5 vị “sếp nhà người ta” lãnh đạo giỏi, tài văn nghệ đỉnh cao: Chủ Tịch Trương Gia Bình không ngại "quẩy trend" TikTok, “ông chú Viettel” hát nhạc trẻ đẳng cấp

29/03/2023 15:51 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Những vị lãnh đạo này không chỉ là "thuyền trưởng" của các tập đoàn lớn trên thương trường, họ còn là những vị sếp rất gần gũi, vui vẻ bên các nhân viên, không ngại thể hiện tài lẻ văn nghệ trong các sự kiện của công ty.

Từ Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, "ông chú" Viettel Lê Đăng Dũng, cho đến lãnh đạo ngân hàng, tập đoàn xây dựng nổi tiếng, không ít lần các doanh nhân này khiến cho cộng đồng mạng thích thú bằng những tài hoa âm nhạc mà mình có.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đúng chuẩn sếp nhà người ta

‏Trên thương trường, ông Trương Gia Bình nổi tiếng khi từng ‏‏trở thành ''đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam''. ‏‏Ở FPT, ông Trương Gia Bình được mệnh danh là "linh hồn", "thuyền trưởng" dẫn dắt tập đoàn công nghệ này đi từ con số 0 đạt được những thành tựu như hiện tại. Tập đoàn FPT của vị đại gia nổi tiếng không chỉ vì dẫn đầu về công nghệ mà còn phải kể đến là văn hóa ''sờ ti cô'' ‏‏(STCo, viết tắt của Sáng Tạo Company)‏‏ ‏‏độc nhất vô nhị. ‏‏Điểm nổi bật của văn hóa này là tinh thần tự do sáng tạo, vui vẻ và đầy nhiệt huyết.‏

‏Trong Liveshow 20 năm ca hát của ca sĩ Tùng Dương, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình không ngần ngại thể hiện một đoạn ngắn trong ca khúc ''Ai chung tình được mãi'' khiến khách mời tại trường quay vô cùng thích thú.‏

photo-1680077065225

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình phiêu với ca khúc Ai chung tình được mãi tại Liveshow 20 năm ca hát của ca sĩ Tùng Dương (Nguồn: FPT Chúng ta)

‏Đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khoe giọng hát của mình với mọi người. Việc một vị lãnh đạo lớn của công ty không ngại cất tiếng hát tại một sự kiện công khai là điều mọi người cực kỳ hào hứng.‏

‏ ‏‏Giọng hát da diết và giàu cảm xúc của ông Trương Gia Bình gây ấn tượng mạnh mẽ, khiến video nhanh chóng được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội. Trước đó, không ít lần ông Trương Gia Bình thể hiện các ca khúc như ''Diễm xưa'', ''Đôi bờ'' (bằng tiếng Nga và tiếng Việt)...‏

photo-1680077068017

‏Lãnh đạo FPT luôn vui hết cỡ cùng nhân viên (Nguồn: FPT Chúng ta)

‏ ‏"Ông chú Viettel" – Tổng giám đốc Lê Đăng Dũng

‏Ông Lê Đăng Dũng sinh năm 1959, giữ cương vị Tổng giám đốc Viettel từ đến 31/7/2018 – 1/1/2022. Ông mang quân hàm Thiếu tướng, có trình độ chuyên môn là Kỹ sư Tự động hóa và điều khiển từ xa, Thạc sỹ Kỹ thuật điện tử. Năm 1996, ông Lê Đăng Dũng về nước và gia nhập Viettel. Người đàn ông 36 tuổi bắt đầu hành trình gắn bó với Viettel kể từ đó.‏

‏Tại Viettel, ông Dũng là người giữ vị trí Phó Giám đốc và Phó Tổng giám đốc lâu nhất trong lịch sử của Tập đoàn (16 năm). Dưới sự điều hành trực tiếp của Thiếu tướng Lê Đăng Dũng tại Viettel Global, tập đoàn Viettel đã ghi nhận nhiều thắng lợi, chẳng hạn như năm 2017, lĩnh vực đầu tư quốc tế của Viettel đã ghi nhận 1,25 tỷ USD doanh thu, giúp Viettel tiếp tục là công ty duy nhất tại Việt Nam có doanh thu từ đầu tư nước ngoài vượt ngưỡng doanh thu tỷ USD.‏

‏Bên cạnh danh tiếng của một doanh nhân tài ba nối nghiệp đưa Viettel từng bước trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông tại nước ta, cũng như mở rộng ra nhiều nước khác trên thế giới, ông Dũng còn được biết đến với đam mê ca hát. Ông đã nhiều lần cover rất nhiều bài hit của Sơn Tùng MTP, trong đó có cả "Lạc trôi" hay "Chúng ta không thuộc về nhau", "Nắng ấm xa dần", " Hãy trao cho anh" ... 

Và bất kì lần nào có mặt trên sân khấu mỗi lần công ty tổ chức sự kiện, vị sếp này cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhân viên bên dưới khán đài. Chẳng hạn như tại chương trình gala "Lễ Trao GIải Cuộc Thi Tài Năng Nghệ Thuật Viettel 2019 - Viettel's Performing Talent" diễn ra ngày 24.4.2019 tại TTHNQG- Hà Nội, Ông Lê Đăng Dũng đã gây bất ngờ toàn bộ sân khấu khi cùng hát song ca với anh Bo Đan Trường, cover cực phẩm HONGKONG 1 (Hồng Kông 1) cực đỉnh, cực mượt. Hình ảnh vị sếp trẻ trung, vui tươi ấy chắc hẳn sẽ còn hằn sâu trong kí ức của các thế hệ nhân viên Viettel.‏

photo-1680077071030

Ông Lê Đăng Dũng được cư dân mạng đặt biệt danh "ông chú Viettel".

Ông từng gây "sốt" khi lên sân khấu hát các ca khúc nhạc trẻ như Vợ người ta, Âm thầm bên em, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Yêu từ phía xa, Thật bất ngờ... Ông từng song ca với Sơn Tùng M-TP trong một chương trình vào năm 2017…

Ông Lê Viết Hải – Cựu Chủ tịch đam mê viết nhạc

‏Lê Viết Hải sinh ngày 12/11/1958 tại làng Phú Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong một gia đình tri thức có 11 anh chị em. Cha của ông là Lê Mộng Đào là nguyên hiệu trưởng Trường Bồ Đề ở Huế (THCS Thống Nhất), mẹ là bà Trần Thị Tuyết làm kinh doanh buôn bán. năm 1985, ông Lê Viết Hải tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM với tấm bằng Kiến trúc sư. ‏

‏Năm 2000, ông bắt đầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hòa Bình đã từng bước lớn mạnh thành một tập đoàn trị giá hàng triệu USD, đảm nhiệm những dự án lớn, tạo nên tên tuổi như: Saigon Sky Garden Apartment, Stamford Court, Riverside Aparment, Legen Hotel, Melinh Point Tower, Ocean Place…‏

photo-1680077076113

image2.jpg

‏Tháng 12/2022, ông Hải xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Bình để tạo điều kiện cho con trai là ông Lê Viết Hiếu giữ chức vụ Tổng giám đốc, thuận tiện cho việc quản lí điều hành công ty‏

‏Trái với quan niệm ngành xây dựng là những con người khô khan, ông Lê Viết Hải thực sự là một người nhạc trưởng, mang dáng dấp thư sinh, phong cách nho nhã, lại đàn hay hát giỏi, … và mang những tài lẻ đó vào điều hành công ty. Ít ai biết rằng, ông có thể chơi được tất cả các nhạc cụ như guitar, violin, sáo, harmonica, mandolin... Đặc biệt, ông còn sáng tác nhạc để chuyển thông điệp đến nhân viên, đối tác. Những sáng tác của ông đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp và thời cuộc như "Mừng thiên niên kỷ mới", "Ta ra trận", "Hành khúc Hòa Bình"... Thậm chí, vốn mang tâm hồn nghệ sĩ, ông không trốn khỏi sự lãng mạn khi trải lòng mình qua bài "Xin đừng hờn ghen" để... nịnh vợ.‏

photo-1680077084326

image8.jpg

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch ngân hàng nhiều tài lẻ

‏Doanh nhân Trần Hùng Huy sinh ngày 04/12/1978 tại TP.HCM. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm ngân hàng. Bố của anh là ông Trần Mộng Hùng – đại gia ngân hàng kì cựu, một trong những người sáng lập ngân hàng ACB. Mẹ anh bà Đặng Thị Thu Thủy hiện là một trong các thành viên HĐQT của ngân hàng ACB. ‏

photo-1680077089511


‏Từ năm 2012, Trần Hùng Huy đã giữ cương vị Chủ tịch HĐQT ngân hàng Thương mại CP Á Châu. Anh là vị chủ tịch ngân hàng trẻ nhất tại Việt Nam, nắm giữ chức vụ này khi mới 34 tuổi. Thời điểm tiếp quản chiếc "ghế nóng" của ACB từ cha là giai đoạn ngân hàng đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng. ‏

‏Tuy nhiên, với những kiến thức đã được học cùng sự hỗ trợ lớn phía sau đến từ cha của anh cùng các cộng sự đã đưa ACB dần thoát khỏi khó khăn, từng bước phát triển với những thành tựu quan trọng. ‏

‏Trần Hùng Huy không chỉ được biết đến là một doanh nhân tài ba, mà còn là một người truyền cảm hứng những dự án lan tỏa lối sống xanh. Và bên cạnh đó, anh còn từng thể hiện tài lẻ âm nhạc cực đỉnh.‏

‏Tháng 6/2018, trong sự kiện kỉ niệm 25 năm thành lập của ACB, chủ tịch Trần Hùng Huy bất ngờ chiếm lĩnh sân khấu để rồi thể hiện hàng loạt các bài hát "hit" như Ngày mai em đi, Uptown Funk, Attention... Thậm chí, không chỉ hát, chủ tịch HĐQT ACB còn thể hiện vũ đạo sôi động, trẻ trung phù hợp cùng với các nhóm nhảy. ‏

photo-1680077092497

Chủ tịch Trần Hùng Huy từng gây "bão" MXH khi xuất hiện cực "đỉnh" trên sân khấu.

‏Hình ảnh mới lạ đầy thú vị đó đã gây sốt MXH ở thời điểm đó, càng khiến cộng đồng mạng thêm ngưỡng mộ vị doanh nhân tuổi trẻ tài cao.‏

 

Ông  Đào Hữu Huyền - Chủ tịch CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

‏Sáng nay, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo đại diện Công ty, 2022 là năm thắng lớn của DGC, Công ty theo đó quyết định tổ chức tại Dinh độc lập (quận 1, Tp.HCM) để đánh dấu mốc này. Cũng tại thời điểm mở đầu Đại hội, Chủ tịch công ty là ông Đào Hữu Huyền đã cùng bắt nhịp bài hát Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện niềm tin, niềm tự hào vào những gì mà DGC đã đạt được, lan tỏa bầu không khí tươi vui đến toàn thể Đại hội.‏

photo-1680077097923

Chủ tịch DGC Đào Hữu Huyền hát bài "Mùa xuân" mở đầu ĐHCĐ ‏‏sáng ngày 29/3/2023

‏Tỷ phú Đào Hữu Huyền sinh ngày 07/06/1956, quê quán tại Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp cử nhân hóa học của trường Đại học Tổng hợp, vị lãnh đạo tiếp tục đi du học Áo để mở rộng kiến thức chuyên môn. Ông giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DGC từ tháng 5/2007 cho đến nay. Với sự lãnh đạo của ông Huyền, tập đoàn Đức Giang phát triển từng bước một vững chãi. Doanh nghiệp không chỉ đơn thuần sản xuất kinh doanh bột giặt, DGC còn mở rộng sang một số lĩnh vực khác như: Sản xuất hóa chất công nghiệp, hóa chất tinh khiết,.... Năm 2015, tỷ phú Đào Hữu Huyền còn vinh dự lọt Top 30 người giàu có, quyền lực nhất sàn chứng khoán.‏

Lưu Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm