'All Quiet On The Western Front' lập kỷ lục với 7 giải BAFTA

20/02/2023 11:30 GMT+7 | Giải trí

All Quiet On The Western Front đã thống trị giải BAFTA 2023 với 7 chiến thắng kỷ lục, bao gồm cả Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim hay nhất và Phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.

All Quiet On The Western Front (Phía Tây không có gì lạ) do Edward Berger đạo diễn kiêm biên kịch cùng với Ian Stokell và Lesley Paterson. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Erich Maria Remarque.

'All Quiet On The Western Front' lập kỷ lục với 7 giải BAFTA - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim "All Quiet On The Western Front"

Nội dung phim theo chân một người lính trẻ người Đức tên Paul Baumer tham gia mặt trận phía Tây trong Thế chiến I. Tại đây, Paul Baumer đã nhận thấy những hiện thực khốc liệt của chiến tranh, từ đó anh mong muốn sống sót trong cuộc chiến đó để có thể quay về.

Với chiến thắng ngoạn mục kể trên, All Quiet On The Western Front hiện đang là phim tiếng nước ngoài giành nhiều giải BAFTA nhất lịch sử. Kỷ lục này trước đó do Cinema Paradiso (Rạp chiếu bóng thiên đường, 1988) nắm giữ với 5 giải BAFTA.

'All Quiet On The Western Front' lập kỷ lục với 7 giải BAFTA - Ảnh 2.

Cate Blanchett và Austin Butler (phải) nhận giải tại BAFTA 2023

Theo sau All Quiet On The Western Front về số lượng giải thưởng là The Banshees Of InisherinElvis, 2 tác phẩm này đều giành được 4 giải thưởng tại BAFTA.

Trong đó, giải thưởng cho The Banshees Of Inisherin bao gồm Phim Anh quốc xuất sắc nhất và Elvis bao gồm Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Austin Butler).

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Cate Blanchett trong phim Tár.

BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, được xem như "Oscar của Anh quốc". Lễ trao giải lần thứ 76 được tổ chức tại Royal Festival Hall, London. Tài tử người Anh Richard E. Grant dẫn chương trình.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm