Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John vừa đưa ra phát biểu đáng chú ý về vụ nhập tịch cầu thủ trái phép của bóng đá Malaysia, trái ngược với chia sẻ của chính ông vài ngày trước.
Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John đã giải thích hai khả năng có thể xảy ra liên quan đến đơn kháng cáo mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia gửi lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).
Trước đó, CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá do FIFA áp đặt đối với Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, những người bị cáo buộc vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ.

Liên đoàn bóng đá Malaysia vẫn không tránh khỏi nguy cơ bị AFC xử phạt.Ảnh: Astro
"Dựa trên những thông tin không chính thức mà chúng tôi nhận được, nếu đơn kháng cáo thành công và các cầu thủ cùng FAM thắng kiện thì án treo giò đó thường sẽ chấm dứt ngay lập tức và các cầu thủ có thể thi đấu cho CLB của mình, đó là khả năng thứ nhất.
Nếu các cầu thủ và liên đoàn thua kiện thì CAS cũng có thể ra quyết định tiếp tục duy trì án treo giò vì họ không thắng được vụ kiện. Nhưng theo thông tin chúng tôi nhận được, nếu các cầu thủ thắng, họ chỉ kháng cáo để giảm thời hạn treo giò, chỉ vậy thôi.
Nếu thắng, thì ngay ngày hôm sau họ có thể ra sân thi đấu. Nếu tôi là luật sư của các cầu thủ, từ góc độ đó tôi sẽ kháng cáo lên CAS, nghĩa là các cầu thủ không trực tiếp liên quan đến những cáo buộc mà FIFA đưa ra".
Như vậy, ngay cả khi CAS ra phán quyết có lợi cho Malaysia vào cuối tháng 2 này, FAM vẫn sẽ chịu phạt vì nhập tịch cầu thủ trái phép. Kết quả này chắc chắn sẽ dẫn đến việc AFC xử Malaysia thua trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.
Trước đó, ông Windsor John xác nhận đơn khiếu nại dẫn đến cuộc điều tra của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có nguồn gốc từ Việt Nam. Vụ kiện được kích hoạt ngay sau trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 10/6/2025 tại sân vận động Bukit Jalil. Dù đội chủ nhà giành chiến thắng 4-0, kết quả này đã bị bao phủ bởi những nghi vấn về tính hợp lệ của dàn cầu thủ nhập tịch.