Ai sẽ thay thế Fabregas ở Chelsea?

10/01/2019 21:02 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cesc Fabregas 99% đã rời Chelsea sau khi đạt được thỏa thuận với Monaco bằng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Đội bóng áo xanh liệu sẽ nhanh chóng khỏa lấp khoảng trống tuyển thủ người Tây Ban Nha để lại ngay tháng Một này?

Tottenham vượt qua Chelsea ở cúp Liên đoàn: Khi Kane là sự khác biệt lớn nhất

Tottenham vượt qua Chelsea ở cúp Liên đoàn: Khi Kane là sự khác biệt lớn nhất

Maurizio Sarri có lẽ đã nhận ra rằng ông phải đưa về một tiền đạo mới ngay trong tháng 1 này. Hoặc Chelsea sẽ thất bại dần dần trên tất cả các mặt trận mà họ có cơ hội.

1. Nếu ai đó khẳng định cách đây 5 năm Fabregas một ngày nào đó sẽ rời Chelsea trong nước mắt hạnh phúc và một lượng cổ động viên đông đảo, giờ họ đã thấy nhầm to. Mặt khác, tầm ảnh hưởng của tuyển thủ người Tây Ban Nha cả trong lẫn ngoài sân cỏ là không cần bàn cãi.

Fabregas được Jose Mourinho mang về Chelsea mùa hè 2014 như một lời khẳng định đội bóng áo xanh không hề có ý định phòng ngự kiểu xe bus. Những đường chuyền dọn cỗ của Fabregas cho Diego Costa lập công là một chi tiết quan trọng trong chức vô địch Premier League mùa 2014-15 của Chelsea. Đến thời Antonio Conte, Fabregas bắt đầu phải chiến đấu cật lực để giành vị trí đá chính, và phần nào thành công nhờ ý chí và quyết tâm không ngừng nghỉ. Đáng buồn, thời điểm Maurizio Sarri dẫn dắt Chelsea lại đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Fabregas ở Stamford Bridge. Anh không hài lòng với vị thế của mình trong một môi trường hoàn toàn mới.

2. Tuyển thủ 31 tuổi này nói lời chia tay Chelsea một phần vì bị hạn chế cơ hội ra sân mùa này. Không thiếu những lời mời cho cựu tiền vệ Arsenal và Barcelona. Với Chelsea, họ sẽ phải nhanh chóng đi tìm người thay thế Fabregas. Yêu cầu của HLV Sarri không gì khác là phải bổ sung nhân sự ở tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Fabregas chính là phương án dự phòng duy nhất cho Jorginho, cậu học trò cưng của Sarri đồng thời đóng vai trò tối quan trọng trong lối chơi của Chelsea. Tạm thời tài năng trẻ Ethan Ampadu có thể là một lựa chọn, nhưng HLV Sarri muốn sử dụng cầu thủ người xứ Wales này đá trung vệ hơn là một tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Lúc này Chelsea cần một tiền vệ vừa giỏi trong việc điều tiết trận đấu, lại có thể tung ra những đường chuyền sắc sảo ngay từ phần sân nhà, điều Fabregas thậm chí làm tốt hơn cả Jorginho.

Hai mục tiêu được nhắc đến nhiều nhất lúc này là Nicolo Barella của Cagliari và Leandro Paredes của Zenit. Cả hai sẽ khiến Chelsea móc hầu bao nhiều hơn những gì họ bỏ ra cho Fabregas cách đây 5 năm, dù chỉ là một phương án dự phòng nơi tuyến giữa. Trong hai cái tên nói trên, Paredes sẽ phù hợp để khỏa lấp khoảng trống Fabregas để lại, còn Barella là một giải pháp tăng chiều sâu cho tuyến giữa đội bóng áo xanh.

3. Tất nhiên, nếu muốn chiêu mộ cả hai, Chelsea sẽ phải cân nhắc tới tương lai của Mateo Kovacic, bản hợp đồng cho mượn từ Real Madrid hồi mùa hè năm ngoái. Cả Barella và Paredes đều là những lựa chọn đá chính thường trực ở các đội bóng chủ quản, nhưng họ sẽ phải cạnh tranh khốc liệt cho một suất đá chính nếu chuyển đến sân Stamford Bridge. Tuyến giữa Chelsea lúc này khá đông đúc, ngoài Jorginho và Kovacic còn có N’Golo Kante, Ross Barkley và Ruben Loftus-Cheek.

Cần thừa nhận cả Barella lẫn Paredes đều không thể khỏa lấp khía cạnh tinh thần Fabregas tạo ra ở Chelsea. Tiền vệ người Tây Ban Nha là một hình mẫu chuẩn mực ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, điều không ai đủ sức thay thế anh. Trên tất cả, những phẩm chất lãnh đạo của Fabregas được kết hợp hoàn hảo với tài năng, nền tảng kỹ thuật, sự thông minh để tạo ra một mẫu tiền vệ đặc biệt. Barella và Paredes còn lâu mới sánh được với Fabregas, nhưng ít nhất một trong hai cái tên này sẽ là những gì Chelsea cần để dự phòng cho Jorginho.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm