Derby Milano còn 2 ngày: Sự khác biệt nằm ở hàng thủ

13/02/2009 11:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Họ cùng là 2 đội bóng có hàng công “khủng” nhất Serie A với 40 bàn thắng. Nhưng sự khác biệt nào khiến Milan đang kém Inter đến 8 điểm? Hàng thủ.

Sau Ibra không còn ai nữa. Một mình Ibrahimovic đã ghi 1/3 số bàn của Inter mùa này (14 bàn), nhưng những bàn thắng chẳng cần phải đến từ các chân sút tịt ngòi khác, mà từ hàng thủ và tiền vệ, với Stankovic và Maicon (cùng 4 bàn). Với Milan, Kaka là chân sút số 1 (11 bàn) và sự vắng mặt của anh có thể không ảnh hưởng nhiều đến Milan một khi họ có Pato (10 bàn, trong đó 8 bàn trong 9 trận gần đây nhất) và nhiều giải pháp bóng chết khi có thêm Beckham và Ronaldinho hỗ trợ cho Pirlo. Nhưng khác biệt lớn nhất giữa họ là ở đâu? Hàng thủ. Ancelotti từng có một hàng hậu vệ chắc chắn, nhưng bây giờ chỉ còn chắp vá. Mourinho ngược lại. Bao giờ hàng phòng ngự của ông cũng là chìa khóa cho những thắng lợi.
 
Inter có nhiều lợi thế trước trận derby Milano
 
Inter mới lọt lưới 16 bàn mùa này, trong khi Milan đã thủng lưới 23 bàn (trung bình 1 bàn/trận). Sự trở lại của Samuel hôm 9/11/08 (thắng Udinese 1-0) để đá cặp với Samuel đã giúp Mourinho củng cố vững chắc hàng thủ. Giờ đây, thêm Materazzi trở lại sau khi bình phục chấn thương, vị HLV người BĐN đã có đủ hàng hậu vệ mạnh nhất và đạt phong độ cao nhất cho giai đoạn này.
 
Đến hậu vệ trẻ Santon 18 tuổi cũng chơi tốt và chiếm mất chỗ của Maxwell. Sự dồi dào nhân sự ấy giúp Mourinho có nhiều phương án hơn cho hàng thủ, nhất là vị trí trung vệ. Tốc độ và thể lực của Pato có thể khiến Inter đau đầu. Mourinho chắc chắn sẽ bố trí Cordoba đá chính và lựa chọn trong 4 cầu thủ Samuel, Burdisso, Materazzi và cả Chivu chơi cặp với anh. Người đó phải đáp ứng tối đa yêu cầu của Mou: chống bóng bổng tốt để ngăn cản lối chơi tạt bóng biên đã xuất hiện trở lại nhờ sự có mặt của Beckham. Về điều này, Materazzi và Samuel có ưu thể hơn cả.

Vấn đề nghiêm trọng hơn với Ancelotti, khi ông sẽ không có Bonera (treo giò) và chưa hề có Nesta trận nào mùa này, phải lựa chọn 1 trong 3 hậu vệ Favalli (vừa bình phục), Kaladze (vừa trở lại) và Senderos để đá cặp với Maldini. Dù cặp trung vệ nào đi chăng nữa, thì họ sẽ gặp không ít khó khăn trong việc kiềm chế bộ đôi Ibrahimovic-Adriano. Mourinho đã sai lầm khi không bố trí Adriano đá cặp với Ibra ở trận lượt đi, làm giảm tính cơ động và nguy hiểm của hàng tiền đạo. Nhưng lần này, ông không thể mắc lỗi đó một lần nữa, khi đối mặt với hàng thủ già nua và chậm chạp của Milan. Vấn đề thủng lưới từ bóng chết và từ trên không rất nặng nề. Trong 5 trận sân khách liên tiếp trước Lecce, Torino, Palermo, Juve và Roma, Milan đã thủng lưới 6 bàn như vậy.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm