Giành 'cú đúp' tại BAFTA 2022: Jane Campion - Gừng càng già càng cay

15/03/2022 07:23 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tại lễ trao giải BAFTA (giải thưởng điện ảnh hàn lâm Anh) 2022 vào 14/3 theo giờ Việt Nam, Jane Campion - nhà làm phim nữ New Zealand đang ở tuổi 67 - đã trở thành cái tên gây chú ý khi ẵm trọn 2 giải thưởng lớn nhất.

'Nomadland' thắng lớn tại lễ trao giải điện ảnh BAFTA 

'Nomadland' thắng lớn tại lễ trao giải điện ảnh BAFTA 

Tác phẩm "Nomadland" của nữ đạo diễn người Mỹ gốc Hoa Chloe Zhao đã giành chiến thắng lớn tại lễ trao giải thưởng điện ảnh BAFTA diễn ra vào rạng sáng 11/4 theo giờ Việt Nam.

Cụ thể, Campion đã giành giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim Power Of The Dog (tạm dịch: Sức mạnh của chú chó). Cùng với phim Dune, BelfastWest Side Story, đây là một trong những ứng cử viên ấn tượng nhất về số lượng đề cử: Lên tới con số 8.

“Bậc thầy về kể chuyện theo cảm quan”

Lấy bối cảnh vào năm 1925, Power Of The Dog xoay quanh gia đình Burbank gồm 2 anh em. Anh trai Phil (Benedict Cumberbatch) chưa vợ, hàng đêm vẫn ngủ cạnh em trai George (Jesse Plemons) không rời. Phil Burbank có tính cách vô cùng tàn bạo nhưng quyến rũ, khi anh cũng là 1 trong những chủ trang trại giàu có ở Montana.

Sóng gió ập đến khi George quyết định cưới góa phụ Rose (Kirsten Dunst), dẫn theo con trai cô Peter (Kodi Smitt-McPhee) về nhà. Thay vì chào đón và đối xử tốt với họ, Phil lại khiến họ chịu đựng sự đau khổ và dày vò đầy tàn nhẫn. Anh xem 2 mẹ con Rose là cái gai trong mắt, không ngừng buông lời khinh miệt, trong khi George chẳng thể làm gì giúp vợ.

Chú thích ảnh
Nhà làm phim Jane Campion

Khi đạo diễn từng đoạt giải Oscar Jane Campion ký hợp đồng chuyển thể tiểu thuyết Power Of The Dog (1967) của Thomas Savage, bà đã cố tình tìm một nhà quay phim nữ để làm việc cùng. Đó là Ari Wegner. Dù đã là năm 2022 nhưng thực tế, sự kết hợp làm phim của một nữ đạo diễn và một quay phim nữ vẫn là điều hiếm thấy ở Hollywood.

Kết quả là sự hợp tác của họ đã tạo ra một bộ phim viễn Tây “đáng nể”. Trước đó, Power Of The Dog đã mang về cho Campion giải Sư tử Bạc Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Venice lần thứ 78 (diễn ra hồi tháng 9/2021). Khi trao giải này cho nhà làm phim nữ, Chủ tịch LHP Harold Matzner tuyên bố rằng Campion “một lần nữa tạo ra một kiệt tác điện ảnh”. Trước đó, Campion đã giành giải Sư tử Bạc vào năm 1990 với phim An Angel At My Table, được dàn dựng theo hồi ký của Janet Frame.

Chú thích ảnh

Đáng nói, Power Of The Dog đã dẫn đầu đề cử giải Oscar năm nay với 12 đề cử, trong đó có hạng mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất.

Là nữ đạo diễn duy nhất từng đoạt giải Cành cọ Vàng cho đến năm 2021, với phim The Piano (1993), Campion đang làm nên lịch sử Oscar khi trở thành nhà làm phim nữ đầu tiên 2 lần được đề cử giải Đạo diễn xuất sắc nhất (trước đó là với The Piano).

Power Of The Dog là bộ phim đầu tiên của Campion trong hơn 1 thập kỷ qua và đã được các nhà phê bình đón nhận nồng nhiệt. Cây bút Peter Bradshaw của The Guardian mô tả đây là “1 trong những bộ phim hay nhất của Campion” còn Beth Webb của Empire lưu ý rằng “Campion vẫn là một bậc thầy về kể chuyện theo cảm quan”.

Chú thích ảnh

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Campion tiết lộ rằng mặc dù thời gian này bà hiếm khi đọc hết các cuốn tiểu thuyết nhưng bà đã “đắm chìm” Power Of The Dog và bị ảnh hưởng sâu sắc với thế giới và các nhân vật mà Savage đã tạo ra. “Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng đây là một tác phẩm văn học tuyệt vời” - Campion nói - “Nhưng những cảnh và chủ đề trong cuốn sách cứ quay trở lại với tôi và tôi không thể nào quên được”.

Ngay sau đó, Campion nhận ra mình muốn trở lại làm phim. Đó là một sự trở lại rất thú vị, mặc dù Campion cho biết bà cũng rất thích làm phim truyền hình.

Chú thích ảnh
Nhà làm phim Campion và nhà quay phim nữ Ari Wegner

Chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức khắt khe

Campion vốn tin tưởng vào sự chuẩn bị nghiêm ngặt. Khi đạo diễn một bộ phim, đôi khi bà làm việc trong nhiều năm. Trước khi bắt đầu quay Power Of The Dog, bà đã quay lại dãy núi ở New Zealand mà bà đã chọn làm địa điểm gần đúng với sự hoang vắng và vẻ đẹp mà họ cần trong phim.

Ở đây, Campion đã bỏ thời gian kiểm tra ánh sáng như thế nào vào các thời điểm khác nhau trong ngày trong thời tiết khác nhau, qua các mùa. Bà đã đến thăm các trang trại ở Montana, nơi tác giả Thomas Savage lớn lên. Bà đã gửi Benedict Cumberbatch - người đóng vai Phil - đến Montana để học cách cưỡi ngựa, đánh roi và thiến bò đực.

Chưa kể, Campion còn tập hợp các diễn viên trong vài tuần để đi bộ đường dài và tập thể dục. Họ nấu ăn cùng nhau hoặc chỉ ngồi trong phòng không nói chuyện. Bà yêu cầu Cumberbatch viết một bức thư với tư cách là Phil cho người tình đã chết của anh ta là Bronco Henry. Campion còn yêu cầu Cumberbatch và Jesse Plemons - đóng vai anh em - nhảy với nhau để giúp họ tìm hiểu cảm xúc của người kia.

Chú thích ảnh
Benedict Cumberbatch trong phim “Power Of The Dog”. Anh hiện là một trong những ứng viên nặng ký cho giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Nhìn chung, các bộ phim của Campion vừa thanh tao vừa tàn bạo. Bất chấp những thực tế nghiệt ngã mà các nhân vật của Campion phải đối mặt, các bộ phim của bà thường giống với những câu chuyện ngụ ngôn hoặc thần thoại hoặc thực ra là những giấc mơ. Các bộ phim của bà tỏa sáng và thậm chí gây ảo giác trong từng chi tiết.

Mặc dù có những chủ đề nhất quán xuyên suốt tác phẩm của Campion nhưng bà dường như không muốn lặp lại chính mình. Bà chỉ làm việc khi muốn, với những câu chuyện muốn kể theo cách riêng. Khi không làm việc, Campion chia thời gian giữa Australia và New Zealand. Bà thích đi bộ, viết kịch bản phim bằng tay trong những cuốn vở khổ lớn, rẻ tiền. Bất cứ thứ gì đắt tiền và “sang trọng” đều mang lại cho nhà làm phim cảm giác lo lắng.

Campion viết tất cả các ghi chú của mình trên giấy, sau đó bà xếp thành chồng và lưu lại. Bà thích vẽ và phân cảnh trong khi suy nghĩ về một cảnh - Campion học hội họa tại trường nghệ thuật ở độ tuổi 20 trước khi chuyển sang làm phim. “Tôi chỉ vẽ những biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của diễn viên” - Campion chia sẻ và cho biết bà lấy bản vẽ để làm tài liệu tham khảo cho đạo diễn hình ảnh.

Chú thích ảnh
Kirsten Dunst trong vai Rose, phim “ Power of the Dog”

Khi làm phim, Campion có thể thức cả đêm để chuẩn bị cho buổi quay ngày hôm sau, làm việc nhiều ngày dài và luôn tồn tại trong trạng thái căng thẳng thường xuyên khiến cho căn bệnh hen suyễn mà bà mắc phải từ thời thơ ấu càng trầm trọng. “Tôi giống như một cái máy. Nếu có thể làm được, tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Tôi không thể chịu đựng được việc có ý tưởng về cách cải thiện điều gì đó trong phim mà phải bó tay” - bà nói.

Power Of The Dog do Netflix sản xuất và sau một thời gian chiếu rạp ngắn, sẽ được phát toàn cầu trên nền tảng phát trực tuyến này vào tháng 11.

Các giải thưởng chính của BAFTA 2022

Phim hay nhất: Power Of The Dog

Phim Anh hay nhất: Belfast

Phim không phải tiếng Anh hay nhất: Drive My Car

Phim hoạt hình hay nhất: Encanto

Đạo diễn xuất sắc nhất: Jane Campion (Power Of The Dog)

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Licorice Pizza

Kịch bản chuyển thể: CODA

Nữ chính xuất sắc nhất: Joanna Scanlan (After Love)

Nam chính xuất sắc nhất: Will Smith (King Richard)

Nữ phụ xuất sắc nhất: Ariana Debose (West Side Story)

Nam phụ xuất sắc nhất: Troy Kotsur (CODA)

Nhạc phim: Dune

Quay phim: Dune

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm