Bóng đá Việt

4 ứng viên tranh ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2026-2030

21/10/2026 15:25 GMT+7 Google News

Bốn nhân vật được các tổ chức thành viên đề cử vào vị trí Chủ tịch VFF khóa 10 gồm ông Trần Quốc Tuấn, Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Vũ và gương mặt mới Nguyễn Đức Thụy.

Trong số này, ông Trần Quốc Tuấn hiện là Chủ tịch VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026). Hai ông Trần Anh Tú và Nguyễn Xuân Vũ lần lượt giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn và Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông, đối ngoại.

Ba lãnh đạo đương nhiệm đều góp phần duy trì hoạt động ổn định của VFF trong nhiệm kỳ vừa qua. Bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý ở cấp đội tuyển. Đội tuyển nam hai lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup vào các năm 2024 và 2026. Đội U23 giành HC đồng châu Á 2026, đội tuyển quốc gia giành quyền dự Asian Cup 2027, còn U17 Việt Nam lần đầu góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026.

Ở các sân chơi khác, bóng đá nữ Việt Nam từng lần đầu dự World Cup năm 2023. Trong khi đó, futsal tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm hàng đầu Đông Nam Á và Top 8 châu Á.

Đương kim chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có bề dày kinh nghiệm quản lý

Sinh năm 1971, ông Trần Quốc Tuấn có hơn hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực bóng đá. Ông tham gia Ban Chấp hành VFF từ khóa 4, nhiệm kỳ 2001-2005, trước khi lần lượt đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Tổng thư ký khóa 5 và Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn ở khóa 7, khóa 8.

Tháng 1/2022, sau khi ông Lê Khánh Hải từ chức Chủ tịch VFF vào cuối khóa 8, ông Tuấn được giao quyền Chủ tịch theo điều lệ. Đến tháng 10 cùng năm, ông nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ các tổ chức thành viên để chính thức giữ chức Chủ tịch VFF khóa 9.

Chủ tịch VFF

Đương kim chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh VFF

Ngoài công tác điều hành bóng đá trong nước, ông Tuấn còn xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng ở cấp khu vực và quốc tế. Hiện ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đồng thời tham gia Ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA.

Ông Trần Anh Tú và Nguyễn Xuân Vũ tiếp tục được đề cử ghế chủ tịch VFF

Ông Trần Anh Tú, sinh năm 1963, là doanh nhân có thời gian dài gắn bó với bóng đá Việt Nam. Bên cạnh vai trò Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, ông còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước.

Dấu ấn của ông Tú không chỉ giới hạn ở bóng đá nam 11 người. Tập đoàn Thái Sơn do ông gắn bó đã có 15 năm tài trợ cho các giải bóng đá nữ quốc nội. Ông cũng là một trong những người tiên phong đầu tư cho futsal Việt Nam. Đội tuyển futsal nam đã hai lần tham dự World Cup vào các năm 2016 và 2021.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Vũ sinh năm 1981, có nhiều năm tham gia hội đồng quản trị một ngân hàng trong nước. Ông được đánh giá có quan hệ rộng trong nhiều lĩnh vực và hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại VFF, ông phụ trách công tác truyền thông và đối ngoại.

Hai ứng viên Nguyễn Xuân Vũ và Trần Anh Tú. Ảnh VFF

Nguyễn Đức Thụy là gương mặt mới trong cuộc đua

Ứng viên còn lại là doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, thường được biết đến với tên gọi bầu Thụy. Sinh năm 1976, ông từng được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2009. Doanh nghiệp gắn với tên tuổi ông hiện là nhà tài trợ chính cho V-League.

Bầu Thụy từng tham gia bóng đá trong giai đoạn 2010-2014 với CLB Sài Gòn Xuân Thành, đội bóng sau đó giải thể. Năm 2024, ông trở lại với bóng đá thông qua CLB Ninh Bình. Đội bóng này gây ấn tượng ở giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 khi thắng 19 trận, hòa một trận sau 20 vòng đấu, qua đó giành chức vô địch và suất thăng hạng V-League. Đầu mùa giải 2025-2026, ông chuyển giao vị trí Chủ tịch CLB cho con gái Nguyễn Ngọc Mỹ Anh.

Tháng 3/2025, khi ông Trần Anh Tú nộp đơn xin rời VFF và VPF, bầu Thụy từng được Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn cùng bầu Đức đề xuất thay thế. Tuy nhiên, ông Tú sau đó rút đơn và tiếp tục công việc.

Chủ tịch VFF

Ông Nguyễn Đức Thụy là một làn gió mới ở cuộc bầu cử năm nay. Ảnh Hiệp hội ngân hàng Việt Nam

VFF chuẩn bị các bước cho Đại hội khóa 10

Bốn ứng viên nằm trong danh sách được các tổ chức thành viên đề cử tranh cử Chủ tịch VFF khóa 10. Sau khi sáp nhập các tỉnh, thành, VFF hiện có 57 tổ chức thành viên, gồm các liên đoàn bóng đá địa phương, CLB và những tổ chức trực thuộc.

Ngày 19/10, VFF hoàn tất việc chốt danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ mới. Bước tiếp theo là lấy ý kiến các ứng viên về việc có chấp thuận tham gia tranh cử hay không. Những người đồng ý ứng cử sẽ được VFF tổng hợp hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét hồ sơ trước khi VFF hoàn thiện danh sách ứng viên chính thức, đồng thời xác định thời gian và phương án tổ chức Đại hội.

Đại hội VFF khóa 10 dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027. Các tổ chức thành viên sẽ trực tiếp bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch cho nhiệm kỳ 2026-2030.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm