3 cách Ten Hag có thể xếp đội hình M.U sau loạt giao hữu

26/07/2022 15:19 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Erik ten Hag có thể hài lòng với khởi đầu của mình tại Manchester United sau khi Quỷ đỏ kết thúc chuyến du đấu trước mùa giải với thành tích bất bại.

Chuyển nhượng 26/7: MU bế tắc vụ Antony, Barcelona hỏi mua Kounde giá thấp hơn Chelsea

Chuyển nhượng 26/7: MU bế tắc vụ Antony, Barcelona hỏi mua Kounde giá thấp hơn Chelsea

Chuyển nhượng 26/7: Man United bế tắc vụ Antony, Barcelona hỏi mua Jules Kounde giá thấp hơn Chelsea, Juventus thanh lọc hàng tiền vệ

Họ bắt đầu bằng chiến thắng 4-0 trước Liverpool, tiếp theo là các chiến thắng trước Melbourne Victory và Crystal Palace, trước khi kết thúc chuyến du đấu với trận hòa 2-2 trước Aston Villa. Quỷ đỏ sẽ gặp Atletico Madrid và Rayo Vallecano của Tây Ban Nha trước khi chính thức bắt đầu mùa giải mới.

Mặc dù vẫn chỉ ở giai đoạn tiền mùa giải, nhưng nhiều người hâm mộ United đã rất ấn tượng với những gì họ thấy từ đội hình United dưới thời Ten Hag. Đã có rất nhiều bằng chứng về những thay đổi và cải tiến chiến thuật tinh tế dưới thời HLV người Hà Lan, trang Mirror đã phân tích về cách Quỷ đỏ có thể xếp đội hình cho mùa giải tới.

Có vẻ như Ten Hag sẽ ưa thích sơ đồ 4-2-3-1 tại Old Trafford năm nay. Ở trung tâm hàng thủ, Harry Maguire đã được thử nghiệm bên cánh phải, thay vì bên trái như thông thường. Anh trông có vẻ chắc chắn trong vai trò này và động thái của Ten Hag sẽ để lại vị trí bên trái cho bản hợp đồng mới Lisandro Martinez.

Ở hàng tiền vệ, Ten Hag luôn muốn có một tiền vệ cầm trịch nhưng nếu không chiêu mộ được Frenkie de Jong, khả năng ông sẽ lại dùng một trục kép trước hàng thủ.

Chú thích ảnh
Đội hình M.U với Martial dẫn dắt hàng công

Trên hàng công, phong độ trước mùa giải của những cầu thủ như Marcus Rashford, Jadon Sancho và Anthony Martial đã mang lại cho Ten Hag rất nhiều điều đáng suy nghĩ. United đã ghi được 13 bàn thắng trong 4 trận đấu, HLV người Hà Lan thậm chí còn ám chỉ rằng họ cùng với Bruno Fernandes có thể sẽ là bộ tứ tấn công mới của United.

Đó là một lựa chọn đội hình đáng chú ý, nhưng sẽ khó có khả năng M.U bỏ Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị nếu anh ở lại. Ở lựa chọn đội hình thứ hai, tân binh Tyrell Malacia có thể chiếm một vị trí trong đội hình xuất phát của Ten Hag.

Chú thích ảnh
Đội hình nếu Ronaldo ở lại

Trong khi sơ đồ 4-2-3-1 đã được Ten Hag sử dụng trong phần lớn thời gian trước mùa giải, ông đã chuyển sang sơ đồ 4-3-3 trước Aston Villa. Điều đó đã chứng kiến cả Fernandes và Donny van de Beek liên kết trong một bộ ba tiền vệ, De Jong có thể là cái tên thay Van de Beek nếu anh cuối cùng cũng cập bến M.U. Suất còn lại khả năng thuộc về Fred. 

Chú thích ảnh
Fred khả năng có suất đá chính từ đầu mùa

Cầu thủ 29 tuổi đã chơi với tư cách là tiền vệ lùi sâu nhất của United suốt mùa hè và đã gây ấn tượng, thậm chí còn được Ten Hag khen ngợi. Nếu cầu thủ người Brazil tiếp tục cải thiện vai trò này, thì anh có thể là chìa khóa để mở ra cánh cửa dẫn đến một số đội hình khác nhau tại United mùa giải tới.

Thanh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm