Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, chính thức xác nhận rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi đơn khiếu nại về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia.
Sự việc bắt nguồn từ trận đấu thuộc bảng F vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jalil, nơi Malaysia gây bất ngờ lớn khi đánh bại Việt Nam với tỷ số đậm 4-0.
Chiến thắng này không chỉ giúp "Harimau Malaya" giành lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi chấm dứt chuỗi 11 năm không thắng Việt Nam của đội bóng này. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị phủ bóng bởi những tranh cãi liên quan đến tính hợp lệ của các cầu thủ nhập tịch trong đội hình chủ nhà.
Ngay sau trận đấu, phía Việt Nam đã gửi đơn khiếu nại, yêu cầu xem xét tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Theo ông Windsor Paul John, AFC đã tiếp nhận thông tin từ FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới, bởi vòng loại Asian Cup là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu do AFC tổ chức nhưng chịu sự giám sát về mặt pháp lý và quy định cầu thủ của FIFA. Ông cũng cho biết FIFA đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra hồ sơ của các cầu thủ nói trên sau khi nhận được khiếu nại từ phía Việt Nam.

VFF đã gửi đơn khiếu nại về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel
Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi AFC nhận được thông báo trực tiếp từ FIFA về một trường hợp liên quan đến nhập tịch cầu thủ. Thông thường, quá trình xác minh sẽ được FIFA phối hợp với liên đoàn thành viên liên quan, trong trường hợp này là Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), để làm rõ các vấn đề pháp lý, bao gồm quốc tịch, thời gian cư trú và các điều kiện chuyển đổi tư cách thi đấu theo quy định quốc tế.
Hiện tại, AFC vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc giải quyết các tranh chấp thể thao quốc tế. Trước đó, FIFA đã ban hành án phạt đối với FAM, đồng thời cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch liên quan. Tuy nhiên, CAS đã quyết định tạm thời đình chỉ án phạt này để xem xét lại toàn bộ vụ việc và cho phép tiến hành phiên điều trần trực tiếp vào ngày 26/2 tới.
Phiên điều trần này được xem là bước ngoặt quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam. Trong trường hợp CAS giữ nguyên án phạt của FIFA, Malaysia có nguy cơ bị xử thua với tỷ số 0-3 do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.
Điều này không chỉ làm thay đổi cục diện bảng đấu, mà còn tác động lớn đến uy tín và chiến lược phát triển bóng đá của Malaysia, vốn đang dựa nhiều vào lực lượng cầu thủ nhập tịch trong những năm gần đây.
Vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận khu vực, khi nó không chỉ đơn thuần là một tranh chấp kết quả trận đấu, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và hợp pháp trong chính sách nhập tịch cầu thủ, một xu hướng ngày càng phổ biến tại Đông Nam Á nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên đấu trường quốc tế. Phán quyết cuối cùng từ CAS được chờ đợi sẽ mang tính quyết định, không chỉ đối với riêng Malaysia hay Việt Nam, mà còn tạo tiền lệ quan trọng cho các trường hợp tương tự trong tương lai.