứt hợp đồng với SLNA, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng được cho là sẽ gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở phần còn lại của V-League 2023-24. Đây là đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn khi xếp 12/13 đội ở V-League với 6 điểm, chỉ hơn đội bét bảng HAGL có 1 điểm. Tuy nhiên, Trọng Hoàng vẫn quyết định tới đây vì anh muốn được thi đấu gần nhà để tiện chăm sóc gia đình nhỏ của mình. 

Gia nhập Hà Tĩnh Trọng Hoàng sẽ được làm việc với HLV Nguyễn Thành Công - một người cũ của SLNA. Tại đây, anhcũng sẽ tái ngộ những đồng đội quen thuộc ở SLNA và ĐT Việt Nam trước đây như Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn, Ngô Xuân Toàn, Trần Đình Tiến, Hồ Sỹ Sâm, Vũ Quang Nam. Dự kiến, tiền vệ sinh năm 1989 này sẽ ra mắt đội bóng mới vào đầu tuần tới.

Rời SLNA, Trọng Hoàng vẫn ở lại V-League, được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng mới hồi sinh - Ảnh 2.

SLNA đã tạm biệt Trọng Hoàng

Thật ra, Trọng Hoàng cũng không xa lạ gì với Hà Tĩnh, vì đây chính là... quê nội của anh. Hoàng sinh ra ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, và đến năm 10 tuổi mới chuyển nhà sang Vinh, Nghệ An. Anh gia nhập đội trẻ Nghệ An năm 14 tuổi, lên đội một năm 18 tuổi. Sau 7 năm cống hiến cho đội bóng xứ Nghệ, Trọng Hoàng lần lượt chuyển sang Becamex Bình Dương (2014-16), FLC Thanh Hóa (2017-18), Viettel (2019-21). 

Năm 2022, Trọng Hoàng trở lại sân Vinh, nhưng do bị thoát vị đĩa đệm nên cuối mùa, anh mới thi đấu. Tại V-League 2023, Trọng Hoàng chơi 17/18 trận, dìu dắt các cầu thủ trẻ cán đích an toàn. Tuy nhiên, ở mùa giải 2023-24, Trọng Hoàng chỉ đá 1 trận ở V-League, 1 trận ở Cúp quốc gia do bị chấn thương.

Rời SLNA, Trọng Hoàng vẫn ở lại V-League, được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng mới hồi sinh - Ảnh 3.

Trọng Hoàng chọn Hà Tĩnh vì muốn ở gần gia đình

Dù đã 35 tuổi, nhưng Trọng Hoàng chắc chắn vẫn sẽ là bản hợp đồng chất lượng hàng đầu của Hà Tĩnh ở thời điểm hiện tại. Đẳng cấp và kinh nghiệm của anh là không cần phải bàn cãi. Nền tảng thể lực và phong cách chơi bóng mạnh mẽ vẫn là thương hiệu của Hoàng "bò". Ngoài ra, anh có thể chơi rất đa năng. Với ba tân binh là Xuân Trường, Trọng Hoàng, Viktor Lê, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công được kỳ vọng sẽ hồi sinh ở phần còn lại của mùa giải để trụ hạng thành công. 


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm