Album 'The Lion King: The Gift': Món quà đầy tham vọng của Beyonce

05/08/2019 15:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Khó lòng đánh bại một dự án gồm toàn sao như No.6 Colloborations Project của Ed Sheeran, nhưng album The Lion King: The Gift của Beyonce và nhiều nghệ sĩ khác cũng rất đáng ngưỡng mộ khi ra mắt ở vị trí thứ 2 Billboard 200, nhất là khi đây là một album nhạc phim.

'Homecoming: The Live Album' của Beyonce: Đỉnh cao của đỉnh cao

'Homecoming: The Live Album' của Beyonce: Đỉnh cao của đỉnh cao

Tuần qua, "Homecoming: The Live Album" của Beyonce đã leo 3 bậc, chiếm vị trí No.4 trong tuần thứ 2 xuất hiện trên BXH Billboard 200, gặt hái được 57.000 đơn vị album tương đương (tăng 47%).

Album của Beyonce - người lồng tiếng nhân vật Nala trong bộ phim mới The Lion King của Disney - và một số nghệ sĩ khách mời, đã gặt hái được 54.000 đơn vị album tương đương trong tuần kết thúc ngày 25/7, theo Nielsen Music.

Lấy cảm hứng từ hành trình của vua sư tử

The Lion King: The Gift phát hành hôm 19/7 bởi Parkwood theo giấy phép độc quyền của hãng ghi âm Columbia. Album, thuận theo xu hướng cộng tác cùng đi lên hiện nay, có sự tham gia của dàn khách mời đông đảo và đặc biệt, gồm chồng Jay-Z, con gái Blue Ivy Carter, Childish Gambino, Pharrell Williams, Kendrick Lamar, Tierra Whack, 070 Shake và Jessie Reyez, cũng như nhiều nghệ sĩ châu Phi như Shatta Wale, Wizkid, Burna Boy, Mr Eazi, Tiwa Savage, Tekno, Yemi Alade và Busiswa, cùng những người khác.

Chú thích ảnh
Bìa album đơn giản nhưng gợi nhiều liên tưởng của "The Lion King: The Gift"

Album, dài 54 phút, do Beyonce trực tiếp sản xuất và biên tập, bao gồm 27 bài, tuy nhiên, chỉ có 14 là bài hát, còn lại là những trích đoạn nói trong phim. Beyonce tham gia tới 10 trên 14 bài hát này, trong đó đặc biệt có Spirit, được phát trên phim và cũng nằm trong album nhạc phim của Walt Disney Records - album cũng vừa có bước tiến đột phá, leo từ vị trí 31 lên 13 trên Billboard 200 tuần qua.

Tới đây, phải nói rõ rằng The Gift không phải album nhạc phim chính thức của bộ phim The Lion King 2019. Album chính thức này bao gồm những ca khúc có từ phim gốc năm 1994 và Beyonce chỉ góp giọng ở hai bài là Can You Feel The Love Tonight và Spirit. Bên cạnh đó, vai trò chính của Beyonce trong phim là lồng giọng Nala, bạn thân ngày nhỏ và người yêu trong tương lai của Simba.

The Gift, thay vào đó, là những ca khúc hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ bộ phim và chỉ có ca khúc Spirit là từ album chính thức.

Beyonce gọi album này là “xi-nê âm thanh”, “chịu ảnh hưởng bởi mọi thứ, từ R&B, pop, hip-hop và Afrobeat (dòng nhạc mang các yếu tố của phong cách nhạc Tây châu Phi); trong đó, cô “muốn để mọi người, theo hành trình riêng của họ, liên kết với cốt truyện”. Các ca khúc, do đó, đều lấy cảm hứng từ cốt truyện phim mới, “mang tới cho người nghe cơ hội tưởng tượng ra những hình ảnh của riêng họ, khi nghe những ca khúc đương thời”.

Các nhà sản xuất châu Phi cũng tham gia sản xuất The Gift, bởi theo Beyonce, “tính chân thực và tình cảm rất quan trọng” với cô, do phim lấy bối cảnh ở châu Phi.

Chú thích ảnh
Các nhà làm phim phải cảm ơn Beyonce vì đã sáng tạo nên một album đồng hành đầy sức mạnh về tình cảm và văn hóa như "The Lion King: The Gift"

Chất lượng Beyonce

Mặc dù không thoát được chỉ trích từ một số người rằng Beyonce đã gạt một nhóm lớn những người gốc Kenya có ảnh hưởng lớn trong âm nhạc, về cơ bản, The Gift vẫn được đông đảo các nhà phê bình đánh giá cao với điểm Metacritic là 77/100.

The Guardian miêu tả đây là album “thể hiện thị hiếu tuyệt vời của Beyonce, hơn là một album mang đậm vị của chính Beyonce” và rằng nó “mang cảm giác giống như nhạc phim thay thế” cho nhạc gốc với các ca khúc mở đầu là Bigger Find Your Way Back “có vẻ giống riff của Circle Of Life” từ phim năm 1994.

Trong khi đó, Slate Magazine đánh giá “album Lion King của Beyonce là sự kiện mà bộ phim mong muốn” và thậm chí, The Gift “còn hay hơn nếu bạn quên đi sự tồn tại của bản làm lại”, tức hãy hướng thẳng về phim hoạt hình gốc năm 1994 và nhìn nó theo góc nhìn mới rất đặc biệt của Beyonce.

Đi xa hơn, đây là “Một album đồng hành đầy tham vọng, nói lên nhiều hơn những gì phim thể hiện, về gia đình, truyền thống, trách nhiệm và châu Phi” - theo Los Angeles Times. “Không ai có khả năng sở hữu không gian văn hóa như Beyonce. Chúng ta đã thấy điều đó năm 2016 khi cô dễ dàng vượt qua Coldplay trong màn biểu diễn giải lao ở Super Bowl. Chúng ta đã thấy điều đó vào năm ngoái khi cô tái tạo lễ hội âm nhạc uy tín nhất thế giới Coachella thành Beychella. Giờ, chúng ta một lần nữa thấy điều đó với phiên bản mới của The Lion King của Disney”.

Tựu trung, tất cả mọi thứ Beyonce sáng tạo đều mang chất lượng vàng. Nhưng hơn cả một món giải trí, âm nhạc của cô luôn mang quyền lực. The Gift, không khác biệt, là một viên ngọc mới trên vương miện đã rực rỡ của Nữ hoàng âm nhạc Beyonce, và đúng như cái tên, là món quà quý giá nữa cô dành tặng người hâm mộ.

Top 10 album trên BXH Billboard cuối tuần qua:

1. No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran
2. The Lion King: The Gift - Beyonce cùng nhiều nghệ sĩ khác
3. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish
4. 7 (EP) - Lil Nas X
5. Dreamville & J. Cole: Revenge Of The Dreamers III - Nhiều nghệ sĩ
6. Indigo - Chris Brown
7. Cuz I Love You - Lizzo
8. Free Spirit - Khalid
9. Beerbongs & bentleys - Post Malone
10. The Lost Tapes 2 - Nas

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm