Nhà thơ Anh Ngọc – tác giả bài thơ “Cây xấu hổ” sáng tác năm 1972 tại mặt trận Quảng Trị, đoạt giải nhì cuộc thi báo Văn Nghệ 1972 – 1973 năm nay đã ở tuổi ngoài 80.
Chiều 4/5/2025, tại Ga Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón đoàn cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/4.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, phối hợp cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây, đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao ý nghĩa, thu hút sự tham gia đông đảo của kiều bào.
Ngày 4/5,Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết,kết quả công tác phục vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2025 có nhiều khởi sắc.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, mở đầu bài viết, tác giả mô tả hành trình đến Việt Nam như một giấc mơ thành hiện thực, khi ông đặt chân tới Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, từng mang tên gọi Sài Gòn.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, trong một bài viết sâu sắc đăng tải trên tờ báo La Patrie News của Algeria, nhà báo Mohamed Abdoun đã chia sẻ những ấn tượng đặc biệt về Việt Nam...
Sau lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) được tổ chức với quy mô lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 30/4 vừa qua, kênh truyền hình CNC của Campuchia đã đăng phát nhiều chủ đề bài viết, bình luận liên quan.
50 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng nên một thành phố đầu tàu phát triển và hội nhập, đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp quan trọng vào tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.
Sáng 2/5 theo giờ địa phương, đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền và Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại Trường đào tạo cán bộ lãnh đạo thanh niên quốc tế "Antonio Jose de Sucre" ở thủ đô Caracas của Venezuela.
Sáng 2/5, tại Sân bay Tân Sơn Nhất, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP HCM cùng đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố đã đến tiễn các lực lượng tham gia Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trở về đơn vị.
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh - một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước, Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC) đã phối hợp với Tổ chức kết nối phát triển nguồn lực văn hoá giáo dục thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, và Trường trung học Oxford College Canada tổ chức các sự kiện nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, các giá trị văn hóa giáo dục của người Việt Nam tại Canada.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 30/4, truyền thông Trung Quốc như Tân Hoa xã, Thời báo Hoàn cầu - một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc,... đồng loạt đưa tin về việc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
“Đại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi là biểu tượng chói lọi trong lịch sử Việt Nam, không chỉ ở tầm vóc vĩ đại của một chiến thắng quân sự mà còn là sự kết tinh rực rỡ nhất của các giá trị văn hóa quân sự Việt Nam được vun đắp qua hàng ngàn năm lịch sử..."