Tin tức 24h

AI thúc đẩy chuyển đổi giáo dục

05/06/2026 16:17 GMT+7 Google News

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 5/6 tại Thâm Quyến, đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy chuyển đổi giáo dục, với sự tham dự của 300 đại diện chính phủ các nước, ngành công nghiệp, các trường đại học, giới học thuật, các viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế trên toàn thế giới, nhằm cùng nhau thảo luận về các lộ trình triển khai thực tiễn mô hình “AI + Giáo dục”.

Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia, học giả, đại diện doanh nghiệp tập trung thảo luận về việc tích hợp giữa ngành công nghiệp và giáo dục, thực tiễn đổi mới trong công nghệ AI; thảo luận về sự phát triển bền vững của hệ sinh thái giáo dục AI và tìm hiểu cách thức đào tạo nhân tài AI liên ngành chất lượng cao cho tương lai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tần Xương Uy (Qin Changwei), Tổng Thư ký Ủy ban Giáo dục, khoa học và văn hóa quốc gia Trung Quốc, cho biết hiện nay, công nghệ AI đang định hình lại thế giới với tốc độ chưa từng có, và giáo dục đang đứng trước ngã ba đường của sự thay đổi.

AI thúc đẩy chuyển đổi giáo dục - Ảnh 1.

Trung tâm điện toán đám mây của Tập đoàn công nghệ Huawei tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Những năm gần đây, Trung Quốc đã và đang triển khai sâu rộng chiến lược giáo dục số quốc gia, lấy sự hội nhập, tính thông minh và quốc tế hóa làm định hướng chiến lược để thúc đẩy số hóa giáo dục. Trung Quốc đã xây dựng nền tảng giáo dục thông minh quốc gia lớn nhất và chất lượng cao nhất thế giới, tạo ra không gian học tập kỹ thuật số phục vụ hơn 180 triệu người học, đảm bảo nguồn tài nguyên giáo dục chất lượng cao mang lại lợi ích cho tất cả giáo viên và học sinh.

Trung Quốc cũng tích cực xây dựng các nền tảng đối thoại quốc tế trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật số, tổ chức thành công Hội nghị Giáo dục kỹ thuật số thế giới trong 4 năm liên tiếp, đồng thời hợp tác với Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tổ chức nhiều Hội nghị Quốc gia về AI và giáo dục, ban hành nhiều văn kiện kết quả như “Thỏa thuận Bắc Kinh về AI và Giáo dục”…

Trong thời gian tới, để thúc đẩy thực hiện mô hình “AI+Giáo dục”,  ông Tần Xương Uy đề xuất tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp và giáo dục, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái giáo dục mới; Đảm bảo sự công bằng và tính toàn diện để thu hẹp khoảng cách về trí tuệ; Kiên trì các nguyên tắc đạo đức và thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ vì mục đích tốt đẹp…

Trí tuệ nhân tạo: AI thúc đẩy chuyển đổi giáo dục - Ảnh 2.

Trí tuệ nhân tạo: Huawei sắp ra mắt công nghệ điện toán mới

Nhân dịp này, Huawei – doanh nghiệp hàng đầu về khoa học công nghệ Trung Quốc và trên thế giới - đã chia sẻ các nghiên cứu trường hợp thực tiễn về cách giáo dục thông minh thúc đẩy chuyển đổi giáo dục số. Các giải pháp giáo dục của Huawei không ngừng được nâng cao, bao gồm các sáng kiến như cùng xây dựng Phòng thí nghiệm AI (AIPL) với Học viện AI và Học viện Mạch tích hợp thuộc Đại học công nghệ nghề Thâm Quyến, giúp các trường đại học tích hợp các công nghệ tiên tiến vào hệ thống giảng dạy và cung cấp cho ngành công nghiệp nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng thực tiễn.

Ngoài ra, Huawei còn phối hợp với UNESCO, Nhà xuất bản Giáo dục Đại học Trung Quốc và đại diện các giảng viên đại học, đã ra mắt Giải pháp Khóa học AI của Học viện Công nghệ thông tin Huawei. Giải pháp này bao gồm 3 cấp độ: giới thiệu tổng quan, kỹ năng nền tảng và kiến thức chuyên ngành cốt lõi, với hơn mười khóa học…

Công Tuyên / TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm