5 thần tượng K-pop bị chỉ trích chiếm đoạt văn hóa trong thời gian gần đây

08/02/2023 13:51 GMT+7 | Kbiz

Một vấn đề nổi bật trong K-pop là chủ đề chiếm đoạt văn hóa giữa các thần tượng và những người nổi tiếng khác nhau.

Định nghĩa về chiếm đoạt văn hóa là "Việc các thành viên của một dân tộc hoặc xã hội khác và thường là những người hoặc xã hội thống trị hơn áp dụng các phong tục, tập quán, ý tưởng của một dân tộc hoặc một xã hội mà không được thừa nhận hoặc không phù hợp".

Dưới đây là 5 người nổi tiếng Hàn Quốc bị chỉ trích vì chiếm đoạt văn hóa.

1. Hani (EXID)

Người hâm mộ đã lo lắng khi hình ảnh teaser cho album X của EXID mô tả Hani trong những gì người hâm mộ xác định là bím tóc hộp (box braids - một kiểu tết tóc chủ yếu phổ biến ở người châu Phi và cộng đồng người gốc Phi).

5 thần tượng K-pop bị chỉ trích chiếm đoạt văn hóa trong thời gian gần đây - Ảnh 1.

Hani (EXID)

Người hâm mộ bày tỏ sự không đồng tình và thấy hài lòng khi thấy mối quan tâm của họ đã được lắng nghe khi MV Fire được phát hành và bím tóc của Hani bị làm mờ.

5 thần tượng K-pop bị chỉ trích chiếm đoạt văn hóa trong thời gian gần đây - Ảnh 2.

Bím tóc của Hani (EXID) đã bi làm mờ trong MV "Fire"

Khi các công ty lắng nghe mối quan tâm của người hâm mộ và kết hợp phản hồi của họ, nền K-pop có thể thực hiện các bước để loại bỏ những trường hợp chiếm đoạt văn hóa này.

5 thần tượng K-pop bị chỉ trích chiếm đoạt văn hóa trong thời gian gần đây - Ảnh 3.

Hani (EXID)

2. Chan (TO1)

Trong buổi biểu diễn của TO1 tại một sự kiện KCON LA, các thành viên đã cover ca khúc That That của Psy và Suga BTS.

5 thần tượng K-pop bị chỉ trích chiếm đoạt văn hóa trong thời gian gần đây - Ảnh 4.

Chan (TO1)

Tuy nhiên, người hâm mộ tỏ ra không hài lòng khi Chan bỏ chiếc mũ cao bồi để lộ "durag" – khăn đội đầu của người Mỹ gốc Phi, thường để bảo vệ các kiểu tóc của người da màu và được coi là di sản văn hóa của họ.

Chan (TO1)

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Chan bị chỉ trích, vì trước đó anh đã để tóc kiểu dreadlocks.

3. Jennie (Blackpink)

Trong một đoạn clip ngắn từ trailer The Idol của serie trên HBO, Jennie được nhìn thấy giữa các thành viên khác của dàn diễn viên với tư cách là một vũ công phụ họa.

5 thần tượng K-pop bị chỉ trích chiếm đoạt văn hóa trong thời gian gần đây - Ảnh 6.

Jennie trong "The Idol"

Người hâm mộ K-pop nhanh chóng nhận ra rằng Jennie để bím tóc tết là một kiểu tết tóc truyền thống, trong đó tóc được tết rất sát da đầu.

Jennie Blackpink

Mặc dù Jennie đã bị chỉ trích vì quyết định này nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng cũng nên đổ lỗi cho những người tạo ra chương trình.

4. Vũ công Jo Nain

Nhiều người hâm mộ biết đến Jo Nain qua chương trình thực tế Street Dance Girls Fighter của Mnet.

5 thần tượng K-pop bị chỉ trích chiếm đoạt văn hóa trong thời gian gần đây - Ảnh 9.

Jo Nain

Hồi tháng 1, Nain đã thực hiện một buổi chụp hình cho tạp chí Vogue Korea. Cô  mặc một vài bộ trang phục khác nhau trong khi thắt bím tóc hộp.

5 thần tượng K-pop bị chỉ trích chiếm đoạt văn hóa trong thời gian gần đây - Ảnh 10.

Jo Nain

Khi các bình luận bắt đầu tràn vào các bức ảnh trên Instagram của Jo Nain, cô đã hạn chế những người có thể đăng bình luận trên ảnh của mình.

5 thần tượng K-pop bị chỉ trích chiếm đoạt văn hóa trong thời gian gần đây - Ảnh 11.

Jo Nain

5. Kim Jin Young

Kim Jin Young - nam thần tượng của Single's Inferno 2 - đang bị chỉ trích vì hành vi chiếm đoạt văn hóa khi có hình xăm bộ lạc trên vai và cánh tay của mình.

5 thần tượng K-pop bị chỉ trích chiếm đoạt văn hóa trong thời gian gần đây - Ảnh 12.

Kim Jin Young

Hình xăm bộ lạc bắt nguồn từ các nhóm người bản địa.

Phong cách "hình xăm bộ lạc" phổ biến, hiện đại hóa đặc biệt bắt nguồn từ người Polynesia, bao gồm truyền thống của người Maori, Samoan, Tahiti và Hawaii.

5 thần tượng K-pop bị chỉ trích chiếm đoạt văn hóa trong thời gian gần đây - Ảnh 13.

Kim Jin Young bị chỉ trích "học đòi" hình xăm bộ lạc

Phúc Quyên (theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm