AFF Cup 2022: Tuyển Việt Nam ghép đội hình

07/12/2022 05:51 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trong chuyến tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu những ngày qua, HLV Park Hang Sep đã cho lắp ghép đội hình thi đấu đối kháng để kiểm tra phong độ các tuyển thủ. Đây có thể xem là khâu thanh lọc lực lượng cuối cùng của ông Park để rút gọn danh sách đăng ký hướng tới AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam sẽ còn loại thêm 5 cầu thủ nữa trong số 28 cái tên hiện có và bên cạnh đó, ông Park cần thêm sự đa dạng trong chiến thuật để gây bất ngờ cho đối phương.

Sự trở lại mang hy vọng tại AFF Cup 2022

Những đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều rất khó khăn để gọi quân lên tập trung, còn đội tuyển Việt Nam không hề vướng bận với lý do này.

Trong tay ông Park là tập hợp ưng ý nhất những cầu thủ đã quá hiểu triết lý đội tuyển và quan trọng hơn cả là tất thảy đều đã chứng minh đẳng cấp cũng như phong độ cao ở mùa bóng vừa qua.

Một trong những điều đáng mừng nhất nằm ở hàng thủ, khi Văn Lâm và Văn Hậu trở lại để giúp "chân đế" đội tuyển cứng cáp. So với kỳ AFF Cup 2021 bị người Thái soán ngôi, đội tuyển Việt Nam lần này có đội hình mạnh mẽ và đáng kỳ vọng hơn trước. Và có lẽ ngoài Trọng Hoàng và Anh Đức, đội hình hiện tại có thể xem là hoàn hảo với HLV Park Hang Seo trong quá trình tái hiện thành tích 4 năm trước.

Trong khung thành, Văn Lâm có thể sẽ là lựa chọn tối ưu sau màn trình diễn ấn tượng ở Bình Định năm nay. Ông Park sẽ không còn lăn tăn giữa Nguyên Mạnh hay Tấn Trường như thời gian trước.

Còn ở hàng lang cánh trái, sau nhiều năm đau đầu với sự thiếu vắng Đoàn Văn Hậu, ông Park mừng rơn khi cậu học trò trở lại với sự chín chắn thậm chí hơn trước. Văn Hậu ngoài thể hình lý tưởng còn sở hữu khả năng tranh chấp mạnh mẽ, không chiến hiệu quả và đặc biệt năm nay là những cú sút xa trái phá.

Sự hoàn thiện của Văn Hậu giúp ông Park xua tan nỗi đau đầu về vị trí chạy biên trái từ lâu vốn không có sự thay thế tương xứng. Ông Park đã thử từ Hồng Duy, Văn Xuân, Tuấn Tài, Thanh Nhân, Văn Vĩ và cả những hậu vệ phải sang để lấp đầy chỗ trống. Dưới triều đại của mình, chưa vị trí nào khiến HLV Park Hang Seo phải thử nghiệm nhiều đến thế.

Hướng tới AFF Cup 2022 - Đội tuyển Việt Nam ghép đội hình: Cơ hội nhỏ nhoi cho tân binh - Ảnh 1.

Cơ hội tham dự AFF Cup 2022 dành cho các tân binh ở đội tuyển Việt Nam là không nhiều. Ảnh: VFF

 Ông Park không cần tân binh

Đội tuyển Việt Nam sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022 sau trận giao hữu với Philippines tối 14/12 trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, có thể từ lúc này HLV Park Hang Seo đã lên kế hoạch loại 5 cái tên để sẵn sàng cho giải. Những trụ cột và có thể chơi nhiều vị trí sẽ có nhiều cơ hội ở lại đội tuyển hơn. 

Và so với 30 cầu thủ được đăng ký ở giải lần trước, việc giới hạn danh sách chỉ có 23 cái tên dự AFF Cup 2022 khiến ông Park phải ưu tiên cho những cầu thủ dày dạn trận mạc.

Trong số những tuyển thủ hiện có, nhóm yếu thế nhất vẫn là các tân binh vừa được gọi năm nay. Giới chuyên môn nhận định ông Park sẽ chỉ giữ lại 3 thủ môn và Văn Hoàng có vẻ không được tín nhiệm bằng Văn Toản.

Dù thủ môn của Hải Phòng gần như không ra sân ở mùa giải 2022 vì chấn thương nhưng việc anh vẫn được thi đấu tại trận giao hữu với Borussia Dortmund là minh chứng cho thấy sự tin tưởng của ông thầy người Hàn Quốc.

Còn trên hàng hậu vệ, cái tên Thanh Nhân đã xuất hiện trong đợt tập trung hồi tháng 9, nhưng hậu vệ trái này rất khó cạnh tranh với Văn Hậu, và cả Hồng Duy.

Ở hàng tiền vệ, ông Park cũng có thể phải trả về Khuất Văn Khang. Tiền vệ của Viettel chơi hay ở các giải trẻ nhưng ở tầm vóc đội tuyển quốc gia, Văn Khang chưa được kiểm chứng. Cùng vị trí của Văn Khang còn có Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tuấn Anh và kể cả Quang Hải, những tiền vệ hàng đầu nền bóng đá và rất khó thay thế với ông Park. 

Giới chuyên môn đồn đoán cả Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho cũng khó có thể chen chân vào đội hình vốn từ lâu đã cố định của ông Park. Sẽ có một cái tên nhiều khả năng bị trả về.

Trên hàng tiền đạo, Đình Duy là cái tên yếu thế nhất. Ông Park nhận ra khả năng của chân sút SHB Đà Nẵng, nhưng Đình Duy là "của để dành" cho tương lai. Tiền đạo này không chơi tốt ở lượt về và so với những đàn anh như Văn Toàn, Văn Đức, Văn Quyết, Tuấn Hải, Tiến Linh… thì Đình Duy cũng khó có cơ hội được trụ lại.

So với Đức Chinh, cơ hội của tân binh SHB Đà Nẵng cũng không cao. Đức Chinh cũng có khả năng phải ra về nếu ông Park ưu tiên giữ lại nhiều tiền vệ hơn. Trong hoàn cảnh hiện tại, khi Tuấn Hải và Tiến Linh có phong độ ổn, Đức Chinh phải ra về cũng là điều trong suy đoán của không ít người. Thậm chí, nhiều người còn hoài nghi về sự thích ứng của Văn Quyết.

Đội tuyển Việt Nam đang ưu tiên đội hình 5-3-2 và có thể chuyển sang 5-4-1, 3-4-3 dễ dàng. Những cầu thủ đã quá hiểu ông Park sẽ không mất nhiều thời gian để thích nghi và sẽ được đưa đến AFF Cup 2022. 

Xem trực tiếp AFF Cup 2022

  

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm